Hành trình đến với VCK NUC bóng chuyền 2026 của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) không chỉ được viết bằng những chiến thắng trên sân đấu. Phía sau tấm vé đại diện khu vực miền Trung là những ngày tập hợp lực lượng trong thời gian sinh viên nghỉ hè, là nỗ lực vượt qua khoảng cách địa lý và hơn hết là sự đồng lòng của một tập thể cùng chung niềm đam mê.
Ngay trận ra quân vòng loại khu vực miền Trung Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026, ĐHĐN đã thể hiện sự tự tin khi đánh bại Trường Đại học Đông Á với các tỷ số 25-17 và 25-20. Chiến thắng đầu tiên giúp các VĐV có thêm sự tự tin trước chặng đường được dự báo nhiều thử thách.

Đến trận thứ hai, ĐHĐN phải trải qua màn so tài căng thẳng với "người anh em", Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Sau khi thắng 25-14 ở set đầu, ĐHĐN bất ngờ để đối thủ gỡ lại bằng chiến thắng 25-17. Trận đấu vì thế được đẩy vào set quyết định.
Trong thời điểm cần bản lĩnh, các VĐV ĐHĐN đã chơi chắc chắn để giành chiến thắng 15-10, qua đó tiếp tục duy trì mạch thắng. Đây cũng là trận đấu cho thấy khả năng vượt qua thời điểm khó khăn của đội bóng.
Ở trận thứ ba, ĐHĐN tiếp tục thể hiện sức mạnh khi vượt qua Đại học Huế với tỷ số 25-12, 25-16. Ba trận thắng liên tiếp giúp thầy trò HLV Trương Anh Tuấn tiến gần hơn đến mục tiêu giành ngôi đầu khu vực.
Nhưng để có được đội hình thi đấu tại giải, ĐHĐN đã phải trải qua không ít khó khăn từ trước khi vòng loại khởi tranh. Là đại học vùng, ĐHĐN có lực lượng VĐV được tuyển chọn từ các trường đại học thành viên. Công tác tuyển chọn được thực hiện thông qua Đại hội Thể thao sinh viên ĐHĐN tổ chức theo chu kỳ 2 năm/lần.

“Qua giải đó, các thầy cô trong khoa Giáo dục thể chất tuyển chọn các em ở các trường đại học thành viên lại với nhau để mỗi khi có giải thuận tiện cho việc tập trung”, HLV Trương Anh Tuấn chia sẻ.
Khó khăn lớn nhất xuất hiện khi vòng loại diễn ra đúng thời điểm sinh viên nghỉ hè. Nhiều VĐV quê ở các địa phương khác, ra Đà Nẵng học tập nên việc tập hợp lực lượng và duy trì tập luyện gặp nhiều trở ngại.
“Đa số các em đều ở vùng quê, ra Đà Nẵng học. Nhưng qua niềm đam mê nên các em đã vượt qua khó khăn”, HLV Trương Anh Tuấn nói.
Tinh thần ấy càng có ý nghĩa trong bối cảnh bóng chuyền sinh viên miền Trung có phong trào phát triển mạnh và chất lượng chuyên môn được đánh giá cao. Mỗi đội đều có những điểm mạnh riêng, buộc ĐHĐN phải tìm cách phát huy lợi thế và khắc phục hạn chế của mình.
“Yếu tố có sự khác biệt là nhờ sự đoàn kết, cố gắng của các bạn. Mỗi đội đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Các em cố gắng khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh”, HLV Trương Anh Tuấn cho biết.
Sau ba trận thắng, ĐHĐN bước vào trận đấu quyết định với Trường Đại học Vinh trong tâm thế của một trận “chung kết”. Với sự tập trung và quyết tâm, đội bóng tiếp tục giành chiến thắng 2-0 (25-16, 25-17), khép lại vòng loại bằng thành tích 4 trận toàn thắng.

Tấm vé đến Hải Phòng vì thế không đơn thuần là phần thưởng cho thành tích chuyên môn. Đó còn là kết quả của một hành trình vượt khó, nơi những sinh viên đến từ nhiều vùng quê khác nhau cùng hội tụ, tập luyện và chiến đấu vì màu áo ĐHĐN.
“Rất vui và tự hào khi đại diện khu vực miền Trung tham dự VCK Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026 môn bóng chuyền. Đây là niềm vinh dự cũng như trách nhiệm của thầy và trò ĐHĐN”, HLV Trương Anh Tuấn bày tỏ.
Phía trước thầy trò HLV Trương Anh Tuấn là sân chơi toàn quốc. ĐHĐN sẽ tiếp tục tập luyện, hoàn thiện chuyên môn và hướng đến mục tiêu cao nhất. Sau hành trình đầy cảm xúc ở vòng loại, niềm tin và sự đoàn kết sẽ tiếp tục là điểm tựa để đội bóng viết tiếp câu chuyện của mình tại VCK NUC bóng chuyền 2026.
Động Lực là thương hiệu thể thao Việt Nam với hơn 35 năm hình thành và phát triển, đồng hành cùng nhiều giải đấu, trường học và tổ chức thể thao trên cả nước. Tại Giải Bóng chuyền Sinh viên Toàn quốc 2026, Động Lực là Nhà tài trợ bóng thi đấu chính thức, cung cấp bóng chuyền Động Lực Hunter đạt tiêu chuẩn thi đấu Quốc Gia, góp phần mang đến những trận đấu chất lượng, chuyên nghiệp và công bằng. Sự đồng hành của Động Lực thể hiện cam kết lâu dài trong việc phát triển thể thao học đường, đồng thời góp phần nâng tầm chất lượng các giải đấu và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam.













Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng