Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ bước vào trận phân hạng 9-16 ASIAD 20 gặp Uzbekistan với mục tiêu giành chiến thắng thứ hai tại giải.

Sau hai thất bại trước Ấn Độ và Qatar ở vòng bảng, thầy trò HLV Federico Rampazzo đã tìm lại sự tự tin bằng chiến thắng 3-1 trước Hong Kong (Trung Quốc). Ở trận đấu này, các mũi tấn công của Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt là Nguyễn Ngọc Thuân và Tăng Ngọc Hiếu.

Uzbekistan được xem là đối thủ vừa sức hơn so với những đội Việt Nam từng chạm trán tại vòng bảng. Đội bóng Trung Á kết thúc bảng A ở vị trí cuối cùng và chưa có chiến thắng nào. Tuy nhiên, lợi thế thể hình cùng lối chơi giàu sức mạnh vẫn là những điểm mà Việt Nam cần đặc biệt lưu ý.

Đội tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng thứ hai tại ASIAD 20
Đội tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng thứ hai tại ASIAD 20

Muốn giành kết quả tốt, bước một tiếp tục là yếu tố quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Khi chuyền một ổn định, đội mới có thể triển khai những đường bóng nhanh, đa dạng và hạn chế việc phải đối đầu trực tiếp với hàng chắn có thể hình tốt của Uzbekistan.

Bên cạnh đó, phát bóng vẫn là bài toán cần được cải thiện. Những lỗi giao bóng từng khiến Việt Nam mất nhiều điểm quan trọng trong hai trận đầu tiên, vì vậy thầy trò HLV Rampazzo cần duy trì sự ổn định tốt hơn ở khâu này.

Trên hàng công, Ngọc Thuân tiếp tục là mũi ghi điểm chủ lực, trong khi Tăng Ngọc Hiếu cho thấy khả năng chia sẻ gánh nặng ngày càng tốt. Nếu bộ đôi này duy trì phong độ, Việt Nam có cơ sở để hướng tới thêm một chiến thắng.

Một kết quả tích cực trước Uzbekistan không chỉ giúp đội tiến vào nhánh tranh hạng 9-12, mà còn là cơ hội để Việt Nam khép lại ASIAD 20 với vị trí tốt nhất có thể.