Courtois và những pha cứu thua giữ lại chiến thắng
Real Madrid có khởi đầu thuận lợi tại vòng phân hạng Champions League khi vượt qua Inter Milan với tỷ số 2-1, nhưng màn trình diễn của đội chủ nhà không hoàn toàn khiến Jose Mourinho hài lòng. HLV người Bồ Đào Nha thừa nhận đây là một trận đấu quá cởi mở khi hai đội liên tục tạo ra cơ hội và tỷ số hoàn toàn có thể trở nên khó lường hơn.
“Trận đấu có thể kết thúc với tỷ số 5-1 hoặc 6-1 cho chúng tôi, nhưng cũng có thể là 6-6. Tôi không nói Inter có thể thắng, bởi chúng tôi cũng có những thời điểm quan trọng. Một trận đấu điên rồ. Một sự điên rồ mà tôi không thích”, Mourinho nhận xét sau trận.
Sự không hài lòng của Mourinho xuất phát từ việc Real Madrid không kiểm soát được thế trận trong nhiều thời điểm. Đội chủ nhà ghi hai bàn chỉ trong 23 phút đầu, nhưng Inter vẫn liên tục gây sức ép và tạo ra những cơ hội đủ nguy hiểm để thay đổi cục diện.
Kylian Mbappe mở tỷ số ở phút 14 sau khi hàng thủ Inter mắc sai lầm trước sức ép của Real Madrid. Chín phút sau, Fede Valverde tận dụng pha xử lý lỗi của Josep Martinez để nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, khoảng cách hai bàn không phản ánh hoàn toàn diễn biến trên sân.
Inter rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 77 nhờ Carlos Augusto và tiếp tục gây sức ép trong phần còn lại của trận đấu. Trong bối cảnh đó, Courtois một lần nữa trở thành điểm tựa quan trọng của Real Madrid.
Thủ môn người Bỉ có tới 7 pha cứu thua, trong đó có một tình huống cứu thua kép đặc biệt ấn tượng. Những pha xử lý của Courtois giúp Real Madrid bảo toàn lợi thế trong một trận đấu mà Mourinho cho rằng đội bóng của ông cần một thủ môn “hoàn toàn phi thường” để đứng vững.
Đây cũng là trận đấu đánh dấu lần thứ 100 Courtois ra sân tại Champions League. Cột mốc đặc biệt càng trở nên đáng nhớ khi anh phải hoạt động liên tục trước sức ép từ hàng công Inter.
Courtois còn có một màn trình diễn đáng chú ý khi đối mặt với cú đá phạt của Hakan Calhanoglu. Anh lựa chọn giữ vị trí về phía mình thay vì di chuyển vào giữa khung thành, tương tự cách xử lý trước cú đá phạt của Lamine Yamal tại World Cup.
Courtois giải thích rằng ở trận El Clasico gần nhất, Marcus Rashford từng ghi bàn vào phía khung thành mà anh đứng sau khi anh di chuyển hơi vào giữa. Vì vậy, lần này thủ môn Real Madrid quyết định không lặp lại lựa chọn đó.
“Nếu cậu ấy ghi bàn bằng cách đưa bóng qua hàng rào, bạn phải vỗ tay. Nhưng tôi sẽ không rời khỏi phía khung thành của mình nữa”, Courtois chia sẻ.
Với Mourinho, những con số và màn trình diễn ấy đủ để Courtois trở thành ứng viên rõ ràng nhất cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Mourinho: “Nếu hôm nay Courtois không được chọn, cậu ấy sẽ không bao giờ thắng”
Fede Valverde được lựa chọn là MVP sau màn trình diễn nổi bật, đặc biệt là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Mourinho không phủ nhận đóng góp của tiền vệ người Uruguay, nhưng cho rằng danh hiệu này đáng lẽ phải thuộc về Courtois.
“Trong trận đấu hôm nay, người quyết định ai là cầu thủ xuất sắc nhất chắc đã ngủ quên. Bởi nếu hôm nay không trao cho Courtois, cậu ấy sẽ không bao giờ giành được danh hiệu này”, Mourinho nói với nụ cười nhưng hàm ý rất rõ ràng.
Phát biểu của Mourinho vừa mang tính châm biếm, vừa thể hiện sự đánh giá cao dành cho Courtois. Theo ông, nếu không có thủ môn người Bỉ, Real Madrid hoàn toàn có thể phải trả giá cho những khoảng thời gian mất kiểm soát trước Inter.
Mourinho đồng thời nhấn mạnh rằng ông không muốn phủ nhận công sức của Valverde. Tiền vệ Uruguay đã có một trận đấu tốt và bàn thắng của anh là kết quả từ một pha đọc tình huống rất thông minh: “Bàn thắng của Valverde không phải sự tình cờ. Đó là một pha xử lý tuyệt vời của cậu ấy và cũng là cách chúng tôi đã chuẩn bị tình huống đó”.
Tuy nhiên, điều khiến Mourinho quan tâm hơn cả là cách Real Madrid để trận đấu trở nên quá hỗn loạn. Ông muốn đội bóng có thể ghi 5, 6 hoặc 7 bàn nhưng đồng thời kiểm soát hoàn toàn thế trận, thay vì phải dựa vào một Courtois xuất sắc để bảo vệ lợi thế.
“Tôi thích việc ghi 5, 6 hoặc 7 bàn và kiểm soát hoàn toàn trận đấu hơn, thay vì cần một thủ môn tuyệt đối phi thường”, Mourinho nói.
HLV người Bồ Đào Nha cũng cho rằng Real Madrid gặp khó khăn trong việc điều chỉnh chiến thuật bằng những sự thay đổi người. Đội bóng không có đủ nhân sự để ông thực hiện những điều chỉnh sớm nhằm giúp tuyến giữa trở nên chắc chắn hơn.
“Là HLV, tôi không thể làm những điều mình muốn, chẳng hạn thay người sớm hơn hay thu hẹp đội hình sớm hơn. Chúng tôi không có đủ người có thể giúp đội kiểm soát trận đấu theo một cách khác”, Mourinho lý giải.
Dù không hài lòng với cách Real Madrid thi đấu, Mourinho vẫn đánh giá cao giá trị của chiến thắng trước một Inter mạnh. Ba điểm đầu tiên tại Champions League giúp Real Madrid tạo nền tảng thuận lợi cho mục tiêu vượt qua vòng phân hạng.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng