Marseille bước vào vòng 8 Ligue 1 với 9 điểm sau bảy trận, gồm ba thắng và bốn thua, ghi 14 bàn và thủng lưới 10 bàn. Bức tranh của họ khá phân mảng. Đội bóng thành Marseille thua Paris Saint-Germain 1-2 ngày 20/9, rồi thắng Troyes 2-0 và thắng Angers 5-2 ở hai vòng gần nhất. Giữa hai trận thắng đó là các thất bại tại Europa League trước Olympiacos (0-1) và Sturm Graz (0-1). Vì vậy, đây là đội bóng đang tìm lại nhịp ở giải quốc nội trong khi sân chơi châu Âu khiến không khí quanh đội trở nên nặng nề.
Le Havre ở vị trí hoàn toàn khác. Họ mới có 2 điểm sau bảy vòng, chưa thắng trận nào, đứng cuối bảng và kém Angers, đội nằm ngoài nhóm xuống hạng, năm điểm. Năm trận gần nhất của họ là thua Brest 1-2, hòa Angers 0-0, thua Toulouse 2-3, thua Lille 0-1 và thua Auxerre 1-3. Vấn đề lớn nhất là hàng công: 5 bàn sau bảy trận là con số thấp nhất giải, ngang Troyes. Hàng thủ thủng lưới 11 bàn nghe có vẻ ổn so với các đội cùng nhóm cuối bảng, nhưng thực tế họ không giữ sạch lưới trong 17 trong 20 trận Ligue 1 gần nhất. Điều đó cho thấy khả năng chống chịu của họ chưa đủ vững khi gặp đối thủ có chất lượng.














Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận