Thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 khép lại hành trình đầy cảm xúc của Lionel Messi cùng đội tuyển Argentina. Dù không thể bảo vệ ngôi vô địch, siêu sao 39 tuổi vẫn được xem là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng đặc biệt của mình.
Chính vì thế, câu hỏi lớn nhất lúc này không phải là những gì Messi đã làm, mà là anh sẽ quyết định thế nào về tương lai trong màu áo Albiceleste.
Messi chọn gia đình sau nỗi buồn World Cup
Những giọt nước mắt sau trận chung kết vẫn còn nguyên trong tâm trí người hâm mộ Argentina. Messi thêm một lần tiến rất gần đến vinh quang nhưng không thể cùng các đồng đội hoàn tất mục tiêu giành hai chức vô địch World Cup liên tiếp.
Theo truyền thông Argentina, thay vì trở về Buenos Aires cùng phần lớn đội tuyển, Messi quyết định ở lại Miami để nghỉ ngơi bên gia đình. Sau gần 50 ngày tập trung liên tục cho World Cup, anh muốn dành thời gian cho vợ Antonela cùng ba con Thiago, Mateo và Ciro, đồng thời cân bằng lại tinh thần sau giải đấu đầy căng thẳng.
Một lý do khác khiến Messi không lập tức trở về Argentina là để tránh những áp lực và sự chú ý quá lớn từ truyền thông trong giai đoạn cảm xúc vẫn còn rất nặng nề. Sau nhiều năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia, anh hiểu rằng đây là lúc cần được yên tĩnh trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào.
Trong những ngày tới, Messi dự kiến sẽ trở về Rosario để thăm cha mẹ. Đặc biệt, cha anh - ông Jorge Messi - đang gặp vấn đề về sức khỏe và không thể sang Mỹ theo dõi World Cup. Gia đình vì thế trở thành ưu tiên của đội trưởng Argentina sau giải đấu.
Trong khi đó, lịch thi đấu cấp câu lạc bộ cũng đang chờ đợi. Inter Miami sẽ sớm trở lại MLS và dù Messi chắc chắn chưa thi đấu ngay vì cần hồi phục, anh vẫn còn hợp đồng với đội bóng Mỹ đến hết năm 2028.
World Cup cuối cùng nhưng chưa chắc là lời chia tay đội tuyển
Ngay sau thất bại ở trận chung kết, Messi đã đăng tải bức tâm thư đầy cảm xúc trên mạng xã hội. Anh thừa nhận nỗi đau sau thất bại sẽ còn kéo dài, nhưng cũng nhấn mạnh niềm tự hào về những gì toàn đội đã làm được. Messi cảm ơn người hâm mộ Argentina vì sự đồng hành suốt giải đấu, đồng thời gửi lời chúc mừng tới Tây Ban Nha sau chức vô địch.
Đáng chú ý, trong toàn bộ thông điệp đó, Messi hoàn toàn không nhắc đến việc chia tay đội tuyển quốc gia. Chính điều này khiến mọi đồn đoán vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán. Không ai trong Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) hay những người thân cận với Messi đưa ra bất kỳ khẳng định nào về tương lai của anh.
Có một điều gần như được tất cả thống nhất: World Cup 2026 rất có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Messi. Khi World Cup 2030 diễn ra, anh sẽ bước sang tuổi 43. Với cường độ thi đấu ở sân chơi lớn nhất hành tinh, khả năng tiếp tục góp mặt gần như không khả thi.
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Messi sẽ lập tức chia tay đội tuyển Argentina. Ngược lại, nhiều nguồn tin tại Argentina cho rằng anh vẫn còn động lực tiếp tục khoác áo Albiceleste ở các trận giao hữu và thậm chí hướng tới Copa America 2028 nếu thể trạng cho phép.
Argentina vẫn cần người đội trưởng của mình
Một trong những lý do khiến khả năng Messi tiếp tục thi đấu cho đội tuyển được đánh giá rất cao nằm ở chính màn trình diễn của anh tại World Cup vừa qua.
Dù đã 39 tuổi, Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi của Argentina. Anh dẫn dắt hàng công, tạo cảm hứng cho các đồng đội và tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.
Không chỉ đóng góp về chuyên môn, vai trò tinh thần của Messi còn đặc biệt quan trọng trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Sau hai kỳ World Cup liên tiếp vào chung kết, Argentina sẽ từng bước trẻ hóa đội hình. Những cầu thủ mới cần một thủ lĩnh đủ uy tín để dẫn dắt họ trong giai đoạn chuyển tiếp, và không ai phù hợp hơn Messi.
Ngay cả khi HLV Lionel Scaloni có tiếp tục dẫn dắt đội tuyển hay không, vai trò của Messi vẫn gần như không thay đổi. Anh được xem là biểu tượng của đội tuyển Argentina cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Tại Liên đoàn bóng đá Argentina, Chủ tịch Claudio "Chiqui" Tapia cùng các lãnh đạo liên đoàn cũng không gây sức ép buộc Messi phải sớm đưa ra quyết định. Quan điểm của họ rất rõ ràng: để thời gian xoa dịu nỗi thất vọng rồi mới cùng đội trưởng bàn về tương lai.
Nếu Messi muốn tiếp tục, cánh cửa đội tuyển sẽ luôn rộng mở.
Copa America 2028 có thể là đích đến cuối cùng
Nếu tiếp tục khoác áo Argentina, mục tiêu lớn tiếp theo của Messi nhiều khả năng sẽ là Copa America 2028. Giải đấu ban đầu được dự kiến tổ chức tại Ecuador nhưng cũng có khả năng tiếp tục diễn ra tại Mỹ. Đây sẽ là sân chơi phù hợp hơn về mặt thể lực so với World Cup và cũng trùng với giai đoạn Messi vẫn còn hợp đồng với Inter Miami.
Lịch thi đấu quốc tế trong những năm tới cũng không quá dày đặc. Argentina gần như không phải chịu áp lực lớn ở vòng loại World Cup 2030 khi cùng Uruguay và Paraguay là các quốc gia đồng đăng cai. Điều đó giúp Messi có thể lựa chọn số trận thi đấu phù hợp nếu tiếp tục cống hiến cho đội tuyển.
Quan trọng hơn, bản thân anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn giải nghệ. Khi sự nghiệp cấp câu lạc bộ còn kéo dài ít nhất đến năm 2028, việc tiếp tục khoác áo đội tuyển trong những dịp thích hợp hoàn toàn là kịch bản khả thi.
Ở tuổi 39, Messi vẫn cho thấy anh đủ sức tạo nên khác biệt trong mọi trận đấu. Chừng nào điều đó còn đúng, rất khó để Argentina từ chối sự phục vụ của người đội trưởng huyền thoại.
Có thể World Cup 2026 đã khép lại giấc mơ chinh phục chiếc cúp vàng thêm một lần nữa của Messi. Nhưng nhiều khả năng, đó sẽ không phải lời chia tay cuối cùng của anh với màu áo sọc trắng xanh. Argentina vẫn cần biểu tượng lớn nhất của mình, còn Messi dường như cũng chưa sẵn sàng khép lại chương đẹp nhất trong sự nghiệp quốc tế.


.jpg)




Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng