Vòng tám Premier League đưa Coventry City (hạng 17, 6 điểm) và Fulham (hạng 18, 5 điểm) vào một trận đấu mang đúng nghĩa "sáu điểm" ở nhóm cuối bảng. Hai đội chỉ cách nhau một điểm và một bậc.
Coventry City trở lại Premier League với khởi đầu rất khó khăn: thua bốn trận đầu mà không ghi bàn. Sau đó họ thắng liên tiếp Nottingham Forest 1-0 và Newcastle United 4-1, nhưng chuỗi này chấm dứt khi thua Tottenham 1-3 hôm 19/10. Tính cả mùa, đội của Frank Lampard đã thua năm trong bảy trận giải VĐQG, nhiều nhất ở giai đoạn này của một mùa giải kể từ 1996-97. Họ mới ghi 6 bàn, chỉ nhiều hơn Nottingham Forest, và đã để thủng lưới 14 bàn. Tuy nhiên, đây vẫn là đội từng thắng 17 trong 23 trận sân nhà ở mùa vô địch Championship trước đó, nên họ có lý do để kỳ vọng vào lợi thế sân nhà.
Fulham cũng không khá hơn nhiều về mặt kết quả, dù bức tranh ít u ám hơn. Sau bảy lần thử, HLV Alvaro Arbeloa mới có chiến thắng đầu tiên ở Premier League, khi đội thắng Hull City 1-0 trên sân nhà nhờ bàn của Iwobi. Trước đó họ thua Ipswich Town 1-2 sau khi để mất lợi thế một bàn ở cuối trận, hòa Manchester United 1-1 và hòa Liverpool 0-0. Fulham chưa có hai trận thắng liên tiếp ở giải kể từ tháng 3. Vấn đề lớn hơn là hiệu suất trên sân khách: họ chưa thắng trong tám trận xa nhà gần nhất ở giải (bốn hòa, bốn thua), và chiến thắng gần nhất là 3-1 tại Sunderland hồi tháng 2. Đây cũng là trận thứ hai trong chuỗi ba trận liên tiếp Fulham gặp đội mới thăng hạng, nên họ có thể coi đây là cơ hội khá tốt để cải thiện vị trí.














Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận