Hai năm sau khi Fearless Draft ra đời, các đội đã thích nghi và tìm ra con đường riêng để lên đỉnh khu vực. Năm nay, vị thế của LCK có phần sa sút, điều đã thể hiện qua First Stand và Mid-Season Invitational. Trong khi đó, phương Tây tiếp tục tiến bộ, dẫn đầu là LYON và G2 Esports.

Bài viết điểm qua meta của năm vị trí tại sáu khu vực lớn (LCK, LPL, LEC, LCS, LCP và CBLOL). Số liệu lấy từ gol.gg, thu thập trước khi vòng playoffs của hai giải châu Mỹ kết thúc. Meta sẽ còn thay đổi trong suốt giải đấu và chịu tác động từ phiên bản thi đấu chính thức 26.20.

Đường trên: Olaf lên ngôi

Vòng playoffs của các khu vực chủ yếu diễn ra ở Patch 26.16 và 26.17. Olaf là cái tên nổi bật nhất với khoảng 50% điểm ưu tiên. Ngoài Olaf, meta cuối Summer Split khá đồng đều, xoay quanh K'Sante, Rumble, Ambessa, Jayce và Gnar.

Olaf áp đảo ở khu vực đường trên nhờ sức mạnh trong giai đoạn đầu
Olaf áp đảo ở khu vực đường trên nhờ sức mạnh trong giai đoạn đầu

Fearless Draft vẫn mang lại sự đa dạng, với những lựa chọn tầm xa như Kai'Sa, Vayne hay Varus xuất hiện ở đường trên. Dù vậy, meta nhìn chung ít thay đổi so với năm ngoái. Khác biệt chính là sự trỗi dậy của Olaf và việc Sion, Gwen giảm mạnh mức ưu tiên.

Đi rừng: Bộ ba Nocturne, Vi, Jarvan IV

Giữa các khu vực đã có những khác biệt, nhưng Nocturne, Vi và Jarvan IV vẫn là ba tướng xuất hiện nhiều nhất trên toàn cầu.

  • LPL: Vi được ưu tiên rất cao, đạt 87% điểm ưu tiên.

  • LCK: Gắn bó với Nocturne và Vi, đồng thời vẫn giữ nét riêng khi có Lee Sin trong top ba.

  • EMEA: Nocturne và Vi đi cùng Qiyana và Skarner.

  • CBLOL: Pantheon tiếp tục ở mức cao đáng ngạc nhiên.

So với năm ngoái, thay đổi lớn nhất là sự sụt giảm của nhóm đi rừng tanker như Skarner và Sejuani. Riêng Skarner tụt từ 35% xuống còn 14% ở Summer Split 2026.

Đường giữa: Cassiopeia áp đảo

Các tuyển thủ dường như đã đồng thuận rằng Cassiopeia là tướng mạnh nhất ở vị trí này. Cô là tướng bị cấm nhiều nhất với cách biệt rất xa, đạt 76% điểm ưu tiên trên toàn bộ các khu vực ở Summer Split, trong đó có 93% ở playoffs LPL và 88% ở LCK.

Cassiopeia là lựa chọn số 1 ở vị trí đường giữa trước thềm CKTG 2026
Cassiopeia là lựa chọn số 1 ở vị trí đường giữa trước thềm CKTG 2026

Khi Cassiopeia bị cấm, các đường giữa thường quay về cùng một nhóm tướng và các lựa chọn khắc chế theo matchup. Tại Trung Quốc, top ba gồm Ryze, Orianna và Akali. Phần còn lại của thế giới có bức tranh tương tự, kèm một số khác biệt theo khu vực như Ahri, Viktor, Syndra và Galio.

Cassiopeia sẽ bị giảm sức mạnh ở patch Chung kết Thế giới. Điều này có thể làm giảm mức ưu tiên của cô, và nếu tỷ lệ cấm giảm theo, khán giả có thể được thấy cô xuất hiện nhiều hơn trong trận.

Xạ thủ: Ezreal và Lucian dẫn đầu

Ở hầu hết các khu vực, Ezreal và Lucian được ưu tiên cao. Tại LCK, Kalista dẫn đầu ở playoffs, còn các khu vực châu Mỹ thường chọn Caitlyn. Jhin cũng là lựa chọn phổ biến, trong khi Ziggs từ lâu là lá bài AP cho những đội cần một xạ thủ độc lập có khả năng dọn lính tốt.

So với năm ngoái, Varus và Yunara giảm rõ rệt. Hai tướng này từng là "quái vật đường dưới" ở Summer Split và Chung kết Thế giới 2025, nhưng nay điểm ưu tiên không quá 12%.

Mùa hè này có xuất hiện một số lựa chọn lạ, như Lee Sin ở LCP và Jayce ở LCS. Tuy vậy, với mức độ quan trọng và tính chất "thắng thua tất cả", Chung kết Thế giới nhiều khả năng sẽ quy củ hơn.

Hỗ trợ: Vị trí đa dạng nhất

Fearless Draft cùng một meta mà xạ thủ ít phụ thuộc vào trợ thủ hơn khiến vị trí hỗ trợ có kho tướng phong phú nhất.

  • LPL: Bốn cái tên nổi bật ở Chung kết tổng là Karma, Poppy, Seraphine và Lulu. Mức ưu tiên của Poppy cần được xem xét thận trọng vì tướng này có thể chuyển sang đi rừng.

  • LCK: Bard dẫn đầu về mức ưu tiên, nhiều khả năng nhờ Keria, người thường xuyên bị cấm Bard. Karma, Lulu và Camille theo sau, dù Camille cũng có thể chuyển sang đường trên.

  • LEC: Nautilus dẫn đầu, tiếp theo là Seraphine và Lulu.

  • Toàn cầu: Shen thường được dùng như một lựa chọn tanker, gây rối ở giai đoạn đầu trận.

Patch Chung kết Thế giới: Đai Lưng Tên Lửa bị điều chỉnh

Theo Riot Phroxzon, Đai Lưng Tên Lửa sẽ được điều chỉnh ở patch Chung kết Thế giới. Trang bị này vẫn là một trong những món đồ hàng đầu của pháp sư trong Pro Play, nhưng mang lại cho họ độ trâu hơi quá mức. Bản cập nhật sẽ giảm Ability Haste để đổi lấy sát thương kích hoạt cao hơn, với định hướng biến Rocketbelt thành "nút lao vào" mạnh hơn và bớt sức bền hơn.

Thay đổi này, cùng đợt giảm sức mạnh của Cassiopeia, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến meta đường giữa khi giải đấu khởi tranh.