Champions League 2026/27 có thể chứng kiến một loạt cầu thủ đang khoác áo các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á xuất hiện tại sân chơi danh giá này. Trong đó, hai tuyển thủ Indonesia, Calvin Verdonk và Emil Audero đang ở những CLB đã giành quyền dự giải, còn Paul Tabinas của Philippines vẫn phải chờ Dinamo Zagreb hoàn tất vòng loại. Và Erawan Garnier không còn được tính sau khi chuyển từ Lens sang Bastia.

Đáng chú ý, Verdonk và Tabinas cũng không thể trở về khoác áo đội tuyển quốc gia tại ASEAN Cup 2026 do phải tập trung cùng CLB chuẩn bị cho mùa giải mới. Đây là sự đánh đổi đáng kể, nhưng đồng thời mở ra cơ hội để hai cầu thủ này hướng tới những cột mốc lớn trong sự nghiệp.

Verdonk đứng trước cột mốc lịch sử

Calvin Verdonk là cái tên đáng chú ý nhất nếu xét trên phương diện đại diện cho một đội tuyển Đông Nam Á. Lille kết thúc Ligue 1 2025/26 ở vị trí thứ ba với 61 điểm, qua đó giành quyền tham dự Champions League 2026/27.

Lille khép lại mùa giải bằng thất bại 0-2 trước Auxerre nhưng kết quả này không ảnh hưởng đến vị trí thứ ba. Đội bóng Pháp hơn Lyon một điểm và giữ được tấm vé Champions League.

Verdonk gia nhập Lille vào mùa hè 2025. Hậu vệ người Indonesia ban đầu không phải lựa chọn số một của HLV Bruno Genesio, nhưng dần được trao nhiều cơ hội hơn. Anh có trận ra mắt Lille ngày 21/9/2025 trong cuộc đối đầu Lens tại Ligue 1.

Verdonk sẽ cùng Lille tham dự Champions League mùa giải tới (Ảnh: Bola)
Verdonk sẽ cùng Lille tham dự Champions League mùa giải tới (Ảnh: Bola)

Trong mùa giải vừa qua, Verdonk ra sân 18 trận tại Ligue 1, trong đó có 7 lần đá chính. Tính trên mọi đấu trường, anh thi đấu 1.242 phút và có một pha kiến tạo tại Europa League. Những con số này cho thấy Verdonk chưa phải trụ cột không thể thay thế, nhưng anh đã có vị trí nhất định trong đội hình Lille. Việc CLB giành vé Champions League giúp cầu thủ Indonesia đứng trước cơ hội đặc biệt: trở thành cầu thủ Indonesia đầu tiên thi đấu tại giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu.

Cơ hội này cũng khiến Verdonk không thể trở về phục vụ Indonesia tại ASEAN Cup 2026, giải đấu không nằm trong hệ thống FIFA Days chứng kiến đội tuyển xứ vạn đảo bị loại ngay từ vòng bảng sau khi thua Việt Nam 0-3 và hòa Singapore. Lille cần tập trung lực lượng chuẩn bị cho mùa giải mới và Champions League nên hậu vệ này phải ở lại CLB. Với Indonesia, đây là tổn thất đáng kể, nhưng với cá nhân Verdonk, việc được hướng tới Champions League là bước tiến lớn trong sự nghiệp.

Audero có cơ hội cùng Como

Emil Audero là cái tên thứ hai của Indonesia đứng trước cơ hội góp mặt tại Champions League 2026/27. Mùa giải 2025/26, thủ môn này thi đấu cho Cremonese theo dạng cho mượn từ Como, có 34 lần ra sân, giữ sạch lưới 11 trận và chỉ vắng mặt 4 trận trong cả mùa giải.

Sau khi kết thúc thời gian cho mượn, Audero trở lại Como. Đây chính là đội bóng đã gây bất ngờ tại Serie A khi cán đích ở vị trí thứ tư, qua đó giành quyền tham dự Champions League 2026/27. Điều này đồng nghĩa Audero đang đứng trước cơ hội cùng Como bước ra sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu Âu.

Emil Audero đang chờ được Como đăng ký tham dự Champions League (Ảnh: Detik Sport)
Emil Audero đang chờ được Como đăng ký tham dự Champions League (Ảnh: Detik Sport)

Vấn đề còn lại là vị trí của Audero trong kế hoạch nhân sự của Como. Nếu tiếp tục được tin tưởng và đăng ký cho Champions League, thủ môn Indonesia có thể xuất hiện tại giải đấu mùa tới.

Audero cũng là một trong những trường hợp đáng chú ý của bóng đá Indonesia khi vừa có kinh nghiệm thi đấu tại Serie A, vừa đứng trước cơ hội góp mặt ở Champions League. Việc anh trở lại Como sau mùa giải cho mượn tại Cremonese giúp cánh cửa này tiếp tục rộng mở.

Tabinas vẫn phải chờ vòng loại

Paul Tabinas là cầu thủ Philippines duy nhất trong danh sách và cũng là trường hợp chưa chắc chắn nhất. Anh đang khoác áo Dinamo Zagreb, đội bóng vừa giành chức vô địch Croatia và giành quyền tham dự vòng loại Champions League 2026/27. Đội bóng giàu truyền thống của Croatia phải vượt qua các vòng loại trước khi có thể góp mặt ở vòng phân hạng.

Dinamo Zagreb đã tạo lợi thế rất lớn khi đánh bại Kauno Zalgiris với tỷ số 5-0 ở lượt đi vòng loại thứ ba. Trước đó, họ cũng vượt qua FC Thun ở vòng loại thứ hai. Tuy nhiên, Tabinas chưa được sử dụng trong cả ba trận đấu thuộc hai vòng loại này. Anh đều phải ngồi dự bị, cho thấy cơ hội thi đấu của cầu thủ Philippines tại Champions League vẫn còn khá hạn chế.

Tabinas (trái) đang cùng Dinamo Zagreb thi đấu vòng loại Champions League (Ảnh: Getty)
Tabinas (trái) đang cùng Dinamo Zagreb thi đấu vòng loại Champions League (Ảnh: Getty)

Ở mùa giải quốc nội, Tabinas có 11 lần ra sân và thêm một lần thi đấu tại Cúp Liên đoàn Croatia. Cầu thủ 23 tuổi cũng đã có 20 lần khoác áo đội tuyển Philippines kể từ khi ra mắt vào tháng 12/2022.

Nếu Dinamo Zagreb vượt qua vòng loại và Tabinas được đăng ký, anh có thể trở thành cầu thủ Philippines đầu tiên thi đấu tại Champions League. Tuy nhiên, trước mắt cầu thủ này vẫn phải chờ kết quả vòng loại và cạnh tranh vị trí trong đội hình.

Tabinas cũng không thể trở về khoác áo Philippines tại ASEAN Cup 2026 do Dinamo Zagreb cần tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới. Điều đó khiến Philippines thiếu một tuyển thủ chất lượng trong thời gian đội tuyển thi đấu tại giải khu vực.

Garnier không còn cơ hội

Erawan Garnier từng được nhắc đến như một cầu thủ Thái Lan có thể dự Champions League 2026/27. Lens, đội bóng mà anh từng khoác áo, kết thúc Ligue 1 ở vị trí thứ hai và giành suất dự giải. Tuy nhiên, Garnier đã chuyển sang Bastia trong mùa hè này. Vì vậy, anh không còn cơ hội góp mặt tại Champions League mùa tới.

Ngay cả khi còn ở Lens, cơ hội thi đấu của Garnier cũng không lớn. Cầu thủ 20 tuổi chỉ có một lần ra sân tại Ligue 1 mùa trước, với 6 phút trong trận gặp Lorient.

Như vậy, xét theo những cầu thủ Đông Nam Á đang có cơ hội góp mặt tại Champions League 2026/27, danh sách hiện có 3 cái tên là Calvin Verdonk, Emil Audero và Paul Tabinas.

Indonesia chiếm hai vị trí với Verdonk và Audero. Lille của Verdonk và Como của Audero đều đã giành quyền tham dự Champions League. Trong khi đó, Tabinas vẫn phải chờ Dinamo Zagreb hoàn tất vòng loại.