FIFA từng tính tới phương án bán một phần cổ phần thương quyền World Cup cho nhà đầu tư tài chính, đổi lấy dòng tiền tức thời để mở rộng giải đấu. Kế hoạch đổ vỡ vì ba lý do đan vào nhau: cấu trúc pháp lý của FIFA là hiệp hội phi lợi nhuận nên không có cổ phần để bán theo nghĩa thông thường; các liên đoàn thành viên, đặc biệt là UEFA, phản đối vì lo mất quyền kiểm soát lịch thi đấu; và định giá mà nhà đầu tư đưa ra thấp hơn nhiều so với kỳ vọng khi rủi ro quản trị được tính vào. Câu chuyện cho thấy giới hạn của việc tài chính hóa các tài sản thể thao do tổ chức phi lợi nhuận nắm giữ.
Xem toàn bộ nội dung bài viết
Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng