Thất bại 0-3 trước Ấn Độ khiến đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sớm rơi vào thế chân tường tại ASIAD 20. Muốn tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng, thầy trò HLV Federico Rampazzo buộc phải hướng tới chiến thắng trước Qatar ở lượt trận thứ hai.
So với Ấn Độ, Qatar được xem là đối thủ dễ chơi hơn. Trong trận ra quân, đội bóng Tây Á giành chiến thắng 3-1 trước Hong Kong (Trung Quốc), nhưng phải trải qua bốn set tương đối vất vả với tỷ số 25-20, 24-26, 25-20 và 25-21.
Qatar không sở hữu khả năng tổ chức bước một hay sức tấn công nổi bật như Ấn Độ. Tuy nhiên, lợi thế về thể hình vẫn là vũ khí đáng chú ý của đội bóng này. Khi có điều kiện triển khai bóng thuận lợi, hàng chắn cao cùng sức mạnh trên lưới có thể gây rất nhiều khó khăn cho Việt Nam.

Bởi vậy, bước một tiếp tục là yếu tố quan trọng với Ngọc Thuân và các đồng đội. Nếu không đưa được bóng ổn định tới vị trí chuyền hai, Việt Nam sẽ khó triển khai những pha tấn công tốc độ và dễ phải sử dụng các đường bóng cao ngoài biên, nơi hàng chắn của Qatar có nhiều lợi thế.
Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng cần hạn chế những lỗi cá nhân từng xuất hiện khá nhiều ở trận gặp Ấn Độ, đặc biệt trong khâu phát bóng. Ở một trận đấu có tính chất quyết định, mỗi điểm số tự đánh mất đều có thể khiến đội phải trả giá.
Xét tương quan lực lượng, đây là cuộc đấu khá cân bằng. Qatar có thể hình và thể lực, trong khi Việt Nam có tốc độ cùng những mũi tấn công có khả năng tạo đột biến.
Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam giành lại quyền tự quyết trước lượt trận cuối gặp Hong Kong (Trung Quốc). Ngược lại, thất bại gần như đồng nghĩa cánh cửa tứ kết khép lại. Vì thế, trận gặp Qatar chính là cuộc đấu mà thầy trò HLV Federico Rampazzo không còn đường lùi.













Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng