Là một trong những giải bóng chuyền quốc tế giàu truyền thống nhất Việt Nam, VTV Cup luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2004. Với lợi thế do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, giải đấu ghi dấu ấn nhờ chất lượng truyền hình, hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ cùng sự góp mặt của nhiều đội bóng quốc tế.

Khác với nhiều giải giao hữu quốc tế thường diễn ra vào đầu hoặc cuối mùa giải, VTV Cup nhiều năm qua thường được tổ chức vào trung tuần tháng 8. Đây lại là khoảng thời gian khá "lỡ cỡ" trong lịch thi đấu quốc tế.

Một mặt, các giải đấu lớn như Volleyball Nations League (VNL) hay Giải vô địch thế giới (FIVB World Championship) đã kết thúc, khiến nhiều đội tuyển quốc gia bước vào giai đoạn nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị cho các mục tiêu mới. Không ít đội tuyển vì thế không còn ưu tiên tham dự các giải giao hữu.

Giải bóng chuyền VTV Cup 2026 đứng trước nguy cơ không thể tổ chức

Mặt khác, vẫn còn nhiều giải đấu quốc tế diễn ra đúng thời điểm này. Điển hình là SEA V Cup thường xuyên trùng lịch với VTV Cup, khiến các đội tuyển Đông Nam Á gần như không thể góp mặt.

Ngay cả những đội tuyển mạnh ngoài khu vực cũng gặp khó khăn trong việc sắp xếp lịch trình. Trước đây, đội tuyển Canada từng nhận được lời mời tham dự VTV Cup nhưng cuối cùng không thể góp mặt vì không phù hợp với kế hoạch thi đấu.

Chính vì vậy, ban tổ chức thường chuyển hướng sang mời các CLB quốc tế. Tuy nhiên, đây cũng không phải giải pháp tối ưu. Thời điểm từ đầu đến giữa tháng 8 là giai đoạn nhiều CLB vẫn chưa tập hợp đầy đủ lực lượng khi các tuyển thủ quốc gia còn thực hiện nghĩa vụ với đội tuyển hoặc mới trở về sau mùa hè thi đấu dày đặc.

Năm 2026, khó khăn càng lớn hơn khi Giải vô địch bóng chuyền U17 thế giới diễn ra vào trung tuần tháng 8 tại Chile, khiến nhiều CLB tiếp tục thiếu hụt lực lượng trẻ chất lượng.

Theo một số thông tin, CLB Nakhon Ratchasima (Thái Lan) – một trong những đội bóng từng được kỳ vọng góp mặt – cũng đã xin rút lui do không đủ nhân sự.

Khách mời luôn là bài toán khó của giải đấu nhiều năm qua

Cùng với khó khăn khách mời, một yếu tố khác cũng ảnh hưởng tới việc tổ chức VTV Cup liên quan tới luật của FIVB. Mới đây Bóng chuyền Đài Bắc Trung Hoa cho biết đã nhận được thông báo từ Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) về việc phải thay đổi danh sách và tư cách tham dự của đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa cũng như đội tuyển nữ Hong Kong Trung Quốc khi góp mặt tại một giải đấu giao hữu có sự tham gia của các câu lạc bộ.

Đây cũng là vấn đề từng xuất hiện ở một số giải giao hữu quốc tế gần đây do Việt Nam và Hàn Quốc đăng cai, liên quan đến việc xác định tư cách thi đấu giữa đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ.

Theo quy định của FIVB, có hai nguyên tắc quan trọng:

Đội tuyển quốc gia chỉ được thi đấu với một đội tuyển quốc gia khác. Nếu tham dự một giải đấu có sự góp mặt của các câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia đó phải đổi tên thành "All-Star Team" trong toàn bộ giải đấu để phù hợp với quy định.

Một đội đã tham dự với tư cách đội tuyển quốc gia tại một giải đấu quốc tế sẽ không được phép chuyển đổi tư cách thành đội câu lạc bộ để tham dự một giải quốc tế khác.

Lấy ví dụ, đội tuyển nữ Việt Nam đã tham dự AVC Cup với tư cách là đội tuyển quốc gia, vì vậy sẽ không thể đổi tư cách thành một câu lạc bộ để tham dự các giải giao hữu quốc tế sau đó.

Quy định này nhằm phân định rõ ràng giữa hệ thống thi đấu dành cho đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ, đồng thời đảm bảo tính thống nhất trong việc đăng ký, quản lý và tổ chức các giải đấu thuộc hệ thống của FIVB và AVC.

Việc AVC yêu cầu Đài Bắc Trung Hoa và Hong Kong Trung Quốc điều chỉnh tư cách tham dự cũng cho thấy các quy định của FIVB đang được áp dụng chặt chẽ hơn đối với các giải đấu giao hữu quốc tế có sự góp mặt của cả đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ.

Chính những yếu tố trên khiến VTV Cup nhiều năm liên tiếp rơi vào vòng luẩn quẩn về lịch thi đấu và khách mời. Nếu không có sự điều chỉnh phù hợp về thời gian tổ chức hoặc mô hình giải đấu, sân chơi từng được xem là biểu tượng của bóng chuyền Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn, thậm chí là nguy cơ không thể tổ chức trong năm 2026.