Chelsea không (hay chưa) bán Enzo Fernandez cho Man City sau khi đội bóng thành Manchester không đưa ra lời trả giá trước hạn chót 23h đêm qua 14/8. Với việc mức giá 120 triệu bảng không được đáp ứng, Chelsea vẫn giữ lại tiền vệ người Argentina, ít nhất là cho tới khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa đầu tháng 9 tới.
Diễn biến này khép lại một chương đáng chú ý trong câu chuyện tương lai của Fernandez, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Chelsea từng sẵn sàng để tiền vệ 25 tuổi ra đi nếu nhận đủ 120 triệu bảng, nhưng họ không muốn kéo dài sự bất ổn quanh một cầu thủ quan trọng khi mùa giải mới chuẩn bị bắt đầu.
Điều đáng nói là Chelsea vừa chi 117 triệu bảng để đưa Morgan Rogers từ Aston Villa về Stamford Bridge, biến anh thành bản hợp đồng đắt nhất lịch sử CLB. Nếu Fernandez được bán với giá 120 triệu bảng, The Blues sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình ở cả chiều mua lẫn chiều bán chỉ trong vài tuần.
Tuy nhiên, Man City chưa chấp nhận mức giá ấy. Và khi thương vụ không xảy ra, Chelsea lại có thêm một lý do để giữ Fernandez: ngoài giá trị tài chính, anh vẫn là sự đảm bảo đáng kể về chuyên môn mà Morgan Rogers hay bất kỳ phương án thay thế nào cũng chưa thể lập tức cung cấp.
Man City không trả 120 triệu bảng, Fernandez tiếp tục ở lại
Chelsea đặt hạn chót 17h thứ Sáu cho Man City nếu đội bóng này muốn đưa ra đề nghị dành cho Fernandez. Khi thời điểm đó trôi qua mà không xuất hiện lời trả giá, kế hoạch hiện tại của Chelsea là giữ tiền vệ người Argentina cho mùa giải 2026/27.
Man City thực tế có sự quan tâm tới Fernandez. HLV Enzo Maresca đặc biệt hiểu rõ cầu thủ này sau thời gian làm việc cùng anh tại Chelsea. Maresca từng giúp Fernandez phát huy nhiều phẩm chất trong vai trò tiền vệ đa năng và biết rõ khả năng đóng góp của anh cho một hệ thống giàu tính kiểm soát.
Tuy nhiên, Man City không sẵn sàng trả 120 triệu bảng chỉ vì Chelsea đưa ra một thời hạn.
Khả năng Fernandez chuyển đến Etihad còn phụ thuộc đáng kể vào tương lai của Rodri. Barcelona đã hai lần đưa ra đề nghị cho tiền vệ người Tây Ban Nha nhưng đều bị Man City từ chối. Đội bóng của Pep Guardiola không muốn bán Rodri và đang tìm cách thuyết phục anh ký hợp đồng mới, trong khi giao kèo hiện tại chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm sau.

Nếu Rodri tiếp tục ở lại, Man City không nhất thiết phải chi một khoản tiền khổng lồ cho Fernandez. Nhưng nếu Barcelona đưa ra mức phí đủ hấp dẫn và Man City chấp nhận để Rodri ra đi, nhu cầu bổ sung một tiền vệ trung tâm đẳng cấp sẽ lập tức thay đổi.
Khi đó, Fernandez có thể trở lại danh sách mục tiêu của Man City trước ngày 1/9. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Chelsea tin rằng anh sẽ ở lại Stamford Bridge. Thậm chí, những điều khoản và điều kiện từng được trao đổi bằng lời với đại diện của Fernandez dành cho các CLB quan tâm hồi cuối tháng 5 cũng được cho là không còn hiệu lực.
Chelsea muốn chấm dứt sự bất ổn quanh Fernandez càng sớm càng tốt. Họ cho rằng các đội bóng quan tâm đã có gần 2 tháng để đưa ra đề nghị, vì vậy không muốn bước vào mùa giải mới với việc tương lai của một trong những tiền vệ quan trọng nhất vẫn bị đặt dấu hỏi.
Đây cũng là lý do Chelsea chủ động đưa ra hạn chót. Họ muốn HLV Xabi Alonso và các cầu thủ tập trung hoàn toàn cho mùa giải mới thay vì tiếp tục bị cuốn vào một câu chuyện chuyển nhượng kéo dài.
Về phía Fernandez, anh vẫn còn 6 năm hợp đồng với Chelsea. Tiền vệ người Argentina từng khiến CLB không hài lòng khi bày tỏ mong muốn được sống tại Madrid, dẫn tới việc bị loại khỏi đội hình trong hai trận vào tháng 4. Fernandez và người đại diện sau đó đã xin lỗi, đồng thời từng tìm cách cải thiện các điều khoản cá nhân.
Real Madrid cũng đã phủ nhận khả năng chiêu mộ Fernandez trong mùa hè này. Vì vậy, khi Man City không đáp ứng mức giá 120 triệu bảng, Chelsea có cơ sở để tiếp tục sử dụng cầu thủ người Argentina thay vì buộc phải bán với mức giá thấp hơn.
Rogers có thể san lấp khoảng trống nhưng chưa thể thay thế Fernandez
Việc Chelsea từng cân nhắc bán Fernandez không có nghĩa họ không đánh giá cao năng lực của anh. Ngược lại, mức giá 120 triệu bảng cho thấy The Blues nhìn nhận Fernandez là một trong những tài sản có giá trị nhất đội hình.
Chelsea mua Fernandez từ Benfica với giá khoảng 107 triệu bảng vào tháng 1/2023, biến anh thành cầu thủ đắt nhất lịch sử bóng đá Anh vào thời điểm đó. Nếu bán với giá 120 triệu bảng, Chelsea vừa thu hồi gần như toàn bộ khoản đầu tư ban đầu, vừa tạo ra một khoản chênh lệch đáng kể.
Đó là lý do thương vụ có sức hấp dẫn về tài chính. Nhưng bóng đá không chỉ được quyết định bằng những con số trên bảng cân đối kế toán.
Fernandez vẫn là một tiền vệ đặc biệt đa năng. Anh có thể chơi thấp để tham gia triển khai bóng, hoạt động theo kiểu box-to-box, dâng cao hỗ trợ tấn công hoặc di chuyển lệch trái để tạo thêm phương án trong những tình huống Chelsea kiểm soát bóng.

Mùa trước, Fernandez thực hiện 68 đường chuyền tạo cơ hội tại Premier League, đứng thứ ba giải đấu, chỉ sau Dominik Szoboszlai và Bruno Fernandes. Anh cũng có 51 đường chuyền xuyên phá hàng phòng ngự, chỉ kém Bruno Fernandes một lần.
Đây là những con số cho thấy Fernandez không đơn thuần là một tiền vệ trung tâm làm nhiệm vụ luân chuyển bóng. Anh có khả năng đưa bóng tới những khu vực nguy hiểm và tạo ra cơ hội cho đồng đội. Khả năng xâm nhập vòng cấm cũng là một vũ khí đáng kể. Fernandez ghi 10 bàn tại Premier League mùa trước, một con số rất ấn tượng đối với một cầu thủ thường xuyên phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ ở tuyến giữa.

Morgan Rogers có thể bù đắp một phần những đóng góp đó, nhưng không phải theo cách trực tiếp. Rogers mạnh hơn Fernandez ở khả năng rê bóng, kéo bóng và tạo đột biến trong những tình huống đối đầu trực tiếp. Anh cũng có khả năng dứt điểm từ xa đáng chú ý và ghi 3 bàn từ ngoài vòng cấm tại Premier League mùa trước, so với 2 bàn của Fernandez.
Nhưng Rogers không phải một tiền vệ trung tâm. Anh thiên về tấn công và có xu hướng hoạt động ở những khu vực rộng hơn hoặc gần vòng cấm đối phương. Vì vậy, việc kỳ vọng Rogers trở thành phiên bản mới của Fernandez là không thực tế.
Điểm đáng chú ý là Chelsea cũng không nhất thiết phải tìm một cầu thủ có thể làm tất cả những gì Fernandez đang làm. HLV Xabi Alonso có thể xây dựng một hệ thống trong đó nhiệm vụ của Fernandez được chia cho nhiều cầu thủ. Rogers đảm nhận khả năng rê bóng và tạo đột biến, Cole Palmer tiếp tục phát huy vai trò sáng tạo, còn một tiền vệ thiên về kiểm soát và phòng ngự sẽ chịu trách nhiệm cân bằng đội hình.

Chelsea từng quan tâm Granit Xhaka và Alex Scott, qua đó cho thấy họ hiểu rõ nhu cầu tìm kiếm những mẫu tiền vệ khác nhau. Xhaka là kiểu cầu thủ có thể giữ vị trí thấp hơn, kiểm soát nhịp độ trận đấu và tạo sự ổn định trước những pha phản công. Anh từng là một phần quan trọng trong đội hình Bayer Leverkusen do Alonso dẫn dắt vô địch Bundesliga 2023/24 bất bại. Trong khi đó, Alex Scott có khả năng di chuyển, tìm khoảng trống và hỗ trợ đồng đội, những phẩm chất có thể giúp Chelsea tái phân bổ một phần công việc mà Fernandez đang đảm nhận.
Nhưng việc có nhiều cầu thủ cùng chia sẻ nhiệm vụ không đồng nghĩa Chelsea sẽ có một người thay thế hoàn chỉnh Fernandez. Đó chính là lý do việc anh ở lại có thể là một lợi thế lớn cho Alonso. HLV người Tây Ban Nha không cần lập tức tìm cách tái tạo Fernandez bằng một cầu thủ khác. Ông có thể giữ nguyên một tiền vệ đã quen với môi trường Chelsea, đồng thời từng bước điều chỉnh vai trò của các tân binh xung quanh anh.
Rogers vẫn có thể trở thành một nhân tố quan trọng. Nhưng việc anh có thể san lấp một phần khoảng trống mà Fernandez để lại không đồng nghĩa Chelsea sẽ tốt hơn nếu Fernandez ra đi.
Phá kỷ lục mua rồi bán: Chelsea đang thiếu tiền?
Câu chuyện Fernandez cũng đặt ra một câu hỏi lớn hơn về cách Chelsea vận hành thị trường chuyển nhượng. The Blues vừa chi 117 triệu bảng cho Rogers, nhưng gần như ngay sau đó lại muốn bán Fernandez với giá 120 triệu bảng. Nếu thương vụ với Man City thành công, Chelsea sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB ở cả chiều mua và chiều bán chỉ trong vài tuần.
Nhìn bề ngoài, điều này có thể khiến người ta nghĩ Chelsea đang thiếu tiền và phải bán một ngôi sao để cân đối ngân sách. Tuy nhiên, cách giải thích hợp lý hơn là Chelsea đang chủ động cân đối tài chính đồng thời tái cấu trúc đội hình.
Fernandez được mua với giá khoảng 107 triệu bảng. Nếu bán anh với giá 120 triệu bảng, Chelsea có thể thu hồi phần lớn khoản đầu tư ban đầu và tạo thêm nguồn thu đáng kể. Trong khi đó, việc đưa Rogers về với giá 117 triệu bảng cho thấy CLB sẵn sàng tiếp tục chi mạnh nếu tin rằng cầu thủ đó phù hợp với kế hoạch dài hạn.
Chelsea đang cố gắng tối ưu hóa giá trị đội hình. Một cầu thủ có giá trị thị trường 120 triệu bảng có thể được bán nếu ban lãnh đạo tin rằng hệ thống mới có thể vận hành hiệu quả mà không cần anh. Ngược lại, nếu không có đội bóng nào chấp nhận mức giá đó, giữ lại Fernandez cũng là một phương án hoàn toàn hợp lý.
Thương vụ Man City vì thế không thất bại vì Chelsea không muốn bán Fernandez. Chelsea đã mở cửa cho khả năng này, nhưng chỉ với điều kiện nhận được 120 triệu bảng. Man City không đáp ứng yêu cầu, còn Chelsea không muốn giảm giá. Kết quả là Fernandez tiếp tục ở lại.
Và đây có thể là một kết quả tốt hơn cho Chelsea về mặt chuyên môn. Rogers có thể mang đến những phẩm chất mới, nhưng anh chưa thể thay thế toàn bộ khả năng chuyền bóng, xâm nhập vòng cấm, hỗ trợ phòng ngự và điều tiết trận đấu của Fernandez. Palmer hay những tiền vệ khác cũng có thể chia sẻ một phần nhiệm vụ, nhưng việc sở hữu một cầu thủ có thể làm nhiều công việc cùng lúc vẫn là lợi thế lớn.
Vì thế, nếu không có biến động lớn liên quan đến Rodri và Man City trước ngày 1/9, Fernandez sẽ tiếp tục là một phần trong kế hoạch của Alonso mùa này.













Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng