Dàn sao tuyển kiểm tra phong độ tại Giải Điền kinh Tiền SEA Games 31
Giải Điền kinh Tiền SEA Games 31 khai mạc chiều tối 25/4/2022 trên sân vận động Mỹ Đình là cơ hội để các tuyển thủ dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á kiểm tra thành tích lần cuối.
Chỉ với 13 nội dung, Giải Điền kinh Tiền SEA Games 31 chỉ có các VĐV trong nước tham dự. Giải cũng là sự kiện để BTC vận hành hệ thống thi đấu chính thức cho SEA Games 31 vào tháng 5 tới. Một số tuyển thủ quốc gia đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 1 Nhổn (Hà Nội) đã tới kiểm tra phong độ.
Tổ chạy 400m dày dạn kinh nghiệm gồm Nguyễn Thị Hằng (trái) và Hoàng Thị Ngọc (phải) cùng tham dự giải Tiền SEA Games để kiểm tra phong độ - Ảnh: Xuân HoàngHoàng Thị Ngọc từng dự nhiều kỳ SEA Games và cô gái quê Quảng Bình có sở trưởng ở các nội dung chạy tiếp sức 400m. Hoàng Thị Ngọc là thành viên góp mặt trong đội hình 4x400m tiếp sức nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 30 ở Philippines năm 2019.Nguyễn Thị Hằng cũng là thành viên quan trọng của tổ chạy 400m Việt Nam ở SEA Games 31. Cô gái đoàn Hà Nội từng giành 2 HCV SEA Games 30 ở các nội dung 4x400m tiếp sức nữ và 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ.
Nội dung 400m nam kiểm tra thành tích dành cho các tuyển thủ với sự góp mặt của Trần Đình Sơn (phải), Lê Ngọc Phúc (thứ hai phải sang trái), Lương Văn Thao và Phan Văn Hoàng diễn ra kịch tính.Lê Ngọc Phúc (trái) là nhân tố mới, lần đầu giành quyền tham dự SEA Games 31 và hiện có thành tích rất tốt ở nội dung 400m nam, cạnh tranh sòng phẳng, thậm chí vượt trội đàn anh Trần Đình Sơn, người từng giành HCB 400m nam SEA Games 30.Tổ 400m tuyển điền kinh quốc gia còn có sự góp mặt của một tài năng trẻ quê Hà Tĩnh. Nguyễn Thị Ngọc giành HCV nội dung 400m nữ giải Tiền SEA Games và cô gái sinh năm 2003 này là thành viên của đội chạy tiếp sức 400m nữ tại SEA Games 31 sắp tới.Ở nội dung chạy 100m nữ, có hai tuyển thủ từng dự SEA Games trước đây và cũng có mặt ở SEA Games 31 sắp tới là Lê Thị Mộng Tuyền (hàng trước) và Hà Thị Thu.Lê Thị Mộng Tuyền (78) là một trong những VĐV điền kinh kỳ cựu nhất của đoàn Việt Nam dự SEA Games 31 khi năm nay đã 32 tuổi. Cô gái đoàn TP.HCM từng là đồng đội của "Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương, tiếp đến là Lê Tú Chinh. Tuyền có khả năng tham dự các nội chạy tiếp sức 4x100m ở SEA Games 31, có thể là kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á cuối cùng trong sự nghiệp của cô. Còn Hà Thị Thu (79) cũng là một tuyển thủ nhiều kinh nghiệm của tổ chạy ngắn nữ. Cô gái này là bạn thân của Lê Tú Chinh và có khả năng tham dự các nội dung 100m, 200m và 4x100m nữ ở SEA Games 31.
Giải Điền kinh Tiền SEA Games 31 diễn ra trong 2 ngày (25-26/4/2022) trên sân Mỹ Đình với 13 nội dung. Giải là dịp để BTC vận hành công tác tổ chức bộ môn điền kinh SEA Games 31 từ 14-19/5/2022 sắp tới. Môn này có 47 nội dung và Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 15-17 HCV.
Để chuẩn bị cho môn điền kinh Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 13 mà trước mắt là giải Tiền SEA Games 31 vào tuần sau, các trang thiết bị mới của bộ môn này sẽ được lắp đặt trên sân Mỹ Đình trong vài ngày tới.
SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam năm 2021 với 40 môn thể thao, trong đó điền kinh là một trong những môn đáng chú ý nhất. Môn thể thao nữ hoàng này có bao nhiêu nội dung tại SEA Games 31?
Di chứng sốt bại liệt không ngăn Danh Thị Mỹ Thánh chinh phục đường bơi xanh. Ở tuổi 42, nữ kình ngư chạm tới vinh quang đỉnh cao quốc gia bằng ý chí, sự bền bỉ và cả điểm tựa gia đình.
Đoàn TP.HCM có màn trình diễn bùng nổ khi giành tới 15 trong tổng số 16 HCV ở ngày thi đấu đầu tiên môn bơi tại Giải vô địch quốc gia thể thao người khuyết tật 2026.
Sebastian Sawe vừa đi vào lịch sử khi hoàn tất cự ly marathon ở một giải chính thức dưới mốc 2 giờ. Cái cách Sawe phá tan các mốc thời gian ở từng chặng trong hành trình 42,195 km, vốn thuộc về kỷ lục gia Kelvin Kiptum thật sự "điên rồ"...
rần Thị Thúy Hằng khép lại phần thi chung kết ném đĩa nữ tại Asian Para Games 2026 với thành tích 24,86 m, xếp thứ 7 ở nội dung kết hợp các nhóm phân hạng F43, F44, F62 và F64.
Người đi rừng dự bị của MVK Esports nhìn lại màn ra mắt tại CKTG 2026, thất bại trước Karmine Corp và tiềm năng phát triển của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận