Bruno Fernandes sa sút, MU mất đi điểm tựa lớn nhất

Một ngày trước chuyến làm khách của Atletico Madrid tại Champions League, Manchester United ra thông báo về tình trạng của đội trưởng Bruno Fernandes. CLB đề cập đến một vấn đề nhỏ về chấn thương, đồng thời trấn an rằng không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, màn trình diễn của tiền vệ người Bồ Đào Nha tại sân Metropolitano lại làm dấy lên những nghi ngờ về thể trạng và phong độ của anh.

Thông báo ấy cũng xuất hiện đúng lúc Fernandes bắt đầu hứng chịu nhiều chỉ trích sau mùa giải được vinh danh là Cầu thủ hay nhất Premier League. Sự sa sút của ngôi sao 32 tuổi trở thành bài toán bất ngờ đối với HLV Michael Carrick, đồng thời phản ánh những khó khăn lớn hơn mà MU đang phải đối mặt.

Fernandes không có phong độ tốt khiến MU gặp khó khăn về lối chơi (Ảnh: Sky Sports)
Fernandes không có phong độ tốt khiến MU gặp khó khăn về lối chơi (Ảnh: Sky Sports)

Fernandes từng nhiều lần cứu đội bóng bằng những bàn thắng, đường kiến tạo và khả năng tạo đột biến. Nhưng ở thời điểm hiện tại, anh lại trở thành một trong những vấn đề của MU. Khi không đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng, tiền vệ này gần như không tạo được ảnh hưởng đáng kể ở những khía cạnh khác. Khả năng tranh chấp và gây sức ép khi không có bóng vốn không phải sở trường của Fernandes, trong khi MU đang mong manh đến mức không thể để một cầu thủ chơi dưới sức mà không có phương án bù đắp.

Thống kê cho thấy Fernandes đã trải qua 4 trận liên tiếp tại Premier League mà không ghi bàn hoặc kiến tạo. Đây là chuỗi trận dài nhất của anh không có đóng góp trực tiếp vào bàn thắng kể từ tháng 4 và tháng 5/2025, thời điểm tiền vệ này trải qua 7 trận liên tiếp trong tình cảnh tương tự.

Đồ họa: Sky Sports
Đồ họa: Sky Sports

Đáng lo ngại hơn, Fernandes đã chơi không tốt trong phần lớn mùa giải hiện tại. Vấn đề nằm ở đâu? Anh có đang chịu ảnh hưởng từ chấn thương mà CLB đề cập, hay gánh nặng trách nhiệm tại Old Trafford đã trở nên quá lớn? Fernandes có thể đã cạn kiệt thể lực sau World Cup mùa hè, hoặc đang phải thi đấu trong tình trạng đau đớn. Nhưng cũng có khả năng anh đơn giản là mệt mỏi vì phải liên tục gánh vác một đội bóng phụ thuộc quá nhiều vào mình.

Fernandes không chỉ là nguồn sáng tạo chủ yếu của MU, mà còn thường xuyên trở thành tâm điểm khi đội bóng thất bại. Với tư cách đội trưởng, anh phải đối diện với những câu hỏi từ truyền thông và sự thất vọng của người hâm mộ mỗi khi kết quả không như mong đợi. Áp lực kéo dài ấy có thể đang ảnh hưởng đến màn trình diễn của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Đồ họa: Sky Sports
Đồ họa: Sky Sports

Cựu đội trưởng MU Wayne Rooney đã lên tiếng về vấn đề này ngay trong trận gặp Atletico Madrid. “Có lẽ họ cần rút Bruno ra vì cậu ấy không có trận đấu tốt nhất”, Rooney nhận xét trong giờ nghỉ. Dẫu vậy, Fernandes vẫn là cầu thủ mà Carrick có thể đặt kỳ vọng nếu MU cần một khoảnh khắc xuất thần để trở lại trận đấu. Trong hoàn cảnh khó khăn, không nhiều người ở đội hình hiện tại có khả năng tạo ra sự khác biệt như anh.

Carrick có dám đưa đội trưởng lên ghế dự bị?

Nếu muốn phản ứng trước phong độ sa sút của Fernandes, Carrick có thể cân nhắc để đội trưởng ngồi ngoài. Nhưng đó sẽ là quyết định táo bạo, bởi MU hiện chưa có phương án thay thế thực sự thuyết phục.

Mason Mount là lựa chọn trực tiếp nhất cho vị trí hộ công, trong khi Matheus Cunha cũng có thể đảm nhiệm vai trò này. Tuy nhiên, trao cơ hội cho một trong hai cầu thủ đồng nghĩa Carrick phải thử nghiệm trong thời điểm MU không có nhiều nguy cơ mắc sai lầm. Chuyến làm khách của Leeds United tại Elland Road cuối tuần này được xem là trận đấu buộc phải thắng, khiến việc thay đổi nhân sự càng trở nên nhạy cảm.

Fernandes vẫn giữ vị trí đặc biệt trong kế hoạch của Carrick. Tiền vệ này đã thi đấu tới 96% tổng thời lượng có thể ra sân dưới thời HLV người Anh. Anh mới chỉ bị thay ra 3 lần, trong các trận gặp Man City, Liverpool và Atletico Madrid, tất cả đều sau phút 81. Lần duy nhất Fernandes phải ngồi dự bị là trận gặp Brighton tại Cúp Liên đoàn Anh hồi tháng 9.

Việc xếp Fernandes đá chính hay dự bị trở thành bài toán khó cho HLV Carrick (Ảnh: Sky Sports)
Việc xếp Fernandes đá chính hay dự bị trở thành bài toán khó cho HLV Carrick (Ảnh: Sky Sports)

Những con số ấy cho thấy Carrick gần như không thể hình dung đội hình MU mà thiếu Fernandes. Nhưng chúng cũng đặt ra câu hỏi: liệu sự phụ thuộc ấy có khiến HLV người Anh chậm đưa ra quyết định cần thiết? Carrick chắc chắn nhận ra đội trưởng đang sa sút, song việc thay thế cầu thủ quan trọng nhất đội bóng có thể kéo theo những hệ quả lớn hơn một sự điều chỉnh chiến thuật thông thường.

Nếu quyết định loại Fernandes khỏi đội hình xuất phát và MU tiếp tục thất bại, Carrick sẽ phải đối mặt với những chỉ trích rằng ông đã gạt bỏ điểm tựa lớn nhất của mình. Ngược lại, tiếp tục sử dụng một cầu thủ không đạt phong độ tốt nhất cũng có thể khiến MU đánh mất cơ hội giành kết quả tích cực. Không có lựa chọn nào hoàn toàn an toàn.

Vấn đề của Fernandes còn thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể. Trong trận hòa Tottenham cuối tuần trước, anh mất tới 23 phút mới hoàn thành đường chuyền đầu tiên. Tại Madrid, những biểu hiện thất vọng xuất hiện liên tục: khi thì ôm mặt, khi chống tay lên đầu, lúc lại chống nạnh. Cuối cùng, Fernandes vỗ tay hướng về phía các cổ động viên đang dần mất kiên nhẫn với những gì họ chứng kiến.

Đó không đơn thuần là hình ảnh một cầu thủ có trận đấu kém. Fernandes dường như đang cảm nhận rõ sự bất lực của đội bóng, trong khi bản thân anh không còn đủ khả năng tạo ra những khác biệt thường thấy. Câu hỏi đặt ra không chỉ là Carrick có nên cho đội trưởng nghỉ ngơi, mà còn là MU sẽ xoay xở thế nào nếu cầu thủ này không thể trở lại phong độ tốt nhất.

Phong độ của Fernandes phơi bày vấn đề trong cách MU xây dựng lực lượng

Sự sa sút của Fernandes cũng kéo sự chú ý về những hạn chế trong đội hình MU. Sau trận gặp Atletico Madrid, trung vệ Lisandro Martinez có những phát biểu gay gắt chỉ trích ban lãnh đạo CLB. Những lời nói của anh nhanh chóng lan truyền, bởi chúng chạm đến mối hoài nghi đã tồn tại từ lâu về cách MU đầu tư và xây dựng đội bóng.

Theo quan điểm được thể hiện trong những phát biểu của Martinez, vấn đề nằm ở cấp quản lý chứ không đơn thuần là trách nhiệm của ban huấn luyện. MU thiếu chất lượng và chiều sâu đội hình để duy trì khả năng cạnh tranh khi phải thi đấu 3 trận mỗi tuần. Fernandes trở thành hình ảnh tiêu biểu cho tình trạng ấy: một cầu thủ liên tục phải gánh trách nhiệm lớn, đến mức khi phong độ đi xuống, đội bóng gần như không có phương án tương đương để thay thế.

Trong khi một nửa thành Manchester bị chỉ trích vì chi tiêu quá nhiều, MU lại phải đối mặt với những câu hỏi về việc đầu tư chưa đủ. Đây không phải lỗi riêng của Carrick. HLV người Anh phải làm việc với đội hình hiện có, còn những hạn chế trong chiến lược chuyển nhượng thuộc về cấp điều hành. Như Martinez đã ám chỉ, trách nhiệm nằm ở những người đứng phía trên.

MU không quen với hình ảnh Fernandes sa sút phong độ (Ảnh: Sky Sports)
MU không quen với hình ảnh Fernandes sa sút phong độ (Ảnh: Sky Sports)

Hệ quả của việc đầu tư thiếu cân đối đang bộc lộ trên sân. Khi đội hình không đủ chiều sâu, các cầu thủ trụ cột phải thi đấu quá nhiều, kéo theo nguy cơ suy giảm thể lực. Fernandes là một trong những người chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất bởi vai trò của anh gần như không có người thay thế tương xứng. Nhưng vấn đề không dừng ở thể chất: niềm hy vọng và sự lạc quan từng xuất hiện khi mùa giải bắt đầu cũng đang nhanh chóng phai nhạt.

Trận gặp Leeds vì thế mang ý nghĩa lớn với MU. Nếu thất bại tại Elland Road, đội bóng có thể bước vào một cuộc khủng hoảng toàn diện. Leeds bước vào cuộc đối đầu này với vị trí trên bảng xếp hạng Premier League cao hơn MU lần đầu tiên kể từ tháng 9/2002. Trong bối cảnh hiện tại, rất ít đối thủ có thể xem MU là một thử thách dễ chịu hơn Leeds.

Carrick cần tìm cách khôi phục phong độ cho Fernandes, nhưng ông cũng phải giải quyết sự phụ thuộc quá lớn của đội bóng vào đội trưởng. Việc tiếp tục đặt niềm tin vào tiền vệ người Bồ Đào Nha là điều dễ hiểu, bởi anh vẫn có thể tạo ra khoảnh khắc quyết định. Tuy nhiên, niềm tin ấy không thể thay thế yêu cầu về hiệu quả thi đấu, cũng như không thể che lấp những vấn đề trong cách MU xây dựng lực lượng.

Nếu Fernandes không thể giúp MU thoát khỏi giai đoạn khó khăn, câu hỏi cuối cùng sẽ càng trở nên nhức nhối: khi cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng cũng không còn tạo ra khác biệt, ai sẽ đứng ra giải quyết những vấn đề đang bủa vây Old Trafford?