Hà Nội Tasco Auto đang cho thấy tham vọng lớn ở giai đoạn quyết định của mùa giải khi lựa chọn Brankica Mihajlović làm ngoại binh cho vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2026.

Chủ công sinh năm 1991 là một trong những gương mặt thành công nhất của bóng chuyền nữ Serbia trong hơn một thập kỷ qua. Mihajlović cao khoảng 1m90, sở hữu khả năng tấn công mạnh mẽ và từng thi đấu ở nhiều nền bóng chuyền hàng đầu như Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc hay Hàn Quốc. CEV ghi nhận cô từng khoác áo hàng loạt CLB lớn như Fenerbahçe, Volero Zürich, Monza và Zeren Spor.

Brankica Mihajlović cái tên đã quá quen thuộc với những người yêu bóng chuyền Việt Nam
Brankica Mihajlović cái tên đã quá quen thuộc với những người yêu bóng chuyền Việt Nam

Dấu ấn lớn nhất của Mihajlović đến trong màu áo đội tuyển Serbia. Cô giành HCB Olympic Rio 2016, HCĐ Olympic Tokyo 2020, đồng thời là thành viên đội hình Serbia vô địch thế giới năm 2018. Tay đập này cũng từng hai lần vô địch châu Âu vào các năm 2017 và 2019.

Riêng tại Olympic 2016, Mihajlović còn được bầu vào đội hình tiêu biểu với danh hiệu Chủ công xuất sắc nhất, cho thấy vai trò quan trọng trong thế hệ vàng của bóng chuyền Serbia.

Với kinh nghiệm thi đấu dày dạn, khả năng ghi điểm cùng bản lĩnh ở những trận đấu lớn, Mihajlović được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng trong đội hình Hà Nội Tasco Auto.

Đáng chú ý, cô cũng là ngoại binh duy nhất của đội bóng Thủ đô ở vòng 2. Điều đó đồng nghĩa phần lớn gánh nặng tấn công sẽ được đặt lên vai ngôi sao người Serbia bên cạnh lực lượng nội binh.

Sau nhiều mùa giải chưa thể bước lên ngôi cao nhất, Hà Nội Tasco Auto rõ ràng đang đặt kỳ vọng lớn vào bản hợp đồng này. Sự xuất hiện của một cầu thủ từng vô địch thế giới và giành hai huy chương Olympic sẽ khiến cuộc đua vô địch giải VĐQG 2026 càng trở nên đáng chờ đợi.