Khi niềm tin của người hâm mộ xuống thấp nhất sau thất bại 0-3 trước Indonesia, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại bất ngờ mang đến một trong những màn trình diễn thuyết phục nhất tại ASIAD 20.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thực hiện hàng loạt thay đổi trong đội hình xuất phát. Trần Thị Thanh Thúy, Khánh Đang và Kim Thoa được cho nghỉ, trong khi Trà My, Lê Thị Yến và Yến Nhi có cơ hội ra sân ngay từ đầu. Ở vị trí phụ công, Lê Thanh Thúy cũng được trao cơ hội thi đấu.

Những thay đổi tưởng như khiến sức mạnh của Việt Nam suy giảm lại mang tới hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Không còn tâm lý nặng nề như trận gặp Indonesia, các cầu thủ thi đấu thoải mái và chủ động hơn rất nhiều. Việt Nam duy trì được bước một ổn định, tổ chức tấn công đa dạng và liên tục tạo sức ép lên Kazakhstan.

Khi niềm tin chạm đáy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại gây bất ngờ
Khi niềm tin chạm đáy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại gây bất ngờ

Set đầu vẫn có thời điểm diễn ra giằng co, nhưng Việt Nam xử lý tốt hơn ở những điểm số cuối để thắng 25-21. Sang set hai, sự tự tin tiếp tục được duy trì với chiến thắng 25-19.

Đến set ba, thế trận gần như hoàn toàn thuộc về Việt Nam. Kazakhstan không còn duy trì được khả năng bám đuổi, trong khi các mũi tấn công của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt càng chơi càng hiệu quả. Chiến thắng 25-15 khép lại trận đấu sau ba set.

Quỳnh Hương tiếp tục là điểm sáng lớn nhất với 18 điểm. Bích Thủy và Trà My cùng ghi 10 điểm, trong khi Lê Thanh Thúy có 7 điểm, Ánh Thảo 6 điểm và Yến Nhi đóng góp 2 điểm.

Đáng chú ý, chiến thắng này đến trong ngày Việt Nam không sử dụng đội hình mạnh nhất. Những cầu thủ ít được thi đấu trước đó lại mang tới nguồn năng lượng mới, qua đó giúp toàn đội chơi thanh thoát hơn rất nhiều.

Việt Nam khép lại ASIAD 20 với vị trí thứ 7 chung cuộc. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của đội tuyển trong năm 2026.

Một năm nhiều biến động đã kết thúc bằng một chiến thắng. Và ít nhất, màn trình diễn trước Kazakhstan cũng mang lại một tín hiệu tích cực: khi áp lực được cởi bỏ, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể chơi thứ bóng chuyền rất khác.