Cuối tuần qua Đại hội đại biểu Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (SFV) nhiệm kỳ III (2026-2031) đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Hà Nội. Đại biểu dự đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ III gồm 19 thành viên, Ban Thường vụ gồm 6 thành viên, trong đó Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hà Việt, Chủ tịch SFV nhiệm kỳ II tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị cao nhất của Liên đoàn trong nhiệm kỳ mới.
Được thành lập ngày 22/10/2018 với tên gọi ban đầu là Liên đoàn Trượt băng Việt Nam (SFV), sau đó 3 năm Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 606/QĐ-BNV, cho phép đổi tên Liên đoàn Trượt băng Việt Nam thành Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng phạm vi hoạt động, hướng tới phát triển đồng bộ các môn thể thao Trượt băng và Roller.

Nhìn lại giai đoạn 2018-2026, 8 năm qua Liên đoàn đã tổ chức thành công 26 giải thi đấu quốc gia ở các môn Roller Sports, Trượt băng Nghệ thuật và Trượt băng Tốc độ, thu hút hơn 5.097 lượt vận động viên đến từ hơn 15 tỉnh, thành phố. Hệ thống giải đấu quốc gia dần được chuẩn hóa, song song với việc tuyển chọn vận động viên trẻ và xây dựng lực lượng kế cận cho thể thao thành tích cao. Chỉ tính riêng năm 2026, SFV kết nạp thêm 91 hội viên, gồm 15 hội viên tổ chức và 76 hội viên cá nhân.
Báo cáo tại Đại hội, đại diện của SFV cũng chia sẻ, từ khoản ngân quỹ hoạt động ban đầu sau khi thành lập vỏn vẹn hơn 3-40 triệu đồng, tính đến thời điểm khép lại nhiệm kỳ II và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III, SFV đang tồn quỹ con số cao gấp 10 lần, hơn 400 triệu đồng. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, từ việc tổ chức hoạt động chuyên môn đến công tác xã hội hóa thu hút các nguồn lực bên ngoài giúp phát triển hơn nữa bộ môn trượt băng và roller vẫn còn nhiều hạn chế, cần phải khắc phúc, chuẩn hóa để kịp thời bước vào giai đoạn "đột phá về chất" như mục tiêu của lãnh đạo Liên đoàn đề ra trong nhiệm kỳ III.
“Nhiệm kỳ III sẽ là giai đoạn then chốt, Liên đoàn phải tạo ra bước chuyển rõ nét về chất lượng. Chúng ta không chỉ hướng tới việc có nhiều người tập luyện hơn, nhiều giải đấu hơn, mà quan trọng hơn là phải xây dựng được một hệ thống phát triển đồng bộ, chuyên nghiệp và bền vững, từ phong trào, đào tạo trẻ đến thể thao thành tích cao", Chủ tịch SFV, ông Đặng Hà Việt phát biểu.

"Trượt băng và Roller là những môn thể thao có sức hấp dẫn lớn đối với giới trẻ, đồng thời có nhiều dư địa để phát triển trong xã hội hiện đại. Vì vậy, nhiệm vụ của Liên đoàn trong nhiệm kỳ mới là tạo dựng môi trường thuận lợi hơn để người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tiếp cận và tập luyện; đồng thời xây dựng con đường rõ ràng để những vận động viên có năng lực được đào tạo, thi đấu và vươn tới trình độ quốc tế".
"Liên đoàn cũng xác định xã hội hóa là một trong những điều kiện quan trọng để tạo nguồn lực phát triển bền vững. SFV sẽ tăng cường kết nối với doanh nghiệp, đơn vị khai thác sân băng, sân roller, câu lạc bộ và các đối tác trong hệ sinh thái thể thao; đa dạng hóa nguồn tài trợ và hướng tới xây dựng các chương trình hợp tác dài hạn. Đồng thời, Liên đoàn tiếp tục tận dụng nguồn lực từ ISU, ASU và World Skate về chuyên gia, đào tạo, tập huấn, thi đấu và trang thiết bị".
Chúng tôi xác định phát triển phong trào là nền tảng, đào tạo vận động viên trẻ là trọng tâm, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế là những động lực quan trọng. Khi các yếu tố này được kết nối trong một hệ thống thống nhất, Trượt băng và Roller Việt Nam mới có thể phát triển bền vững và nâng cao thành tích trên đấu trường quốc tế”.
Được biết, trong nhiệm kỳ III, Lãnh đạo SFV đã chia rõ kế hoạch mục tiêu thành hai giai đoạn, 2026-2028 và 2028-2031. Theo đó, ở giải đoạn hai ưu tiên chính sẽ là "tăng tốc thành tích cao", với mục tiêu: Tập trung đầu tư các nội dung thế mạnh (cả ở trượt băng và roller); Tăng cường tham dự các giải đấu quốc tế; Phấn đấu giành thành tích cao tại các giải đấu khu vực và châu lục.
Trước mắt, cuối năm 2026 này SFV sẽ phối hợp Cục TDTT làm tốt vai trò, nhiệm vụ phối hợp tổ chức thành công môn roller ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đây cũng là lần đầu tiên roller xuất hiện trongchương trình thi đấu của Đại hội, mở ra cơ hội tiếp cận và phát triển hơn nữa việc tập luyện cũng như thi đấu chuyên nghiệp.


Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận