Bóng chuyền Thái Lan vừa tạo nên một trong những bất ngờ lớn tại ASIAD 20 khi giành tấm HCV ở nội dung bóng chuyền bãi biển nữ.
Cặp Taravadee Naraphornrapat và Worapeerachayakorn Kongphopsarutawadee bước vào trận chung kết gặp bộ đôi hạt giống số 1 của Trung Quốc Yan Xu và Xia Xinyi. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, hai VĐV Thái Lan vẫn thi đấu đầy tự tin và giành chiến thắng 2-1, qua đó bước lên bục cao nhất.
Tấm HCV này càng trở nên đặc biệt khi bóng chuyền bãi biển nữ Thái Lan đã phải chờ tới 28 năm để một lần nữa đăng quang tại ASIAD.

Lần gần nhất họ giành chức vô địch là tại ASIAD 1998 ở Bangkok, kỳ Đại hội mà Thái Lan được thi đấu trên sân nhà. Vì vậy, chiến thắng lần này không chỉ mang ý nghĩa về thành tích mà còn đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của bóng chuyền bãi biển nữ nước này ở đấu trường châu lục.
Đáng chú ý, đây mới là tấm HCV bóng chuyền bãi biển nữ thứ hai trong lịch sử ASIAD của Thái Lan. Thành tích càng trở nên đáng nhớ nếu đặt cạnh bóng chuyền trong nhà. Dù đội tuyển nữ Thái Lan nhiều năm qua nằm trong nhóm mạnh nhất châu Á, từng vô địch châu lục và thường xuyên dự các giải lớn thế giới, họ vẫn chưa từng giành HCV bóng chuyền trong nhà tại ASIAD.
Trong khi đó, hai cô gái của bóng chuyền bãi biển lại làm được điều mà cả nền bóng chuyền trong nhà Thái Lan vẫn đang chờ đợi: đứng trên bục cao nhất của một kỳ Á vận hội.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng