Sau hơn 16 năm gắn bó với bóng chuyền, Trần Đức Hạnh đã lựa chọn một hướng đi mới trong sự nghiệp. Quyết định của tay đập sinh năm 1995 khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối, bởi anh vẫn là gương mặt có chuyên môn tốt và từng nhận được nhiều sự yêu mến trong làng bóng chuyền Việt Nam.
Trưởng thành từ bóng chuyền Hà Tĩnh, Đức Hạnh có nhiều năm giữ vai trò đội trưởng, cùng đội bóng quê hương trải qua không ít thăng trầm. Anh từng góp công giúp Hà Tĩnh hai lần lọt vào top 4 Giải bóng chuyền VĐQG vào các năm 2021 và 2023, đồng thời hai lần được triệu tập lên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.
Trong sự nghiệp, chủ công cao 1m88 từng khoác áo nhiều đội bóng như Hà Tĩnh, LPBank Ninh Bình và Đà Nẵng. Anh cũng có cơ hội thi đấu tại Campuchia và nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ nước bạn.

Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng thi đấu, Đức Hạnh còn nổi tiếng với ngoại hình điển trai. Gương mặt thư sinh cùng phong cách gần gũi khiến anh được nhiều cổ động viên ví von với tài tử điện ảnh Hàn Quốc Lee Min Ho. Biệt danh “Lee Min Ho Việt Nam” cũng gắn liền với tên tuổi của tay đập này.
Trong những năm cuối sự nghiệp, Đức Hạnh vừa thi đấu vừa theo học tại Trường Đại học Thể dục - Thể thao Đà Nẵng và tốt nghiệp chuyên ngành Huấn luyện thể thao. Sau khi gia nhập Đà Nẵng ở chặng cuối sự nghiệp, anh quyết định chia tay sân đấu để trở về Hà Tĩnh làm giáo viên thể dục.
Chia sẻ với Báo Hà Tĩnh, Đức Hạnh cho biết: "Tôi đã có những năm tháng đẹp nhất với bóng chuyền. Bản thân tôi cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để bắt đầu một hành trình mới. Dù không còn thi đấu, tình yêu dành cho bóng chuyền sẽ không bao giờ thay đổi".
Đức Hạnh cũng bày tỏ mong muốn trong tương lai có thể mở các lớp bóng chuyền dành cho học sinh tại Hà Tĩnh, qua đó truyền lại kinh nghiệm và niềm đam mê cho thế hệ trẻ.
Dù không còn xuất hiện trên sân đấu chuyên nghiệp, hành trình mới của Trần Đức Hạnh vẫn sẽ gắn liền với thể thao, nơi anh tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu bóng chuyền theo một cách khác.


Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận