Trước hơn 6.500 khán giả lấp kín nhà thi đấu Kitakyushu City Gymnasium, đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin. Nhật Bản duy trì tốc độ chơi bóng cao, khả năng phòng ngự chắc chắn và đặc biệt hiệu quả ở những thời điểm quyết định để vượt qua Iran sau ba set đấu.

Set đầu tiên khép lại với chiến thắng 25-21 cho Nhật Bản. Iran sau đó tạo ra nhiều khó khăn hơn trong hai set tiếp theo, nhưng đội chủ nhà vẫn thể hiện bản lĩnh với các chiến thắng sát nút 26-24 và 25-23.

Yuji Nishida là điểm sáng lớn nhất trên hàng công Nhật Bản. Đối chuyền này ghi 18 điểm với hiệu suất tấn công 65%, cùng 3 điểm chắn và 2 ace. Ran Takahashi cũng chơi xuất sắc khi đóng góp 17 điểm, trong đó có 14 điểm tấn công và 3 ace. Bên phía Iran, Ali Hajipour cũng ghi 18 điểm, trong khi tài năng trẻ Poriya Khanzadeh có 13 điểm.

Nhật Bản giành chức vô địch thuyết phục. Ảnh: AVC
Nhật Bản giành chức vô địch thuyết phục. Ảnh: AVC

Chiến thắng giúp Nhật Bản lần thứ 11 vô địch châu Á, đồng thời giành suất trực tiếp tới Olympic Los Angeles 2028. Đây sẽ là kỳ Olympic thứ ba liên tiếp và lần thứ 11 trong lịch sử bóng chuyền nam Nhật Bản góp mặt tại ngày hội thể thao lớn nhất thế giới.

Ở trận tranh HCĐ diễn ra trước đó, Hàn Quốc và Úc tạo nên màn rượt đuổi kéo dài 5 set. Sau khi hai lần rơi vào thế bị dẫn, Hàn Quốc vẫn kiên trì đưa trận đấu vào set quyết định trước khi giành chiến thắng 3-2 (16-25, 25-18, 22-25, 25-18, 15-9).

Subong Heo trở thành người hùng của Hàn Quốc với 28 điểm và hiệu suất tấn công 67%. Sungjin Lim ghi thêm 15 điểm, còn Donghyeok Im đóng góp 10 điểm. Bên phía Úc, Lorenzo Pope tiếp tục là tay ghi điểm số một với 23 điểm nhưng không thể giúp đội bóng xứ Chuột túi giành huy chương.

Tấm HCĐ đặc biệt quan trọng khi giúp Hàn Quốc cùng Nhật Bản và Iran giành quyền tham dự FIVB Men’s Volleyball World Cup 2027 tại Ba Lan.

Danh hiệu MVP giải đấu thuộc về Ran Takahashi. Chủ công 25 tuổi cũng góp mặt trong đội hình tiêu biểu cùng Hideomi Fukatsu, Ali Hajipour, Poriya Khanzadeh, Seyed Eisa, Taishi Onodera và libero Kyeongmin Park.

Một giải đấu hoàn hảo của Nhật Bản: chức vô địch châu Á, tấm vé Olympic và danh hiệu MVP dành cho Ran Takahashi.