Những tiết lộ về tiền lương cho thấy đã có sự chênh lệch lớn giữa các HLV đội tuyển tham dự World Cup 2018, trong đó thậm chí HLV Gareth Southgate của tuyển Anh chỉ xếp thứ 7.

HLV Gareth Southgate sẽ chịu áp lực rất lớn cùng đội tuyển Anh tại World Cup này khi "Tam sư" được coi là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch.

HLV của đội tuyển nào nhận lương cao nhất World Cup 2018? - Ảnh 1.

HLV Southgate chỉ nhận lương cao thứ 7

Tuy nhiên, dù dẫn dắt một đội tuyển danh tiếng nhưng Southgate lại nhận mức lương thấp hơn rất nhiều đồng nghiệp ở giải đấu trên đất Nga.

Nhà cầm quân người Anh kiếm được mức lương hàng năm là 1,69 triệu bảng, xếp thứ 7 trong 32 HLV, nghĩa là chỉ bằng gần một nửa số tiền mà Joachim Low của Đức nhận được.

HLV của đội tuyển nào nhận lương cao nhất World Cup 2018? - Ảnh 2.

Joachim Low nhận lương cao nhất World Cup

Low dẫn đầu danh sách này bằng cách bỏ túi 3,31 triệu bảng sau khi ký hợp đồng mới với LĐBĐ Đức. Trên thực tế, ông hoàn toàn xứng đáng được tưởng thưởng nhờ chức vô địch đem về cho "Cỗ xe tăng" cách đây 4 năm.

Xếp ở những vị trí tiếp theo đều là HLV của các ứng cử viên vô địch như Tite (3,02 triệu), Didier Deschamps (3,02), Julen Lopetegui (2,58).

HLV của đội tuyển nào nhận lương cao nhất World Cup 2018? - Ảnh 3.

HLV Tite của Brazil nhận lương cao thứ hai

HLV của đội chủ nhà Nga Stanislav Cherchesov đang nhận lương rất cao (2,21) nhưng cũng chịu áp lực lớn sau chuỗi kết quả nghèo nàn gần đây và thử thách sắp tới ở vòng bảng World Cup.

Ở phía cuối bảng xếp hạng, HLV Aliou Cisse của Senegal chỉ kiếm được 174.500 bảng một năm.



Tiền lương của các HLV tại World Cup 2018

Joachim Low (Đức) 3.310.000 bảng

Tite (Brazil) 3.020.000

Didier Deschamps (Pháp) 3.020.000

Julen Lopetegui (Tây Ban Nha) 2.580.000

Stanislav Cherchesov (Nga) 2.210.000

Fernando Santos (Bồ Đào Nha) 1.910.000

Carlos Queiroz (Iran) 1.690.000

Gareth Southgate (Anh) 1.690.000

Jorge Sampaoli (Arrgentina) 1.550.000

Oscar Tabarez (Uruguay) 1.470.000

Jose Pokerman (Colombia) 1.300.000

Hector Cuper (Ai Cập) 1.300.000

Juan Pizzi (Saudi Arabia) 1.230.000

Bert van Marwijk (Australia) 1.030.000

Ricardo Gareca (Peru) 960.000

Juan Osorio (Mexico) 880.000

Akira Nishino (Nhật Bản) 810.000

Roberto Martinez (Bỉ) 810.000

Age Hareide (Đan Mạch) 810.000

Vladimir Petkovic (Thụy Sĩ) 740.000

Herve Renard (Morocco) 681.000

Heimir Hallgrimsson (Iceland) 611.000

Zlatko Dalic (Croatia) 478.500

Gernot Rohr (Nigeria) 436.600

Shin Tae-yong (Hàn Quốc) 392.500

Janne Anderson (Thụy Điển) 392.500

Hernan Gomez (Panama) 349.000

Oscar Ramirez (Costa Rica) 305.500

Nabil Maaloul (Tunisia) 305.500

Mladen Krstajic (Serbia) 261.400

Adam Nawalka (Ba Lan) 235.600

Aliou Cisse (Senegal) 174.500