Theo thông tin Reuters dẫn lời Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Salman bin Ibrahim Al Khalifa, cơ quan này chưa vội đưa ra quyết định, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình an ninh tại khu vực trước khi cân nhắc các phương án tiếp theo.

Asian Cup 2027 có nguy cơ bị hoãn 1 năm.
Asian Cup 2027 có nguy cơ bị hoãn 1 năm.

Asian Cup 2027 có 24 đội tham dự, diễn ra từ ngày 7/1/2027 tại tám địa điểm thuộc ba thành phố Riyadh, Jeddah và Al-Khobar. Đây là lần đầu tiên Saudi Arabia đăng cai giải đấu cấp đội tuyển quốc gia quan trọng nhất châu lục, đồng thời là bước thử nghiệm về năng lực tổ chức trước khi nước này đăng cai World Cup 2034.

Tuy nhiên, những diễn biến an ninh gần đây đang tạo ra sức ép không nhỏ đối với kế hoạch tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế tại Saudi Arabia. Một số giải đấu đã phải điều chỉnh lịch trình, trong khi các liên đoàn và đội tuyển quốc gia tiếp tục đánh giá mức độ an toàn trước khi quyết định tham dự.

Theo Reuters, AFC có thể chờ đến cuối tháng 11 để đánh giá tình hình trước khi đưa ra quyết định. Chủ tịch Salman bin Ibrahim Al Khalifa cho biết phương án lùi giải đấu sang năm 2028 vẫn có thể được xem xét nếu cần thiết, nhưng hiện tại mọi kế hoạch vẫn được duy trì.

Nếu Asian Cup 2027 phải hoãn, tác động sẽ không dừng lại ở riêng giải đấu này. Vấn đề lớn hơn nằm ở cách AFC sắp xếp lại hệ thống thi đấu cấp đội tuyển trong những năm tiếp theo, đặc biệt khi bóng đá châu Á đang hướng tới việc đổi mới cơ chế cạnh tranh và tạo thêm con đường cho các đội tuyển giành quyền tham dự World Cup.

Giải quần vợt Six Kings Slam ở Saudi Arabia đã bị hủy vì lý do an ninh. Ảnh: Reuters
Giải quần vợt Six Kings Slam ở Saudi Arabia đã bị hủy vì lý do an ninh. Ảnh: Reuters

AFC Nations League có thể bị ảnh hưởng dây chuyền

Một trong những vấn đề đáng quan tâm là kế hoạch triển khai AFC Nations League, hệ thống thi đấu được kỳ vọng sẽ góp phần tái cấu trúc lịch trình bóng đá cấp đội tuyển tại châu Á, đồng thời tạo ra cơ chế cạnh tranh thường xuyên và rõ ràng hơn giữa các nền bóng đá.

Theo lộ trình, AFC Nations League có thể thử nghiệm trong mùa giải 2028/29 trước khi vận hành chính thức từ năm 2030. Hệ thống này được kỳ vọng gắn kết các trận đấu quốc tế với mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình con đường cạnh tranh suất dự World Cup và Asian Cup ở tương lai.

Nếu Asian Cup 2027 tổ chức đúng kế hoạch, AFC sẽ có thêm cơ sở để triển khai các bước chuẩn bị theo lộ trình. Ngược lại, việc giải đấu bị lùi sang năm 2028 có thể buộc tổ chức này phải tính toán lại thời điểm thử nghiệm AFC Nations League, các đợt tập trung đội tuyển và những giải đấu liên quan.

Dù vậy, cần nhấn mạnh rằng việc hoãn Asian Cup chưa đồng nghĩa AFC Nations League chắc chắn bị lùi lịch. Mức độ tác động còn phụ thuộc vào quyết định chính thức của AFC, thể thức thi đấu cuối cùng và cách phân bổ lịch thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, khả năng xuất hiện những điều chỉnh dây chuyền là điều các đội tuyển cần tính đến.

Thách thức với tham vọng World Cup của Việt Nam

Đối với bóng đá Việt Nam, những thay đổi nói trên có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển quốc gia hướng đến mục tiêu cạnh tranh suất dự World Cup. Với các nền bóng đá đang phát triển, việc có một hệ thống thi đấu quốc tế ổn định, thường xuyên gặp những đối thủ phù hợp về trình độ là điều quan trọng để cải thiện thứ hạng, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nếu AFC Nations League triển khai theo hướng gắn kết thứ hạng, phân nhóm và cơ hội giành vé dự các giải đấu lớn, mỗi trận đấu quốc tế có thể mang ý nghĩa lớn hơn hiện nay. Bóng đá Việt Nam khi đó không chỉ cần chuẩn bị tốt cho những trận đấu quyết định, mà còn phải duy trì phong độ xuyên suốt một chu kỳ dài.

Việt Nam cùng các đội trong khu vực Đông Nam Á hướng đến tham vọng giành vé dự World Cup. Ảnh: Trần Khánh
Việt Nam cùng các đội trong khu vực Đông Nam Á hướng đến tham vọng giành vé dự World Cup. Ảnh: Trần Khánh

Trong kịch bản Asian Cup chuyển sang năm 2028, bài toán trước mắt là nguy cơ lịch thi đấu bị điều chỉnh, ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. Những thay đổi về thời điểm tập trung, thi đấu giao hữu và các giải chính thức có thể tác động đến quá trình xây dựng lực lượng, đặc biệt khi các câu lạc bộ cũng phải cân đối lịch thi đấu trong nước.

Quan trọng hơn, nếu cơ chế phân nhóm của AFC Nations League có liên hệ chặt chẽ với cơ hội cạnh tranh vé dự World Cup, bóng đá Việt Nam sẽ phải theo sát từng giai đoạn của hệ thống này. Việc duy trì vị trí trong nhóm có lợi thế cạnh tranh, nếu thể thức chính thức quy định như vậy, sẽ đòi hỏi đội tuyển có chiều sâu lực lượng, sự ổn định về chuyên môn và khả năng tích lũy điểm số trước các đối thủ trực tiếp.

Dẫu vậy, chưa có đủ cơ sở để kết luận việc Asian Cup hoãn sẽ khiến cơ hội dự World Cup của Việt Nam giảm đi trực tiếp. Tác động thực tế chỉ có thể đánh giá rõ hơn khi AFC công bố quyết định về Asian Cup 2027 cũng như thể thức, lịch trình và cơ chế phân bổ suất của AFC Nations League.

Trước mắt, điều cần thiết với bóng đá Việt Nam là chủ động xây dựng các phương án chuẩn bị cho những kịch bản lịch thi đấu khác nhau. Bởi trong cuộc đua đường dài hướng đến World Cup, khả năng thích ứng với thay đổi của hệ thống thi đấu châu lục có thể quan trọng không kém chất lượng chuyên môn trên sân cỏ.