Năm 2000, một báo cáo của đội ngũ đào tạo La Masia cho rằng Lionel Messi không đủ thể chất để cạnh tranh ở cấp độ trẻ và khuyên Barcelona chưa nên ký hợp đồng với tài năng người Argentina. Tuy nhiên, hai đánh giá còn lại lại ủng hộ thương vụ mở ra một trong những chương huy hoàng nhất lịch sử đội bóng.
Florent Torchut, nhà báo của France Football, vừa công bố trên tài khoản X 3 bản báo cáo do các thành viên ban huấn luyện La Masia thực hiện vào năm 2000, đánh giá tiềm năng của Messi khi anh còn là một cậu bé. Những tài liệu này cho thấy các chuyên gia đào tạo trẻ Barcelona từng có quan điểm trái ngược về cầu thủ sau này trở thành biểu tượng của CLB.
Trong báo cáo phản đối việc chiêu mộ Messi, một người đánh giá cao kỹ thuật của cầu thủ người Argentina nhưng lo ngại chiều cao chỉ 1,42 m sẽ khiến anh gặp bất lợi khi thi đấu với những đối thủ cùng lứa.

“Tôi cho rằng đây là cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật không thể phủ nhận, nhưng hạn chế về thể chất là quá lớn để có thể cạnh tranh ở cấp độ hiện tại. Sang năm, tình hình có thể còn khó khăn hơn. Ngay cả khi phát triển lên 1,50 m, sự chênh lệch về thể hình vẫn khiến cậu ấy rất khó thi đấu ở cấp độ cadete preferente (khoảng 14-15 tuổi)”, báo cáo nêu rõ.
Người đánh giá này cho rằng Barcelona không nên ký hợp đồng ngay lập tức. Thay vào đó, CLB chỉ nên tiếp tục theo dõi quá trình phát triển của Messi và đánh giá lại sau vài năm.
Hai báo cáo còn lại có góc nhìn tích cực hơn. Một người thậm chí so sánh Messi với Diego Maradona, dù nhấn mạnh cần có sự thận trọng khi đặt hai cầu thủ cạnh nhau.
“Bỏ qua những khác biệt, cậu ấy giống một Maradona ở độ tuổi còn nhỏ. Tôi sẽ ký hợp đồng với cậu ấy. Cậu ấy còn có thể tiến bộ rất nhiều, chúng ta sẽ theo dõi quá trình phát triển”, người này nhận xét.

Báo cáo thứ ba cũng ghi nhận những phẩm chất nổi bật của Messi so với các đồng đội. Cầu thủ trẻ sở hữu khả năng quan sát, sự nhanh nhẹn, tư duy xử lý bóng tốt, kỹ năng rê dắt và chuyền bóng hiệu quả. Messi còn có khả năng dứt điểm mạnh, đồng thời đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống đối đầu một chọi một.
Dù vậy, vấn đề thể hình vẫn được nhắc đến. Người viết báo cáo cho rằng Messi thấp bé, thiếu sức mạnh và gặp bất lợi trong các pha bóng bổng khi phần lớn đối thủ vượt trội về thể chất. Tuy nhiên, đánh giá cuối cùng vẫn khẳng định đây là một cầu thủ xuất sắc.
Barcelona cuối cùng lựa chọn tin tưởng hai báo cáo tích cực và chiêu mộ Messi không lâu sau đó, khi anh mới 13 tuổi. Quyết định ấy đặt nền móng cho sự nghiệp lẫy lừng của tiền đạo người Argentina, người sau này giành 8 Quả bóng Vàng và cùng Barcelona chinh phục hàng loạt danh hiệu lớn.
Những tài liệu được công bố sau hơn hai thập kỷ cho thấy ngay cả một học viện danh tiếng như La Masia cũng từng đứng trước bài toán khó khi đánh giá tài năng trẻ: lựa chọn dựa trên thể chất hiện tại hay đặt niềm tin vào những phẩm chất đặc biệt có thể phát triển theo thời gian. Với Messi, Barcelona đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.
















Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận