Hành trình giành vé tham dự VCK NUC bóng chuyền 2026 của các cô gái Trường Đại học TDTT Đà Nẵng được viết nên bằng 4 chiến thắng liên tiếp, nhưng phía sau thành tích ấy là câu chuyện về một đội bóng không có nhiều thuận lợi trong quá trình chuẩn bị.

Nữ Trường ĐH TDTT Đà Nẵng có 4 chiến thắng thuyết phục để giành vé dự VCk NUC bóng chuyền 2026.  Ảnh: Trần Khánh
Nữ Trường ĐH TDTT Đà Nẵng có 4 chiến thắng thuyết phục để giành vé dự VCk NUC bóng chuyền 2026. Ảnh: Trần Khánh

Ngay trận ra quân vòng loại miền Trung Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026 môn bóng chuyền, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng đã tạo ấn tượng mạnh khi đánh bại Đại học Đà Nẵng với tỷ số 2-0. Các VĐV giành chiến thắng 25-12 ở set đầu tiên trước khi tiếp tục vượt qua đối thủ 25-16 trong set hai.

Khởi đầu thuận lợi tiếp thêm sự tự tin cho đội bóng. Ở trận thứ hai, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng tiếp tục thể hiện sự ổn định khi vượt qua Đại học Đông Á với tỷ số 25-10, 25-22.

Đến trận thứ ba, các cô gái của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng không cho Đại học Duy Tân nhiều cơ hội. Đội giành chiến thắng 25-10 ở set đầu và 25-23 ở set hai, qua đó duy trì thành tích toàn thắng trước khi bước vào trận đấu cuối cùng.

Trước Trường Đại học Quảng Nam, đội tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 25-20, 25-16. Bốn trận đấu, bốn chiến thắng và không để thua một set nào, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng chính thức giành tấm vé đại diện khu vực miền Trung tham dự VCK Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026.

HLV Lê Huy Hà không giấu được niềm tự hào về hành trình của các học trò. “Trên cương vị là người thầy và là HLV của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, tôi rất tự hào khi các em thể hiện hết khả năng, giành chiến thắng ở các trận đấu để đến với VCK”, HLV Lê Huy Hà chia sẻ.

Điều đáng nói, thành công của đội bóng không đến một cách dễ dàng. Dù mang tên Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, việc xây dựng đội nữ vẫn gặp không ít trở ngại do số lượng nữ sinh viên trong trường không nhiều. Các VĐV hiện tại học ở những lớp khác nhau, trong khi lịch học dày đặc từ sáng đến tối khiến việc tập hợp đội hình thường xuyên gặp khó.

Ngôi vị nhất bảng ở khu vực miền Trung của thầy trò HLV Lê Huy Hà. Ảnh: Lê Viết
Ngôi vị nhất bảng ở khu vực miền Trung của thầy trò HLV Lê Huy Hà. Ảnh: Lê Viết

Khó khăn càng lớn khi giải diễn ra vào dịp hè. Nhiều sinh viên trở về quê, trong khi một số gia đình không để con em quay lại trường tập luyện, đặc biệt với các nữ sinh viên phải ở xa nhà.

Lúc nào chúng tôi cũng chỉ tập hợp được 6-7 em. Đó là khó khăn, nhưng lãnh đạo nhà trường rất quan tâm, động viên và giúp đỡ để triệu tập sinh viên”, HLV Lê Huy Hà cho biết.

Trong hoàn cảnh ấy, tinh thần đoàn kết, ý thức cầu tiến và mong muốn khẳng định bản thân trở thành điểm tựa để đội bóng vượt qua khó khăn. Theo HLV Lê Huy Hà, bên cạnh đội hình tương đối đồng đều và được tập luyện cơ bản, chính tinh thần tập thể là một trong những yếu tố quan trọng giúp đội giành vé dự VCK.

Các em luôn có tinh thần học hỏi, cầu tiến và khẳng định bản thân. Đó là điều rất đáng ghi nhận”, HLV Lê Huy Hà nói.

Tấm vé đến VCK cũng mở ra một thử thách mới. Trước sân chơi toàn quốc, đội bóng sẽ có điều kiện tập trung tốt hơn và xây dựng chương trình tập luyện dày hơn. Mục tiêu của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng không đặt nặng thành tích bằng việc thi đấu hết mình, giao lưu và học hỏi các trường đại học trên cả nước.

Sau hành trình 4 trận toàn thắng ở miền Trung, các cô gái Trường Đại học TDTT Đà Nẵng sẽ mang theo sự tự tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng thể hiện mình đến VCK NUC bóng chuyền 2026.

Động Lực là thương hiệu thể thao Việt Nam với hơn 35 năm hình thành và phát triển, đồng hành cùng nhiều giải đấu, trường học và tổ chức thể thao trên cả nước. Tại Giải Bóng chuyền Sinh viên Toàn quốc 2026, Động Lực là Nhà tài trợ bóng thi đấu chính thức, cung cấp bóng chuyền Động Lực Hunter đạt tiêu chuẩn thi đấu Quốc Gia, góp phần mang đến những trận đấu chất lượng, chuyên nghiệp và công bằng. Sự đồng hành của Động Lực thể hiện cam kết lâu dài trong việc phát triển thể thao học đường, đồng thời góp phần nâng tầm chất lượng các giải đấu và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam.