Sau khi kết thúc hành trình cùng tuyển Hàn Quốc tại ASIAD 20, Jeong Han-yong cùng các tuyển thủ thuộc Korean Air Jumbos đã nhanh chóng hội quân với CLB tại đợt tập huấn ở Sakai, Nhật Bản để chuẩn bị cho mùa giải mới.
Với Jeong Han-yong, năm 2026 đánh dấu nhiều thay đổi cả trong lẫn ngoài sân đấu. Chủ công của Korean Air kết hôn hồi tháng 5 nhưng gần như ngay lập tức phải tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Anh cho biết lịch thi đấu và tập luyện dày đặc khiến thời gian dành cho gia đình rất hạn chế, nhưng cũng giúp bản thân cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của một cầu thủ đã trưởng thành.
Trên sân, vị thế của Jeong Han-yong cũng khác trước. Nếu tại ASIAD 2023 anh còn là một trong những cầu thủ trẻ, thì ở kỳ Đại hội năm nay, tay đập này đã phải sẵn sàng đảm nhận vai trò lớn hơn.

Hàn Quốc dừng bước ở tứ kết sau khi để Iran ngược dòng thắng 3-2 dù từng dẫn 2-1. Jeong Han-yong thừa nhận bản thân chưa thể hiện được như kỳ vọng khi được trao cơ hội thay cho Lim Sung-jin gặp chấn thương. Dù vậy, những trận đấu với Iran và Trung Quốc cũng giúp anh cùng các đồng đội thêm tự tin rằng khoảng cách với nhóm hàng đầu châu Á không phải không thể san lấp.
Trở lại Korean Air, mục tiêu của Jeong Han-yong còn lớn hơn. Mùa trước, anh góp công quan trọng giúp Korean Air trở lại ngôi vô địch, đặc biệt ghi 14 điểm ở trận chung kết thứ năm mang tính quyết định trước Hyundai Capital.
Jeong Han-yong cho biết các đàn anh trong đội nói rằng chưa có CLB nào trong lịch sử bóng chuyền chuyên nghiệp Hàn Quốc giành cú ăn ba trong hai mùa liên tiếp. Đây cũng chính là cột mốc anh muốn cùng Korean Air chinh phục ở mùa giải mới.
Sau một mùa hè bận rộn cùng đội tuyển quốc gia, chủ công sinh năm 2001 giờ hướng tới thử thách lớn tiếp theo: cùng Korean Air tạo nên một kỷ lục chưa từng có tại V-League.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng