Philippines nhập cuộc đầy quyết tâm sau trận thua Trung Quốc ngày ra quân. HLV Taka Minowa có một số điều chỉnh trong đội hình xuất phát, trong khi Angel Canino tiếp tục là điểm tựa chính trên hàng công.

Set đầu tiên diễn ra rất căng thẳng. Hai đội bám đuổi nhau từng điểm và phải kéo dài tới những thời khắc cuối cùng. Philippines cứu được hai set point trước khi Eya Laure tận dụng cơ hội thứ tư của đội nhà để khép lại set đấu với chiến thắng 29-27.

Tuy nhiên, lợi thế đó không được Philippines duy trì. Kazakhstan nhanh chóng lấy lại thế trận trong hai set tiếp theo, có thời điểm tạo khoảng cách lên tới 7 điểm.

Bóng chuyền Philippines không thể hoàn thành mục tiêu tứ kết ASIAD. Ảnh: AVC
Bóng chuyền Philippines không thể hoàn thành mục tiêu tứ kết ASIAD. Ảnh: AVC

Philippines vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen khi liên tục thu hẹp cách biệt xuống chỉ còn một điểm ở cuối set. Dù vậy, kinh nghiệm của Kazakhstan cùng sự hiệu quả của Tatyana Nikitina giúp đội bóng Trung Á lần lượt thắng 26-24 và 25-23, qua đó dẫn ngược 2-1.

Kịch bản tương tự tiếp tục xuất hiện ở set bốn. Sau khi tiêu tốn nhiều thể lực trong ba set đầu, Philippines không còn duy trì được sự ổn định. Kazakhstan tạo khoảng cách an toàn và khép lại set đấu với tỷ số 25-19.

Chung cuộc, Kazakhstan thắng 3-1 với các tỷ số 27-29, 26-24, 25-23 và 25-19.

Thất bại khiến Philippines nhận trận thua thứ hai liên tiếp tại bảng B và chính thức hết cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết. Trong khi đó, Trung Quốc và Kazakhstan sớm giành hai suất đi tiếp trước khi trực tiếp đối đầu để xác định vị trí nhất bảng.

Philippines sẽ chuyển xuống thi đấu vòng phân hạng. Với 14 đội tham dự ASIAD năm nay, họ sẽ kết thúc giải trong nhóm từ hạng 9 đến 14, thấp hơn vị trí thứ tám từng giành được tại ASIAD Jakarta 2018.