Bóng chuyền Mỹ đang trải qua giai đoạn biến động lớn ở thượng tầng khi nhiều nhân sự cấp cao liên tiếp rời tổ chức trong những tháng gần đây.

Hai trường hợp mới nhất là Giám đốc tài chính Stacie Kearns và cố vấn pháp lý Rachael Stafford. Cả hai được cho là đã được lựa chọn giữa việc từ chức hoặc bị sa thải, trước khi CEO kiêm Chủ tịch John Speraw chấp thuận đơn từ chức có hiệu lực ngay lập tức.

Đáng chú ý, Kearns đã làm việc tại USA Volleyball từ năm 2006, tức có khoảng hai thập kỷ gắn bó với tổ chức. Trong khi đó, Stafford đảm nhiệm các vấn đề pháp lý nội bộ.

Bóng chuyền Mỹ biến động thượng tầng trước thềm Olympic 2028. Ảnh: USA Volleyball
Bóng chuyền Mỹ biến động thượng tầng trước thềm Olympic 2028. Ảnh: USA Volleyball

Sự ra đi của bộ đôi này không phải những thay đổi duy nhất. Trong những tháng gần đây, ít nhất 5 nhân sự cấp điều hành của USA Volleyball đã bị sa thải hoặc chủ động rời vị trí, tạo ra nhiều câu hỏi bên trong tổ chức về định hướng nhân sự và cách thức quản lý.

Một trường hợp đáng chú ý trước đó là Steve Bishop, người từng giữ vị trí COO và phụ trách hoạt động hằng ngày. Sau khi ông rời đi, USA Volleyball bổ nhiệm Bari Greenfield làm COO mới từ tháng 5/2026, trong quá trình tái cấu trúc bộ máy quản lý.

Những biến động này diễn ra ở thời điểm đặc biệt quan trọng với bóng chuyền Mỹ. USA Volleyball đang chuẩn bị cho World Cup nữ 2027 được tổ chức tại Mỹ và Canada, đồng thời hướng tới Olympic Los Angeles 2028 trên sân nhà.

John Speraw, cựu HLV trưởng tuyển nam Mỹ, được bổ nhiệm lãnh đạo USA Volleyball với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ cấp độ phong trào tới đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, việc nhiều lãnh đạo cấp cao rời tổ chức trong thời gian ngắn đang tạo ra những lo ngại về sự ổn định nội bộ.

Trong bối cảnh bóng chuyền tại Mỹ phát triển mạnh cả về lượng người chơi lẫn hệ thống giải chuyên nghiệp, việc ổn định bộ máy quản lý sẽ là nhiệm vụ quan trọng với USA Volleyball trước chu kỳ thi đấu lớn dẫn tới LA28.