Cách đây ít giờ, CLB bóng chuyền nữ VBC Casalmaggiore xác nhận cựu chuyền hai Stefania Corna đã qua đời ở tuổi 35. Theo thông báo từ đội bóng, nữ vận động viên từng trải qua quá trình điều trị bệnh và có thời điểm tưởng chừng đã hồi phục. Tuy nhiên, căn bệnh tái phát khiến cô không thể qua khỏi. Nguyên nhân cụ thể không được công bố.
Trong thông điệp tưởng nhớ, Casalmaggiore bày tỏ sự đau buồn trước mất mát này: "Một căn bệnh khủng khiếp tưởng chừng đã được đẩy lùi nhưng nay lại quay trở lại, cướp Stefania khỏi gia đình và tất cả những người yêu mến, cổ vũ cô trên sân đấu".
Stefania Corna sinh tháng 11/1990 tại Bergamo, Ý. Sở hữu chiều cao 1m92, cô thi đấu ở vị trí chuyền hai và sớm được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng của bóng chuyền nước này.

Năm 15 tuổi, Corna đã góp mặt tại giải Serie B1 trong màu áo Club Italia, đội bóng chuyên đào tạo các vận động viên trẻ. Sau đó, cô lần lượt khoác áo nhiều CLB tại Ý như Bergamo, Milano, Parma, Pavia, Giaveno, Casalmaggiore, Montichiari và Scandicci.
Một trong những dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của Corna là góp công giúp Giaveno giành quyền thăng hạng Serie A1 ở mùa giải 2011/12. Cô cũng từng thi đấu cho Casalmaggiore ở mùa giải 2012/13.
Ở cấp độ đội tuyển, Corna từng cùng đội trẻ Ý hai lần vô địch châu Âu vào các năm 2006 và 2008. Sau đó, cô được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và có màn ra mắt tại giải Montreux Volley Masters.
Theo thông tin được công bố, lễ tang của Stefania Corna dự kiến diễn ra ngày 9/10 tại Boltiere, tỉnh Bergamo. Cô ra đi để lại chồng là Alejandro cùng cha mẹ và em trai.
Sự ra đi của Stefania Corna ở tuổi 35 là mất mát lớn đối với gia đình và những người từng gắn bó với cô. Những đóng góp của cựu chuyền hai này trong màu áo các CLB và đội tuyển Ý sẽ còn được người hâm mộ ghi nhớ.


Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận