Barcelona tiếp tục khởi đầu mùa giải như mơ bằng chiến thắng 5-2 trước Real Betis trên sân La Cartuja tối 17/10. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hansi Flick giành trọn 27 điểm sau 9 vòng La Liga, đồng thời san bằng kỷ lục khởi đầu mùa giải tốt nhất lịch sử giải đấu.

Lamine Yamal mở tỷ số ở phút thứ 10 bằng cú dứt điểm đẳng cấp, trước khi Valentin Gomez gỡ hòa cho Betis ở phút 27. Barcelona tái lập thế dẫn bàn ở phút 41 nhờ Rodri, rồi Gabriel Jesus nâng tỷ số lên 3-1 ngay đầu hiệp hai. Eric Garcia ghi bàn thứ tư ở phút 62, còn Dani Olmo ấn định chiến thắng 5-2 ở phút 81. Đội chủ nhà chỉ có thêm bàn thắng của Ez Abde ở phút 53.

Trận đấu không hoàn toàn dễ dàng với Barcelona. Betis từng đưa bóng vào lưới đối thủ lần thứ hai nhờ cú sút xa của Giovani Lo Celso, nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi chạm tay trong tình huống triển khai trước đó. Sau khi Abde rút ngắn tỷ số xuống 2-3, đội chủ nhà vẫn duy trì hy vọng giành điểm.

Bước ngoặt tiếp theo đến ở phút 54, khi Facundo Bernal bị truất quyền thi đấu sau tình huống va chạm với Yamal. Chơi hơn người, Barcelona tận dụng lợi thế để ghi thêm hai bàn, khép lại trận đấu với cách biệt ba bàn. Dù vậy, màn trình diễn tại La Cartuja cũng cho thấy hàng thủ đội khách vẫn có những thời điểm để đối phương khai thác, đặc biệt khi Betis đẩy cao tốc độ tấn công.

Lamine Yamal lại ghi dấu ấn trong trận Barcelona thắng Betis 5-2 (Ảnh: Getty)
Lamine Yamal lại ghi dấu ấn trong trận Barcelona thắng Betis 5-2 (Ảnh: Getty)

Với 39 bàn thắng sau 9 vòng, Barcelona đang có hiệu suất ghi bàn khủng khiếp. Đội bóng của HLV Flick ghi trung bình 4,33 bàn mỗi trận, trong khi chỉ để thủng lưới 9 lần. Những con số này phản ánh sức mạnh tấn công của đội bóng xứ Catalana, đồng thời cho thấy họ không phụ thuộc vào một cầu thủ duy nhất: Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia và Dani Olmo đều góp tên trên bảng tỷ số trước Betis, bên cạnh Yamal.

Chiến thắng trước Betis còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi Barcelona đã vượt qua thành tích khởi đầu của chính mình. Mùa 2013/14, đội bóng dưới thời HLV Gerardo Martino thắng 8 trận đầu tiên tại La Liga trước khi bị Osasuna cầm hòa 0-0 ở vòng 9. Chuỗi thắng ấy từng là kỷ lục của CLB trong giai đoạn đầu mùa giải.

Giờ đây, Barcelona của HLV Flick đã nâng thành tích lên 9 trận thắng liên tiếp. Đội bóng cũng san bằng kỷ lục toàn giải do Real Madrid lập ở mùa 1968/69, khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thắng cả 9 vòng đầu dưới sự dẫn dắt của HLV Miguel Munoz. Real Madrid khi ấy ghi 21 bàn trong chuỗi trận này, ít hơn đáng kể so với 39 bàn của Barcelona hiện tại.

Barcelona có cơ hội độc chiếm kỷ lục ngay ở vòng đấu tiếp theo, nhưng thử thách không thể khó hơn: trận El Clasico với Real Madrid tại Spotify Camp Nou ngày 25/10. Đây là cuộc đối đầu có thể tạo ra bước ngoặt cho cuộc đua vô địch, đồng thời mang đến cơ hội để thầy trò HLV Flick xác lập một cột mốc chưa từng có trong lịch sử La Liga.

Trước khi trở lại giải quốc nội, Barcelona sẽ làm khách trên sân Paris Saint-Germain tại Champions League ngày 20/10. Lịch thi đấu dày đặc buộc HLV Flick phải tính toán kỹ về thể lực và nhân sự, đặc biệt khi Yamal tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công.

Barcelona hiện dẫn đầu La Liga với 27 điểm, hơn Atletico Madrid 5 điểm. Real Madrid đứng sau với 18 điểm nhưng còn một trận chưa đấu. Vì vậy, dù đang nắm lợi thế đáng kể, đội bóng xứ Catalan vẫn cần duy trì khoảng cách trước khi bước vào trận đấu trực tiếp với đối thủ lớn nhất.

Nếu đánh bại Real Madrid, Barcelona sẽ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử La Liga thắng cả 10 trận mở màn một mùa giải. Sau khi vượt qua kỷ lục của chính mình và san bằng cột mốc tồn tại gần 60 năm, thầy trò HLV Flick đang đứng trước cơ hội biến khởi đầu ấn tượng thành một dấu mốc lịch sử mới.