HLV John Herdman khẳng định đội tuyển Indonesia đủ khả năng vươn lên nhóm 4 đội tuyển mạnh nhất châu Á. Sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, nhà cầm quân người Anh muốn các học trò tiếp tục tiến bộ, hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở đấu trường quốc tế.

HLV Herdman muốn đưa Indonesia vào Top 4 châu Á. Ảnh: CNNIndonesia
HLV Herdman muốn đưa Indonesia vào Top 4 châu Á. Ảnh: CNNIndonesia

Chia sẻ với CNN Indonesia, John Herdman nhấn mạnh: “Tài năng của chúng ta đã được chứng thực. Chúng tôi tự tin rằng Indonesia đang trên đà hướng tới mục tiêu trở thành một trong 4 đội tuyển mạnh nhất châu Á. Chúng tôi đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại vòng loại World Cup. Hy vọng kinh nghiệm đó sẽ giúp ích”.

Herdman bắt đầu dẫn dắt tuyển Indonesia từ tháng 1/2026, theo hợp đồng kéo dài đến tháng 1/2028. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia này, đội bóng xứ vạn đảo đang hướng tới mục tiêu cải thiện vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới. Indonesia đã tăng từ vị trí 122 lên 116 trên bảng xếp hạng FIFA.

Với Herdman, chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 không phải đích đến cuối cùng mà là bước đệm cho những thử thách lớn hơn. Ông cho rằng thành công này là kết quả của sự phối hợp giữa cầu thủ, ban huấn luyện và Liên đoàn Bóng đá Indonesia, trong đó có vai trò của Chủ tịch Erick Thohir cùng ban điều hành.

Nhà cầm quân 51 tuổi cũng lấy hành trình dẫn dắt đội tuyển Canada làm ví dụ để củng cố niềm tin. Theo Herdman, trong thời gian ông làm việc tại đây, Canada đã vươn từ vị trí thứ 97 lên thứ 32 thế giới, đồng thời trở thành đội tuyển hàng đầu khu vực CONCACAF.

“Tôi không hề nghi ngờ điều đó. Suốt thời gian tôi huấn luyện ở Canada, chúng tôi đã vươn từ vị trí thứ 97 lên hạng 32 thế giới. Chúng tôi từng là đội bóng tầm trung không thể giành vé dự World Cup, xếp thứ 7 hoặc thứ 8 ở khu vực CONCACAF, rồi sau đó leo lên vị trí số một CONCACAF. Mọi thứ đều khả thi”, ông chia sẻ.

Từ kinh nghiệm đó, Herdman muốn xây dựng tư duy chiến thắng cho các tuyển thủ Indonesia, giúp đội bóng duy trì phong độ ổn định trước những đối thủ hàng đầu châu lục.

Mục tiêu mà chiến lược gia người Anh hướng tới không chỉ là lọt vào top 4 châu Á mà còn đưa Indonesia trở thành đội tuyển thường xuyên góp mặt tại các kỳ World Cup. Đây là tham vọng lớn, đòi hỏi bóng đá Indonesia tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng đội hình và duy trì sự phát triển bền vững trong những năm tới.