Một phút hội ý, hai bố con lại tìm thấy nhau

Tại Giải vô địch pickleball trẻ toàn quốc Cúp Viettel Tammi 2026, Trần Đức Lâm giành chức vô địch U14 đôi nam. Thành tích của VĐV trẻ đang thi đấu cho CAND có dấu ấn của những ngày tập luyện bền bỉ, những chuyến đi liên tục và đặc biệt là sự đồng hành của thầy Trần Đức Thành - bố của Lâm, đồng thời là giảng viên, HLV trưởng đội bóng chuyền Trường Đại học Vinh.

Thầy Thành luôn đồng hành cùng Đức Lâm trên mọi nẻo đường. Ảnh: NVCC
Thầy Thành luôn đồng hành cùng Đức Lâm trên mọi nẻo đường. Ảnh: NVCC

Với thầy Thành, thể thao vừa là công việc, vừa là niềm đam mê gắn bó nhiều năm. Còn với Lâm, thể thao đến từ rất sớm và dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống. Hai bố con thường xuyên có mặt ở những sân đấu khác nhau, đôi khi cách nhau hàng trăm cây số, nhưng vẫn tìm cách để không bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng của nhau.

Đáng nhớ nhất là những ngày đầu tháng 8, khi Lâm thi đấu tại Hà Nội còn đội bóng chuyền Trường Đại học Vinh bước vào vòng loại miền Trung Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026 ở Đà Nẵng.

Ngày 8/8, đội bóng chuyền Trường Đại học Vinh ra sân trận đầu tiên. Cũng trong ngày đội bóng chuyền Trường Đại học Vinh ra sân trận đầu tiên tại Đà Nẵng, Lâm thi đấu ở Hà Nội. Lịch thi đấu nối tiếp nhau khiến thầy Thành chưa thể kịp có mặt cùng đội ở trận ra quân. Sau khi hoàn thành việc đồng hành với con, thầy lập tức trở lại Đà Nẵng để tiếp tục công việc cùng các học trò.

Tôi từ Vinh vào Đà Nẵng tối mùng 5/8, sáng mùng 6 bốc thăm, sau đó mùng 7 bay ra Hà Nội với cháu. Cháu đánh đơn sáng mùng 8, tối mùng 8 tôi lại bay vào Đà Nẵng. Hành trình vất vả nhưng phân hai vai nên phải cố gắng đảm trách tròn nhiệm vụ”, thầy Thành kể.

Và rồi, đội bóng chuyền Trường Đại học Vinh đã giành ngôi nhì khu vực miền Trung. Đó là thành tích đáng ghi nhận, dù đi cùng sự tiếc nuối khi đội không thể giành quyền tham dự vòng chung kết toàn quốc.

Trong khi đó, tại Hà Nội, Lâm tiếp tục thi đấu và sau đó cùng đồng đội bước lên ngôi cao nhất ở nội dung U14 đôi nam tại Giải vô địch pickleball trẻ toàn quốc Cúp Viettel Tammi 2026.

Hai giải đấu, hai sân chơi và hai nhiệm vụ diễn ra gần như cùng thời điểm, nhưng ở phía sau cả hai dấu ấn ấy đều có bóng dáng của một người bố.

Tôi là HLV của đội bóng chuyền Trường Đại học Vinh. Các bạn cần có thầy để hướng dẫn, dìu dắt, còn con cũng là nhiệm vụ. Lâm đánh có các thầy nhưng tôi là bố, là người theo sát Lâm và cũng là HLV”, thầy Thành chia sẻ.

Đức Lâm vô địch đôi nam giải vô địch pickleball trẻ toàn quốc Cúp Viettel Tammi 2026. Ảnh: Chi Nguyễn
Đức Lâm vô địch đôi nam giải vô địch pickleball trẻ toàn quốc Cúp Viettel Tammi 2026. Ảnh: Chi Nguyễn

Thầy cho biết điều khiến mình lo nhất là khi Lâm thi đấu đơn. Ở nội dung đôi, sự phối hợp với đồng đội tạo thêm cảm giác yên tâm, còn đánh đơn đòi hỏi VĐV phải tự xử lý mọi tình huống và giữ được sự ổn định về tâm lý.

Lâm hiện thi đấu cho CAND và có các HLV chuyên môn đồng hành, nhưng thầy Thành vẫn giữ một vai trò rất riêng. Nhiều năm theo sát con giúp thầy hiểu Lâm không chỉ ở kỹ thuật mà cả trong những thời điểm tâm lý thay đổi.

Những chuyến xe cuối tuần không chỉ chở một VĐV

Lâm sớm bộc lộ tố chất thể thao. Khi mới 4 tuổi, cậu bé đã có thể đánh qua lại với bố khoảng 40-50 đường cầu môn cầu lông dù chưa biết cầm vợt đúng kỹ thuật.

Lúc đó Lâm cầm vợt còn yếu, chưa cầm đúng, chỉ biết giữ sao cho đủ chắc nhưng vẫn đánh qua đánh lại được 40-50 quả. Các thầy cô dạy ở khoa thể dục đều ngạc nhiên. Với một đứa trẻ ở tuổi đó, đánh được như vậy khá hiếm”, thầy Thành nhớ lại.

Khi học lớp 3, Lâm từng được tuyển vào lớp U9 của SLNA và rất yêu bóng đá. Tuy nhiên, thầy Thành không định hướng con theo một môn duy nhất mà để Lâm thử sức với nhiều lựa chọn, miễn sao việc tập luyện vẫn song song với học văn hóa.

Lâm từng chơi tennis khoảng một năm, sau đó chuyển sang bóng bàn. Ban đầu, cậu có thể giành chiến thắng ở những vòng đầu, nhưng càng vào sâu càng gặp những bạn cùng lứa đã được học bóng bàn từ sớm. Lâm nhận ra mình khó bắt kịp và chủ động đề nghị bố cho chuyển sang môn khác.

Thầy Thành liên tục di chuyển Vinh - Đà Nẵng - Hà Nội để vừa dẫn dắt Trường ĐH Vinh, vừa đóng vai trò hỗ trợ con trai. Ảnh: Trần Khánh
Thầy Thành liên tục di chuyển Vinh - Đà Nẵng - Hà Nội để vừa dẫn dắt Trường ĐH Vinh, vừa đóng vai trò hỗ trợ con trai. Ảnh: Trần Khánh

Cháu nói bố cho con chuyển sang môn khác, chứ bóng bàn con học sau các bạn nên càng vào trong càng đuối. Tôi thấy cháu nói đúng, bởi với các môn năng khiếu, nếu học sau khoảng 2-3 năm thì rất khó đuổi kịp”, thầy Thành kể.

Năm 2024, khi Lâm học lớp 6, thầy Thành đưa con đến với pickleball. Đây cũng là thời điểm thầy đưa môn thể thao này đến với Nghệ An, vì vậy Lâm có cơ hội tiếp xúc khá sớm.

Khả năng tiếp thu nhanh cùng sự say mê giúp Lâm tiến bộ rõ rệt. Chỉ khoảng hai tháng sau khi bắt đầu tập luyện, cậu tham dự một giải thanh thiếu niên tại Hà Nội và giành chức vô địch. Thành tích ấy trở thành bước ngoặt, giúp thầy Thành nhận ra Lâm đã tìm thấy môn thể thao phù hợp với mình.

Từ đó, pickleball dần chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của Lâm. Nhưng việc tập luyện và thi đấu không làm thay đổi ưu tiên của gia đình đối với việc học. Lâm vẫn học hai buổi ở trường, buổi trưa tranh thủ tập khoảng một tiếng đến một tiếng rưỡi, sau đó trở lại lớp vào buổi chiều. Tối từ 17h30, cậu tiếp tục học thêm Toán, tiếng Anh và Văn.

Thứ bảy, chủ nhật thường được dành cho các giải đấu. Khoảng 2-3 tuần, thậm chí có giai đoạn gần như tuần nào Lâm cũng thi đấu ở một tỉnh, thành khác. Thầy Thành là người trực tiếp lái xe đưa con đi trong phần lớn những chuyến đi ấy.

Có những lần hai bố con trở về nhà lúc 4-5 giờ sáng thứ hai để Lâm kịp đến trường, còn thầy Thành lại bắt đầu công việc. Trên xe, Lâm tranh thủ ngủ, còn bố tiếp tục lái xe đưa con về nhà.

Dù mệt nhưng với tôi, đồng hành với cháu cũng là cách để nuôi dưỡng, hướng dẫn cháu”, thầy Thành nói.

Khi hai bố con không thể ở cùng một nơi, những cuộc gọi lại trở thành sợi dây nối giữa hai sân đấu. Những trận có livestream, thầy Thành theo dõi trực tiếp; những trận không có, thầy liên lạc với các HLV đi cùng Lâm để cập nhật diễn biến.

Nếu trận đấu xuất hiện tình huống căng thẳng hoặc thầy nhận thấy đối thủ có điểm yếu, thầy trao đổi với HLV trực tiếp để tranh thủ thời gian hội ý.

Thời gian nghỉ một phút, hai bố con nói chuyện với nhau. Dù có các thầy nhưng gặp bố vẫn yên tâm hơn. Khi căng thẳng, bao giờ cháu cũng cần bố đầu tiên”, thầy Thành chia sẻ.

Lâm hiện thi đấu cho CAND và mỗi giải có thể có nhiều HLV đồng hành. Tuy nhiên, thầy Thành vẫn thường xuyên xuất hiện bên con bởi lợi thế của một người làm thể thao là có thể hỗ trợ về chuyên môn, đồng thời hiểu rõ tâm lý của VĐV mình theo sát.

Tôi biết chơi nhiều môn nên khi mình biết thì mới có thể chỉ dẫn cho cháu. Quan trọng nữa là mình hiểu tâm lý của con”, thầy Thành nói.

Tại Giải vô địch pickleball trẻ toàn quốc Cúp Viettel Tammi 2026, Lâm đã giành chức vô địch U14 đôi nam. Gần như cùng thời điểm, thầy Thành cùng đội bóng chuyền Trường Đại học Vinh hoàn thành vòng loại miền Trung Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026 với ngôi nhì khu vực.

Một giải đấu khép lại bằng sự tiếc nuối khi Trường Đại học Vinh không thể góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc, còn giải đấu của Lâm lại mở ra niềm vui với chiếc cúp vô địch. Hai kết quả khác nhau, nhưng đều gắn với những ngày thầy Thành miệt mài trên những sân đấu, khi thì cùng đội bóng chuyền sinh viên, lúc lại dõi theo con trai qua một cuộc gọi hay màn hình điện thoại.

Trên sân bóng chuyền, thầy Thành là người dẫn dắt đội Trường Đại học Vinh. Trên sân pickleball, thầy là người bố đứng phía sau Lâm, theo dõi từng trận đấu, từng khoảnh khắc căng thẳng và luôn sẵn sàng có mặt khi con cần.

Hai sân đấu, hai vai trò, nhưng với thầy Thành, đó đều là những phần việc không thể tách rời. Bởi khi đã là HLV, thầy muốn dìu dắt VĐV của mình; còn khi trở về với vai trò người bố, thầy chỉ mong con được chơi môn thể thao mình yêu thích và có thể đi xa bằng chính năng lực của mình.

Động Lực là thương hiệu thể thao Việt Nam với hơn 35 năm hình thành và phát triển, đồng hành cùng nhiều giải đấu, trường học và tổ chức thể thao trên cả nước. Tại Giải Bóng chuyền Sinh viên Toàn quốc 2026, Động Lực là Nhà tài trợ bóng thi đấu chính thức, cung cấp bóng chuyền Động Lực Hunter đạt tiêu chuẩn thi đấu Quốc Gia, góp phần mang đến những trận đấu chất lượng, chuyên nghiệp và công bằng. Sự đồng hành của Động Lực thể hiện cam kết lâu dài trong việc phát triển thể thao học đường, đồng thời góp phần nâng tầm chất lượng các giải đấu và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam.