Sau hai thất bại trước Ấn Độ và Qatar, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào tứ kết ASIAD 20. Tuy nhiên, thầy trò HLV Federico Rampazzo vẫn còn một mục tiêu quan trọng ở lượt trận cuối vòng bảng: tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.
Đối thủ của Việt Nam là Hồng Kông (Trung Quốc), đội bóng cũng đã nhận hai thất bại và chắc chắn đứng ngoài cuộc đua vào tứ kết. Trên bảng xếp hạng thế giới, Việt Nam từng vươn lên vị trí 58 sau chức vô địch SEA V.Cup 2026, trong khi Hồng Kông (Trung Quốc) nằm ở nhóm thấp hơn khá nhiều.
Dù vậy, những gì Hồng Kông (Trung Quốc) thể hiện tại ASIAD cho thấy đây không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Trong trận ra quân gặp Qatar, họ thậm chí thắng set hai 26-24 trước khi thua chung cuộc 1-3. Đến trận gặp Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc) tiếp tục duy trì sự bền bỉ dù để thua 0-3 với các tỷ số 22-25, 19-25 và 21-25.

Khả năng chuyền một và phòng ngự hàng sau là những điểm đáng chú ý của đối thủ. Tuy nhiên, so với Ấn Độ hay Qatar, hàng chắn của Hồng Kông (Trung Quốc) không sở hữu lợi thế thể hình quá lớn. Đây có thể là cơ hội để những mũi tấn công của Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn.
Ngọc Thuân vẫn là niềm hy vọng lớn nhất sau khi liên tục dẫn đầu khả năng ghi điểm ở hai trận vừa qua. Nhưng Việt Nam cũng cần thêm sự chia sẻ từ Đinh Văn Phương, Trần Duy Tuyến cùng các vị trí còn lại, thay vì tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân.
Bên cạnh đó, khâu phát bóng cần được cải thiện. Những lỗi giao bóng đã khiến Việt Nam đánh mất nhiều điểm quan trọng trước Qatar và không thể tận dụng cơ hội trong các set đấu cân bằng.
Không còn áp lực cạnh tranh tứ kết, cuộc đối đầu Hồng Kông (Trung Quốc) là cơ hội để các chàng trai Việt Nam chơi thanh thoát hơn và hướng tới một chiến thắng trước khi khép lại vòng bảng. Trận đấu diễn ra lúc 8h00 ngày 29/9, giờ Việt Nam.







Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng