Tại trận ra quân vòng loại khu vực miền Trung Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026, Trường ĐH Khoa học – ĐH Huế đã có thời điểm dẫn Trường CĐ Công nghiệp Huế 3-0. Khoảng 15 phút cuối, đội bóng này để đối thủ ghi liên tiếp hai bàn, đẩy trận đấu vào thế căng thẳng. Tuy nhiên, những điều chỉnh từ băng ghế dự bị cùng nỗ lực của các cầu thủ giúp ĐH Khoa học – ĐH Huế bảo toàn chiến thắng 3-2.

Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế (trắng) có sự trưởng thành ở giải đấu năm nay. Ảnh: Đình Diệm
Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế (trắng) có sự trưởng thành ở giải đấu năm nay. Ảnh: Đình Diệm

Kết quả ấy đánh dấu sự thay đổi đáng kể của đội bóng sau một năm. Tại giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2025 – Cúp TV360, Trường ĐH Khoa học – ĐH Huế mang đến giải đấu một đội hình còn rất trẻ. Có tới 14/18 cầu thủ là sinh viên năm nhất. Với lực lượng thiếu kinh nghiệm, đội bóng không thể tạo bất ngờ khi thất bại cả ba trận và không giành tấm vé dự vòng chung kết.

Một năm sau, những cầu thủ ấy trở lại với sự dày dạn hơn. Cùng với đó là một số gương mặt mới bổ sung để tăng chất lượng đội hình.

Theo HLV Thái Nhật Trường, đội bóng năm nay có 8 cầu thủ mới. Trong số này có Thái Mạnh Nghĩa, người từng tham dự các giải U17, U19 toàn quốc. Ngoài ra, đội còn có hai sinh viên từng thi đấu tại giải SV Sports toàn quốc.

Một số cầu thủ khác vừa cùng Trường THPT Thuận An vô địch giải bóng đá học sinh toàn quốc cũng gia nhập đội. Sự bổ sung này giúp ĐH Khoa học – ĐH Huế có lực lượng đồng đều hơn khi bước vào những trận đấu có tính cạnh tranh cao.

Thầy trò HLV Thái Nhật Trường với diện mạo mới tại NUC 2026. Ảnh: Đình Diệm
Thầy trò HLV Thái Nhật Trường với diện mạo mới tại NUC 2026. Ảnh: Đình Diệm

Năm nay đội hình bổ sung nhiều em chất lượng. Chúng tôi có 8 bạn mới và cơ bản đảm bảo chuyên môn để thi đấu ở những trận đấu căng thẳng của mùa giải”, HLV Thái Nhật Trường chia sẻ.

Quá trình chuẩn bị cho NUC 2026 được đội bóng bắt đầu từ cuối tháng 7. Ban huấn luyện tập trung các cầu thủ và cán bộ để xây dựng đội hình, đồng thời chuẩn bị về chuyên môn và thể lực.

Dù vậy, thời tiết tại Huế liên tục có mưa khiến kế hoạch tập luyện gặp không ít trở ngại. Đội bắt đầu tuyển quân từ tháng 8, thời điểm nhiều sinh viên năm nhất vẫn chưa nhập học. Phải đến cuối tháng 8, lực lượng mới cơ bản ổn định.

Thời gian tập luyện khá hạn chế nên chúng tôi tranh thủ khi trời tạnh ráo thì đi tập. Nếu tập đủ các bạn thì có khoảng 3 buổi”, HLV Thái Nhật Trường cho biết.

Niềm vui chiến thắng của các chàng trai Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế. Ảnh: Đình Diệm
Niềm vui chiến thắng của các chàng trai Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế. Ảnh: Đình Diệm

Dù thời gian chuẩn bị không nhiều, sự thay đổi về lực lượng giúp Trường ĐH Khoa học – ĐH Huế bước vào giải với tâm thế khác so với một năm trước. Các cầu thủ tự tin hơn, tuân thủ chiến thuật tốt hơn và thể hiện quyết tâm rõ ràng hơn trong trận đấu.

Chiến thắng 3-2 trước Trường CĐ Công nghiệp Huế cũng cho thấy điều đó. ĐH Khoa học – ĐH Huế tạo lợi thế 3 bàn, nhưng khi đối phương rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trong khoảng 15 phút cuối, sức khỏe và tâm lý của các cầu thủ bắt đầu bị ảnh hưởng.

Trong thời điểm đó, những điều chỉnh từ các cầu thủ dự bị trở thành yếu tố quan trọng. Đội bóng giữ thế trận và bảo toàn chiến thắng, qua đó có màn khởi đầu thuận lợi tại NUC 2026.

Sau thất bại 0-4 trước Trường CĐ Công nghiệp Huế ở mùa giải năm ngoái, chiến thắng 3-2 lần này mang đến một kết quả khác cho Trường ĐH Khoa học – ĐH Huế. Quan trọng hơn, đội bóng cho thấy sự thay đổi về lực lượng và kinh nghiệm sau một năm thi đấu, tập luyện và trưởng thành.