Trong danh sách 20 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2026, HLV trưởng Diego Giustozzi trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đây là bước đi nằm trong kế hoạch trẻ hóa lực lượng, đồng thời tăng chiều sâu đội hình cho futsal Việt Nam.

HLV Giustozzi đặt mục tiêu tham dự futsal World Cup 2028. Ảnh: VFF
HLV Giustozzi đặt mục tiêu tham dự futsal World Cup 2028. Ảnh: VFF

Nhà cầm quân người Argentina cho biết việc lựa chọn nhân sự dựa trên quá trình theo dõi, đánh giá màn trình diễn của các cầu thủ tại giải futsal VĐQG và Cúp Quốc gia. Ông muốn tìm kiếm những nhân tố có khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn, đa dạng hóa phương án chiến thuật và sẵn sàng thay thế các trụ cột khi cần thiết.

Đợt tập trung này, đội tuyển không có sự phục vụ của fixo đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng, ala Đinh Công Viên và fixo Trần Quan Nguyên do chấn thương. Theo HLV Diego Giustozzi, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực, tích lũy kinh nghiệm và cạnh tranh vị trí trong đội hình.

Ông nhấn mạnh khoảng 50% lực lượng hiện tại là cầu thủ trẻ. Vì vậy, đội tuyển cần thường xuyên thi đấu quốc tế, đặc biệt trước những đối thủ có trình độ cao, để rèn bản lĩnh và khả năng chịu áp lực. Đây là nền tảng quan trọng hướng tới VCK futsal châu Á 2028, với mục tiêu cuối cùng là giành vé dự FIFA Futsal World Cup 2028.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ sang Kyrgyzstan ngày 1/11, thi đấu giao hữu với đội tuyển chủ nhà vào ngày 3/11 và 5/11. Ngày 6/11, toàn đội di chuyển sang Nga, trước khi lần lượt gặp đội tuyển futsal nước này vào ngày 8/11 và 10/11.

HLV Diego Giustozzi đánh giá Kyrgyzstan đang có những bước tiến đáng chú ý tại châu Á, trong khi Nga là đối thủ có đẳng cấp quốc tế. Bốn trận giao hữu được xem là cơ hội để các cầu thủ kiểm chứng năng lực, hoàn thiện chuyên môn và học hỏi từ những tình huống thi đấu thực tế.

Nhà cầm quân người Argentina khẳng định ông không đặt nặng kết quả thắng thua ở các trận giao hữu, mà quan tâm nhiều hơn đến sự tiến bộ của từng cầu thủ. Theo ông, những sai lầm trong quá trình thi đấu cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ rút kinh nghiệm và trưởng thành.

Từ cuối năm 2025, HLV Diego Giustozzi đã trao đổi với Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú về kế hoạch hướng tới World Cup futsal. Hai bên thống nhất định hướng tổ chức khoảng 25-27 trận đấu mỗi năm, trong đó khoảng một nửa là các trận quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trước mắt, đội tuyển tập trung chuẩn bị cho AIMAG 2026 tại Saudi Arabia, diễn ra từ ngày 11 đến 21/12. Với sự góp mặt của 12 đội tuyển mạnh của châu Á, giải đấu được kỳ vọng giúp futsal Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm, tạo nền tảng cho hành trình chinh phục tấm vé dự World Cup 2028.