Trước thềm vòng Chung kết Toàn quốc của NUC 2026 tại TP.HCM, không khí tập luyện của đội bóng đá Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội (HNUE) đang nóng lên từng ngày. Toàn đội đang dồn toàn bộ sự tập trung cho những buổi hoàn thiện cuối cùng về cả thể lực, chiến thuật lẫn bản lĩnh thi đấu. Được đại diện cho màu cờ sắc áo nhà trường bước ra sân chơi quy mô nhất mùa giải, các cầu thủ HNUE bước vào giai đoạn nước rút với tinh thần quyết tâm cao độ cùng niềm tự hào lớn lao.

Là chốt chặn cuối cùng nơi khung gỗ, thủ môn Đào Huy Tùng không giấu được sự háo hức trước chuyến hành quân Nam tiến:

“Cảm xúc của em bây giờ hơi có một chút hồi hộp xen lẫn mong chờ. Đội đang rất quyết tâm, không khí tập luyện thật sự tuyệt vời. Mọi người đều rất cố gắng vì được đại diện cho trường mang lại thành tích và danh tiếng là một niềm vinh dự rất lớn. Được thi đấu tại một giải đấu lớn như thế này, em sẽ học hỏi được rất nhiều nên rất mong chờ về một giải đấu thành công của HNUE.”
Tiến đến kỳ CKTQ tại TP.HCM, Đào Huy Tùng đã có những chia sẻ đầy cảm hứng và chân thực về bản thân và đội bóng ĐH Sư Phạm Hà Nội hiện tại.
Tiến đến kỳ CKTQ tại TP.HCM, Đào Huy Tùng đã có những chia sẻ đầy cảm hứng và chân thực về bản thân và đội bóng ĐH Sư Phạm Hà Nội hiện tại.

Tại Vòng Chung kết năm nay, HNUE rơi vào bảng đấu đầy duyên nợ và thử thách khi phải chạm trán những đối thủ hàng đầu như ĐKVĐ Đại học Huế, Á quân miền Nam - Đại học Văn Lang và Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM. Đánh giá về các chướng ngại vật phía trước, Huy Tùng chia sẻ: “Đã đến vòng chung kết thì là nơi quy tụ những đội mạnh nhất của các miền, chuyên môn rất cao. Bọn em cũng đã cùng nhau nghiên cứu lối chơi của các đội và chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu thật tốt trước khi đối đầu.”

Nói về nhà đương kim vô địch Đại học Huế, người gác đền của HNUE khẳng định đội nhà không hề e ngại: “Năm ngoái Đại học Huế là đương kim vô địch nên sức mạnh rất đáng gờm. Tuy nhiên, bọn em có tâm lý không sợ một đối thủ nào và đang rất tự tin vào chiến thuật cũng như lực lượng của mình.”

Đối với Á quân miền Nam - Đại học Văn Lang, Tùng đánh giá đối thủ chơi rất hay và ban huấn luyện HNUE đã chủ động tìm hiểu kỹ để đưa ra đấu sách phù hợp. Còn khi nhắc đến sức ép từ chảo lửa sân nhà của Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM, bạn tự tin: “Được chơi tại nơi mà mình đã quen thuộc, họ rất có lợi thế vì đã quen sân bãi và có lượng khán giả cổ vũ đông đảo tạo tinh thần rất lớn. Đó là một lợi thế không nhỏ, nhưng bọn em không ngại điều đó mà sẽ lấy nó làm động lực để cố gắng hơn.”

Để chuẩn bị cho vòng Chung kết Toàn quốc, Huy Tùng đã phải nỗ lực cân bằng giữa lịch học tập và tập luyện rèn quân. Ở vị trí gác đền đặc thù, bạn chú trọng cải thiện khả năng chơi chân, phản xạ cùng tư duy chỉ huy hàng phòng ngự. Tùng tâm sự: “Bài tập của thủ môn khác rất nhiều so với các cầu thủ thi đấu bằng chân. Bọn em chơi cả tay nên phải di chuyển linh hoạt, bay người cản phá liên tục theo các bài tập đặt mắc-cơ rất mệt. Thường bọn em sẽ có 2 thủ môn hỗ trợ lẫn nhau, tùy bài tập sẽ nhờ thêm các cầu thủ hoặc thầy phụ trợ để cùng nâng cao khả năng bắt bóng.”

Đối mặt với áp lực ở vị trí chốt chặn cuối cùng, thủ môn trẻ tỏ ra khá chín chắn và bản lĩnh nhờ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều mùa giải. Mỗi khi đứng trước áp lực, điểm tựa lớn nhất của bạn chính là hậu phương: “Áp lực đối với em không đáng kể. Em thường nghĩ đến bố mẹ, thầy cô và mọi người ở trường đang theo dõi, tin tưởng mình, từ đó giải tỏa áp lực để thi đấu thật tốt.”

Gia đình, bạn bè và đồng đội chính là những động lực lớn nhất để Huy Tùng vượt qua áp lực tại sân chơi lớn.
Gia đình, bạn bè và đồng đội chính là những động lực lớn nhất để Huy Tùng vượt qua áp lực tại sân chơi lớn.

Chuyến hành quân vào TP.HCM lần này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ hành lý cá nhân cho đến hành trang tinh thần. Bên cạnh hai đôi găng tay, hai đôi giày thi đấu cùng những vật dụng thiết yếu, Huy Tùng luôn mang theo bên mình những chiếc vòng may mắn được bố mẹ, ông bà đi chùa xin cho để luôn cảm thấy yên tâm. Nhưng trên tất cả, thứ mà HNUE mang đến miền Nam nhiều nhất chính là khát khao chiến thắng rực cháy.

Nối tiếp thành tích ấn tượng tại vòng loại miền Bắc, tập thể Đại học Sư Phạm Hà Nội đặt kỳ vọng rất lớn vào việc đổi màu huy chương và hướng tới chiếc cúp vô địch NUC 2026. Trước khi chính thức lên đường, chốt chặn tin cậy của HNUE gửi lời nhắn nhủ đầy tự tin và khí thế đến tất cả các đối thủ tại giải:

“Sư Phạm chúng em không dễ xơi đâu, tới đây!”