Đôi vai đã quá tải sau quãng thời gian thi đấu liên tục, nhưng Thanh Thúy vẫn phải gồng mình trong từng pha bóng. Chủ công số 3 thi đấu hơn 3 set, liên tục được đặt vào những tình huống tấn công quan trọng và vẫn cho thấy khả năng ghi điểm đáng nể.

Thanh Thúy khép lại trận đấu với 25 điểm, trong đó có 24 điểm tấn công, 1 điểm chắn bóng, đạt hiệu suất tấn công 44%. Đây cũng là thành tích ghi điểm cao nhất của một VĐV trong trận đấu. Phía Philippines, những cái tên nổi bật nhất là Laure với 22 điểm, Solomon 17 điểm và Belen 16 điểm.

Chưa có thể trạng tốt nhất, Thanh Thuý vẫn ghi điểm ấn tượng trong trận đấu với Philippines
Chưa có thể trạng tốt nhất, Thanh Thuý vẫn ghi điểm ấn tượng trong trận đấu với Philippines

Điều đáng nói là Thanh Thúy không thi đấu trọn vẹn cả trận, nhưng vẫn dẫn đầu danh sách ghi điểm. Điều đó cho thấy vai trò của cô trong hệ thống tấn công của đội tuyển Việt Nam vẫn quá lớn. Khi bước một không ổn định, chuyền hai gặp khó hoặc đội tuyển rơi vào những thời điểm cần giải quyết bóng khó, Thanh Thúy vẫn là phương án được tìm đến nhiều nhất.

Có thể thấy ở nhiều thời điểm, đội trưởng tuyển Việt Nam không còn duy trì được trạng thái sung sức nhất. Những bước chạy nặng hơn, biên độ đập cũng không phải lúc nào đạt mức tốt nhất, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì sự hiện diện trên sân và liên tục động viên các đồng đội trẻ.

Đây cũng là điều khiến người hâm mộ vừa nể phục, vừa lo lắng. Một giải đấu dài không chỉ đòi hỏi phong độ mà còn cần sự đảm bảo về thể lực. Nếu Thanh Thúy tiếp tục phải gánh khối lượng tấn công quá lớn trong tình trạng chưa hoàn toàn khỏe mạnh, bài toán nhân sự của đội tuyển Việt Nam sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

Đôi vai ấy đã mỏi, nhưng Thanh Thúy vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Trong thời điểm đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề, đội trưởng 29 tuổi vẫn đang phải tiếp tục gồng gánh hàng công bằng kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh thần thi đấu của mình.