Liên đoàn Bóng chuyền Indonesia (PBVSI) quyết định tiếp tục gia hạn hợp đồng với HLV Marcos Sugiyama sau khi đội tuyển bóng chuyền nữ nước này kết thúc ASIAD 20 tại Nhật Bản ở vị trí thứ 6, không hoàn thành mục tiêu đề ra trước giải.

Tại ASIAD 20, Indonesia khởi đầu bằng chiến thắng 3-0 trước Nepal, sau đó để thua chủ nhà Nhật Bản 1-3. Đến vòng tứ kết, đội bóng xứ vạn đảo tiếp tục nhận thất bại 0-3 trước Thái Lan và phải chuyển sang thi đấu vòng phân hạng 5-8.

Chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Việt Nam giúp Indonesia giành quyền tranh vị trí thứ 5. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Marcos Sugiyama không thể tạo nên bất ngờ trước Đài Bắc Trung Hoa khi để thua 0-3, với tỷ số các set lần lượt là 15-25, 20-25 và 11-25.

Indonesia giữ HLV Sugiyama dù không đạt chỉ tiêu tại ASIAD. Ảnh: ASIAD
Indonesia giữ HLV Sugiyama dù không đạt chỉ tiêu tại ASIAD. Ảnh: ASIAD

Dù không đạt mục tiêu, vị trí thứ 6 vẫn là bước tiến của bóng chuyền nữ Indonesia so với ASIAD 2018, giải đấu mà họ chỉ đứng thứ 7.

Ông Adang Ginanjar, Trưởng ban Thành tích của PBVSI, xác nhận HLV Marcos Sugiyama vẫn tiếp tục công việc do hợp đồng giữa hai bên còn hiệu lực.

"Đối với đội tuyển nữ, hiện tại HLV vẫn là Marcos bởi ông ấy còn hợp đồng với chúng tôi. Vì vậy, trước mắt ông ấy sẽ tiếp tục đảm nhiệm công việc", ông Adang Ginanjar cho biết.

Đại diện PBVSI cũng nhấn mạnh đội tuyển cần được đánh giá toàn diện sau ASIAD 20, đặc biệt là sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ. Theo ông Adang, một số tuyển thủ Indonesia mới chỉ có hai hoặc ba lần tham dự các giải đấu quốc tế nên vẫn cần thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm.

Liên đoàn Bóng chuyền Indonesia kỳ vọng những bài học từ ASIAD 20 sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn. Trong thời gian tới, đội tuyển sẽ tập trung cải thiện chất lượng tập luyện, nâng cao bản lĩnh thi đấu và xây dựng lực lượng có khả năng cạnh tranh tốt hơn tại các giải đấu quốc tế.

Việc tiếp tục trao cơ hội cho HLV Marcos Sugiyama cho thấy Indonesia ưu tiên sự ổn định trên băng ghế huấn luyện, thay vì thay đổi nhân sự ngay sau một giải đấu không đạt kỳ vọng.