ASEAN Cup 2026 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Việt Nam, trong khi Thái Lan giành ngôi á quân. Tuy nhiên, theo bài bình luận trên tờ Thairath của Thái Lan, kết quả này chưa phải dấu chấm hết cho cuộc đối đầu giữa hai đội.

Tác giả cho rằng cả Việt Nam và Thái Lan đều có thể xem ASEAN Cup 2026 là một giải đấu thành công nếu đặt trong bối cảnh và mục tiêu riêng của mỗi đội.

Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup lần đầu tiên trong lịch sử, đồng thời nâng số lần đăng quang lên 4. Để đạt mục tiêu đó, Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất nghiêm túc, thậm chí chủ động tạm dừng giải vô địch quốc gia để tập trung lực lượng cho đội tuyển.

Bài viết cũng đánh giá cao quyết định tăng cường sức mạnh bằng những cầu thủ nhập tịch, đặc biệt là các cầu thủ Brazil. Theo tác giả, đây là cách Việt Nam giải quyết trực tiếp những hạn chế về thể chất và kỹ năng cá nhân của cầu thủ, đồng thời tạo ra sự cải thiện đáng kể về chất lượng đội hình.

Thái Lan và Việt Nam sẽ tái đấu ở FIFA ASEAN vào cuối tháng 9 tới (Ảnh: Thairath)
Thái Lan và Việt Nam sẽ tái đấu ở FIFA ASEAN vào cuối tháng 9 tới (Ảnh: Thairath)

Trong khi đó, Thái Lan bước vào ASEAN Cup 2026 với cách tiếp cận hoàn toàn khác. HLV Anthony Hudson sử dụng một đội hình được xem như “đội tuyển B”, phù hợp với chủ trương hướng tới những mục tiêu lớn hơn ngoài phạm vi Đông Nam Á.

Dù màn trình diễn chưa phải lúc nào cũng thuyết phục người hâm mộ, Thái Lan vẫn tiến đến trận chung kết và thu được những tín hiệu tích cực. Quan trọng hơn, nhiều cầu thủ trẻ đã có cơ hội bước lên và trở thành những phương án cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Đặc biệt, trận chung kết lượt về tại Việt Nam mang đến cho người Thái thêm lý do để tự tin. Đội hình trẻ và pha trộn của Thái Lan đã cầm hòa Việt Nam 2-2 ngay trên sân khách, thậm chí có thời điểm đứng trước cơ hội giành chiến thắng.

Theo bài viết, vì vậy nhiệm vụ của Hudson tại ASEAN Cup có thể xem là “đạt yêu cầu”.

Nhưng FIFA ASEAN sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác. Giải đấu diễn ra tại Indonesia trong chưa đầy một tháng nữa và nằm trong thời gian FIFA Days. Điều đó đồng nghĩa Thái Lan có thể triệu tập những cầu thủ tốt nhất, bởi các CLB có nghĩa vụ nhả quân theo quy định.

Đây chính là điều mà truyền thông Thái Lan chờ đợi. Bài viết đặt câu hỏi liệu một đội tuyển Thái Lan với lực lượng mạnh nhất có thể “thanh toán nợ” trước Việt Nam hay không.

Nói cách khác, đây sẽ là cơ hội để người Thái kiểm chứng một điều mà ASEAN Cup chưa thể trả lời: nếu Thái Lan đưa đội hình mạnh nhất ra sân, họ có đủ sức đánh bại Việt Nam với những cầu thủ nhập tịch Brazil hay không?

Thái Lan muốn trả món nợ trước Việt Nam sau khi thua ở chung kết ASEAN Cup 2026 (Ảnh: ThailandntOffficial)
Thái Lan muốn trả món nợ trước Việt Nam sau khi thua ở chung kết ASEAN Cup 2026 (Ảnh: ThailandntOffficial)

Đây cũng được xem là cơ hội để Thái Lan “chuộc lỗi” sau thất bại trong cuộc đua vô địch ASEAN Cup. Với một giải đấu nằm trong FIFA Days, điều kiện chuẩn bị của “Voi chiến” sẽ thuận lợi hơn đáng kể so với chiến dịch vừa qua.

Tuy nhiên, tác giả vẫn có một mối lo lớn: việc triệu tập cầu thủ. Trên lý thuyết, quy định của FIFA đã rất rõ ràng và các CLB phải tạo điều kiện cho cầu thủ lên tuyển trong thời gian FIFA Days. Nhưng thực tế bóng đá Thái Lan những năm gần đây cho thấy việc triệu tập không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ.

Một số CLB lớn có thể đưa ra nhiều lý do khác nhau để giữ cầu thủ hoặc khiến họ rút khỏi đội tuyển vào phút cuối. Đây là vấn đề mà bóng đá Thái Lan thường xuyên phải đối mặt trong bối cảnh quyền lực của các CLB ngày càng lớn.

Vì thế, FIFA ASEAN không chỉ là cơ hội để Thái Lan tái đấu Việt Nam. Đó còn là bài kiểm tra thực tế cho tham vọng “vượt qua Đông Nam Á” của bóng đá Thái Lan.

Nếu có được lực lượng mạnh nhất, cuộc đối đầu với Việt Nam sẽ giúp người Thái tìm ra câu trả lời rõ ràng hơn cho câu hỏi đang được đặt ra: Thái Lan có thể đánh bại một Việt Nam đang ngày càng mạnh lên nhờ sự kết hợp giữa cầu thủ bản địa và những nhân tố nhập tịch hay không?

ASEAN Cup 2026 đã thuộc về Việt Nam. Nhưng theo góc nhìn từ Thái Lan, món nợ ấy vẫn còn nguyên và FIFA ASEAN có thể là nơi “Voi chiến” tìm cơ hội đòi lại cả danh dự lẫn câu trả lời.