Hat-trick hoàn hảo đưa Raphinha vượt Messi

Barcelona đánh bại Sevilla 3-1 tại Sanchez Pizjuan nhờ màn trình diễn xuất sắc của Raphinha. Đội trưởng Barca ghi cả 3 bàn thắng, qua đó hoàn tất một hat-trick hoàn hảo với các pha lập công lần lượt bằng chân phải, đầu và chân trái.

Đáng chú ý hơn, đây đã là cú hat-trick thứ hai liên tiếp của Raphinha. Chỉ trong 7 vòng đầu tiên tại La Liga 2026/27, tiền đạo người Brazil đã ghi tới 12 bàn, một con số đặc biệt nếu đặt cạnh những chân sút hàng đầu từng khoác áo Barcelona.

Theo Opta, Raphinha đã vượt qua thành tích của Lionel Messi ở cùng thời điểm. Messi từng ghi 11 bàn trong 7 trận đầu mùa La Liga 2017/18. Tiền đạo người Brazil hiện chỉ còn kém Cristiano Ronaldo, người ghi 13 bàn trong 7 trận đầu mùa La Liga 2014/15.

Raphinha ghi bàn bằng đầu, chân trái và chân phải cho Barcelona trước Sevilla (Ảnh: Getty Images)
Raphinha ghi bàn bằng đầu, chân trái và chân phải cho Barcelona trước Sevilla (Ảnh: Getty Images)

Điểm đặc biệt nằm ở chỗ Raphinha chưa từng chơi trung phong trong sự nghiệp. Hansi Flick đã thử nghiệm đội trưởng Barcelona ở vị trí số 9 và nhanh chóng thu được hiệu quả vượt ngoài kỳ vọng. Sau 7 vòng LaLiga, Raphinha đã ghi tới 12 bàn, cho thấy anh đang thích nghi rất nhanh với vai trò mới.

Trong 7 vòng đấu, Raphinha chỉ có một trận không ghi bàn, đó là cuộc đối đầu Levante. Ở những trận còn lại, anh liên tục tìm thấy mành lưới đối phương với một, hai hoặc ba bàn thắng. Hiệu suất này biến đội trưởng Barcelona thành nhân vật nổi bật nhất trong cuộc đua Pichichi ở thời điểm hiện tại.

Màn trình diễn trước Sevilla càng cho thấy Raphinha đang thích nghi nhanh đến mức nào với vị trí mới. Bàn đầu tiên xuất phát từ một pha di chuyển vào khoảng trống rồi xử lý bằng chân phải. Bàn thứ hai là cú đánh đầu đúng chất trung phong, trong khi bàn thứ ba đến từ pha đối mặt và dứt điểm tinh tế bằng chân trái.

Đó không đơn thuần là một cú hat-trick về số lượng. Raphinha cho thấy có thể ghi bàn bằng nhiều phương thức khác nhau, từ xử lý trong vòng cấm, không chiến cho tới dứt điểm kỹ thuật.

Barcelona đang có một Raphinha hoàn toàn khác

Sự bùng nổ của Raphinha cũng gắn liền với khả năng tạo cơ hội của các đồng đội. Lamine Yamal đặc biệt nổi bật khi có hai đường chuyền quyết định để Raphinha lập công trước Sevilla.

Theo Opta, Yamal đã có 51 pha kiến tạo sau 159 trận cho Barcelona trên mọi đấu trường. Anh cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất LaLiga đạt 50 đường chuyền thành bàn kể từ mùa 2013/14, ở tuổi 19 và 68 ngày. Thành tích trước đó thuộc về Vinicius Junior, người đạt cột mốc này trong màu áo Real Madrid khi 22 tuổi 298 ngày.

Raphinha và Lamine Yamal tiếp tục là đối tác ăn ý của Barcelona (Ảnh: Marca)
Raphinha và Lamine Yamal tiếp tục là đối tác ăn ý của Barcelona (Ảnh: Marca)

Sự kết hợp giữa Yamal và Raphinha đang trở thành một trong những điểm đáng chú ý nhất của Barcelona đầu mùa. Yamal có khả năng tạo ra những đường chuyền vào khoảng trống, còn Raphinha liên tục tìm được vị trí để kết thúc.

Ở trận gặp Sevilla, bàn thắng thứ hai là ví dụ rõ nhất. Yamal thực hiện đường cong vào khu vực giữa hai trung vệ, còn Raphinha chủ động di chuyển và đánh đầu đưa bóng vào lưới. Bàn thứ ba cũng đến từ một pha phối hợp tương tự, nhưng lần này Raphinha chọn cách xử lý bằng cú lốp bóng bằng chân trái.

Barcelona hiện đã ghi 31 bàn sau 7 vòng La Liga 2026/27. Theo Opta, trong lịch sử giải đấu chỉ có một đội ghi nhiều bàn hơn sau 7 trận đầu mùa: Sevilla với 40 bàn ở mùa 1940/41. Điều đó cho thấy sức tấn công của Barcelona đang ở mức rất cao, và Raphinha là nhân tố đóng góp trực tiếp lớn nhất với 12 bàn.

Đáng chú ý, Raphinha cũng vừa trở thành cầu thủ Barcelona thứ hai ghi hat-trick hoàn hảo tại LaLiga trong 20 năm qua. Người đầu tiên là Luis Suarez, với cú hat-trick vào lưới Cordoba vào tháng 5/2015.

Raphinha đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga với 12 bàn sau 7 vòng (Ảnh: Mundo Deportivo)
Raphinha đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga với 12 bàn sau 7 vòng (Ảnh: Mundo Deportivo)

Cột mốc này càng làm nổi bật sự chuyển mình của Raphinha. Từ một cầu thủ chủ yếu hoạt động ở hành lang cánh, anh đang trở thành trung tâm của hàng công Barcelona. Khả năng di chuyển, pressing, chọn vị trí và dứt điểm giúp Raphinha thích nghi nhanh với yêu cầu của Flick.

Phong độ bùng nổ của Raphinha cũng đến đúng thời điểm Barcelona chuẩn bị đón tin vui về tương lai của đội trưởng. Giám đốc thể thao Deco xác nhận trước Đại hội đại biểu rằng thỏa thuận gia hạn với Raphinha đang đi đến những bước cuối cùng, qua đó mở đường để anh tiếp tục khoác áo Barca đến năm 2030. Với những gì đang thể hiện trên sân, việc Barcelona muốn giữ chân Raphinha lâu dài là điều hoàn toàn dễ hiểu.