ĐT Việt Nam rèn thăng bằng, sẵn sàng cho những pha va chạm với Thái Lan
Trong buổi tập chiều 16/11, HLV Park Hang Seo chú trọng tới các bài tập rèn thăng bằng cho ĐT Việt Nam khi lường trước được việc khó có thể tránh khỏi những pha va chạm quyết liệt ở trận gặp Thái Lan tới.
Trong phần tập thể lực chiều 16/11, HLV Park Hang Seo cho ĐT Việt Nam chủ yếu tập những bài tập rèn thăng bằng. Cụ thể, các cầu thủ phải di chuyển qua những chiếc đệm hơi với sự đàn hồi cao. Trên từng chiếc đệm, các tuyển thủ phải cố gắng giữ thăng bằng và thực hiện các động tác mà trợ lý HLV thể lực yêu cầu.
Không khó để nhận ra bài tập này giúp các tuyển thủ rèn thăng bằng. HLV Park Hang Seo dường như đã lường trước việc các học trò sẽ phải đối mặt với những pha va chạm quyết liệt ở cuộc đối đầu Thái Lan tới. Do đó, thầy Park đã yêu cầu toàn đội tập luyện bài tập thể lực chiều nay một cách nghiêm túc.
Các tuyển thủ phải di chuyển qua những chiếc đệm hơi đàn hồi và phải giữ thăng bằng để thực hiện một số động tác mà BHL yêu cầu. Ảnh: Hoài ThuBài tập này không hề dễ dàng với các tuyển thủ, đặc biệt là khả năng giữ thăng bằng. Ảnh: Hoài Thu.Giữ thăng bằng đã khó, những động tác mà BHL yêu cầu các tuyển thủ thực hiện trên chiếc đệm cũng không hề đơn giản. Ảnh: Hoài ThuHữu Tuấn vẫn chưa hiểu yêu cầu BHL đưa ra và trợ lý HLV thể lực ra sức để giải thích.Những cầu thủ có chiều cao lý tưởng như Văn Hậu hay Quế Ngọc Hải đều không dễ dàng hoàn thiện bài tập này, đặc biệt ở khâu giữ thăng bằng. Ảnh: Hoài ThuKhông khó để nhận ra, bài tập này giúp các cầu thủ rèn thăng bằng,......rất có lợi trong những pha va chạm quyết liệt, điều khó tránh khỏi ở trận gặp Thái Lan tới. Ảnh: Hoài ThuTiến Linh cười rạng rỡ khi đã vượt qua thử thách và chuyển sang tập động tác chuyền bóng. Ảnh: Hoài Thu
Chiều nay (16/11), ĐT Thái Lan đã đặt chân tới sân bay Nội Bài với tinh thần hừng hực quyết tâm sẵn sàng cho trận đấu với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình.
Một trong những yếu tố quan trọng giúp ĐT Việt Nam đánh bại UAE tối qua đến từ việc HLV Park Hang Seo cao tay hơn so với người đồng nghiệp Bert Van Marwijk trong khâu tìm ra điểm yếu đối thủ.
Đội tuyển Thái Lan có động thái lạ trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 nhằm đảm bảo sự kín đáo và nền tảng thể lực tốt nhất khi đối đầu Việt Nam.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng LĐBĐ Trung Quốc và Thái Lan góp mặt trong danh sách đề cử hạng Kim cương, giải thưởng Liên đoàn thành viên xuất sắc của AFC Awards Bangkok 2026.
Hai ngày sau tình huống bị ngoại binh đập bóng trúng mặt và bật khóc trên sân, libero 14 tuổi Quách Thị Hoài Ân trở lại với nụ cười trong buổi khởi động trước trận đấu của XMLS Thanh Hóa.
Sau thất bại của Xi măng Long Sơn Thanh Hóa trước VTV Bình Điền Long An, chủ công Sasipaporn Janthawisut bất ngờ đăng tải dòng trạng thái "Đừng coi thường tôi" trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam.
Đội bóng chuyền nam Đồng Nai tăng cường sức mạnh trước vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2026 bằng bản hợp đồng với chủ công Daniel Duran Gonzalez, tay đập người Cuba sở hữu chiều cao 1m97 và sức bật tấn công ấn tượng.
Trần Thị Thanh Thúy cùng Gunma Green Wings khởi đầu mùa giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản 2026/27 bằng thất bại đáng tiếc 2-3 trước Astemo Rivale, trong trận đấu kéo dài 5 set đầy căng thẳng.
Sự trở lại của ngoại binh Brankica Mihajlović giúp Hà Nội Tasco Auto vượt qua Ngân hàng Công Thương với tỷ số 3-0, qua đó có chiến thắng thứ 9 tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026.
Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận