La Liga 2026/27 khởi tranh với một kịch bản quen thuộc: Barcelona và Real Madrid tiếp tục là hai ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Tuy nhiên, nếu mùa trước Barcelona tạo khoảng cách khá rõ ràng với đối thủ, mùa giải mới được dự báo sẽ căng thẳng hơn khi Real Madrid đã thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện với sự hiện diện của HLV lão làng Jose Mourinho.

Theo mô hình của Opta, Barcelona có 45,6% khả năng vô địch, trong khi Real Madrid đạt 31%. Hai đội bỏ xa phần còn lại của La Liga, khi không CLB nào khác có xác suất đăng quang vượt mốc 10%.

Barcelona vẫn được đánh giá cao hơn Real Madrid

Barcelona bước vào mùa giải mới với tư cách đương kim vô địch và mục tiêu giành chức vô địch La Liga thứ ba liên tiếp. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, đội bóng xứ Catalan sẽ cán mốc 30 lần đăng quang giải đấu, tiếp tục thu hẹp khoảng cách với kỷ lục 36 danh hiệu của Real Madrid.

Mùa trước, Barcelona cho thấy sự vượt trội trong cuộc đua vô địch. Đội bóng của HLV Hansi Flick đánh bại Real Madrid 2-0 tại Camp Nou ngày 10/5 để đăng quang sớm 3 vòng đấu. Chung cuộc, Barcelona hơn đại kình địch 8 điểm và giành chức vô địch La Liga thứ 29 trong lịch sử.

Opta tiếp tục đặt niềm tin vào Barcelona ở mùa giải 2026/27. Trong 10.000 lần mô phỏng, đội bóng này lên ngôi 4.560 lần, tương đương xác suất 45,6%.

Siêu máy tính Opta đánh giá Barcelona cao hơn Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga (Ảnh: Getty Images)
Siêu máy tính Opta đánh giá Barcelona cao hơn Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga (Ảnh: Getty Images)

Một yếu tố có thể khiến cán cân tiếp tục nghiêng về Barcelona là khả năng Rodri gia nhập đội bóng. Tiền vệ người Tây Ban Nha được cho là đã ưu tiên Barcelona thay vì Real Madrid. Nếu thương vụ hoàn tất, Hansi Flick có thể bổ sung một cầu thủ có khả năng kiểm soát khu trung tuyến đặc biệt.

Rodri vừa giành Quả bóng vàng World Cup sau khi cùng Tây Ban Nha đăng quang. Dù chưa tìm lại phong độ tốt nhất ở cấp CLB kể từ khi trở lại sau chấn thương dây chằng chéo trước năm 2024, đẳng cấp của tiền vệ này vẫn khiến anh trở thành một trong những bổ sung đáng chú ý nhất.

Ở phía đối diện, Real Madrid đang tìm cách sửa chữa những vấn đề khiến họ thất bại trong cuộc đua mùa trước. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã lựa chọn một HLV giàu kinh nghiệm khi đưa Jose Mourinho trở lại. Đây là lần thứ hai Mourinho dẫn dắt Los Blancos. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng làm việc tại Santiago Bernabeu giai đoạn 2010-2013 và nổi tiếng với phong cách thực dụng, khả năng quản lý phòng thay đồ cùng kinh nghiệm xử lý những trận đấu lớn.

Real Madrid kỳ vọng Mourinho có thể mang lại sự ổn định cho một tập thể sở hữu nhiều ngôi sao. Mùa trước, đội bóng từng xuất hiện những bất đồng nội bộ và sự hỗn loạn trong cách vận hành. Vì vậy, việc lựa chọn một HLV có cá tính mạnh được xem là giải pháp nhằm kiểm soát phòng thay đồ thay vì tiếp tục theo đuổi một cuộc cách mạng chiến thuật.

Opta dành cho Real Madrid 31% khả năng vô địch. Con số này tương đương 3.100 lần đăng quang trong 10.000 mô phỏng.

Khoảng cách 14,6% so với Barcelona cho thấy Opta vẫn nghiêng về đội đương kim vô địch, nhưng Real Madrid rõ ràng không bị xem là đối thủ quá xa. Với chất lượng đội hình, kinh nghiệm và sự xuất hiện của Mourinho, Los Blancos hoàn toàn có cơ sở để đảo ngược dự đoán.

Điều đáng chú ý là không đội bóng nào khác vượt qua mốc 10% khả năng vô địch. Điều đó cho thấy cuộc đua danh hiệu nhiều khả năng vẫn là câu chuyện song mã giữa Barcelona và Real Madrid.

Atletico, Villarreal và Betis cạnh tranh vé Champions League

Nếu cuộc đua vô địch gần như được chia thành hai cực, cuộc chiến giành vé Champions League lại khó đoán hơn nhiều.

Barcelona và Real Madrid đều có hơn 81% khả năng kết thúc mùa giải trong top 4 theo các mô phỏng của Opta. Atletico Madrid đứng thứ ba với 48,6%. Đây cũng là lựa chọn dễ hiểu khi đội bóng của Diego Simeone chưa từng nằm ngoài top 4 La Liga kể từ mùa 2011/12.

Phía sau Atletico là một nhóm đông đảo các ứng viên. Villarreal có 29,5% khả năng kết thúc trong top 4, trong khi Real Betis đạt 23%. Hai đội này đều vừa trải qua mùa giải thành công khi lần lượt cán đích thứ ba và thứ năm. Tuy nhiên, cả Villarreal lẫn Betis đều có những vấn đề riêng cần giải quyết.

Villarreal chia tay Marcelino và bổ nhiệm Inigo Perez, người gây ấn tượng mạnh trong thời gian làm việc tại Rayo Vallecano. Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện có thể tạo ra những biến động nhất định, đặc biệt khi Villarreal phải duy trì phong độ ở một mùa giải có áp lực Champions League.

Betis cũng đối mặt với bài toán tương tự. Đội bóng này đã không thi đấu tại Champions League kể từ mùa 2004/05. Việc phải cân bằng giữa La Liga và đấu trường châu Âu cấp cao nhất sẽ là thử thách hoàn toàn khác.

Valencia đứng tiếp theo với 17,7% khả năng lọt top 4. Đây là một trong những dự đoán gây chú ý nhất bởi Valencia chỉ đứng thứ chín mùa trước và chưa trở lại Champions League kể từ mùa 2018/19.

Rayo Vallecano cũng được trao 16,7% cơ hội. Tuy nhiên, khả năng thực tế của họ có thể thấp hơn con số Opta đưa ra. Đội bóng này vừa mất Inigo Perez vào tay Villarreal và còn gặp vấn đề liên quan sân Vallecas.

Celta Vigo có cùng xác suất 16,7%, trong khi Athletic Club đạt 11,7% và Real Sociedad 10,9%. Nếu xét trên điều kiện thực tế, đây có thể là nhóm đáng tin cậy hơn trong cuộc đua châu Âu.

Ở cuối bảng, Opta cảnh báo về nguy cơ một cái tên lớn phải xuống hạng. Sevilla có 27,7% khả năng bị đẩy khỏi La Liga. Đội bóng từng nhiều năm cạnh tranh ở nhóm đầu đã liên tục phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng trong hai mùa gần đây. Mùa 2024/25, Sevilla chỉ hơn Leganes đúng 1 điểm; mùa 2025/26, họ cũng chỉ đứng trên Mallorca 1 điểm.

Khó khăn tài chính khiến triển vọng của Sevilla càng trở nên đáng lo. Đội bóng có một trong những giới hạn tiền lương thấp nhất La Liga, trong khi bất ổn ở cấp lãnh đạo và việc phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ từ đội B có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức cạnh tranh.

Ba đội mới lên hạng cũng nằm trong nhóm nguy hiểm. Deportivo La Coruna có 29,2% khả năng xuống hạng, cao nhất trong nhóm này. Sau khi trở lại La Liga lần đầu tiên kể từ mùa 2017/18, Deportivo phải đối mặt với thử thách lớn khi từng có tới 4 mùa giải thi đấu ở hạng ba Tây Ban Nha.

Elche đứng ngay sau với 28,4%, còn Racing Santander có 26,9%. Racing cũng vừa trở lại La Liga sau 14 năm vắng bóng. Đáng chú ý, kể từ lần xuống hạng năm 2012, họ đã trải qua tổng cộng 7 mùa ở hạng ba và 7 mùa tại Segunda.

Malaga, đội giành quyền thăng hạng thông qua vòng play-off, có xác suất xuống hạng 25,3%. Espanyol thậm chí được đánh giá có nguy cơ cao hơn một chút, ở mức 26,5%.

Những con số này cho thấy Opta không dự báo một cuộc đua trụ hạng dễ dàng. Hai mùa gần nhất đều chứng kiến khoảng cách cực kỳ sít sao ở cuối bảng và mùa 2026/27 có thể tiếp tục xuất hiện những bất ngờ.