Cristiano Ronaldo tiếp tục dẫn đầu danh sách cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố, đánh dấu mùa thứ tư liên tiếp đứng ở vị trí số một. Ở tuổi 41, tiền đạo người Bồ Đào Nha dự kiến thu về 300 triệu USD trong mùa giải 2026/27, bỏ xa Lionel Messi với 145 triệu USD. Đây là lần thứ 12 trong 13 năm qua, hai huyền thoại bóng đá cùng chiếm hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.
Khoảng cách giữa Ronaldo và Messi vẫn rất lớn, bất chấp sự vươn lên của những ngôi sao trẻ như Kylian Mbappe và Lamine Yamal. Theo ước tính của Forbes, Ronaldo nhận 250 triệu USD từ Al Nassr, đội bóng đang thi đấu tại Saudi Pro League, cùng 50 triệu USD từ các hợp đồng tài trợ và hoạt động kinh doanh bên ngoài sân cỏ.
Hồi đầu năm, Ronaldo đã trở thành vận động viên còn thi đấu đầu tiên vượt mốc 2 tỷ USD thu nhập tích lũy trong sự nghiệp. Khả năng tạo ra nguồn thu khổng lồ giúp tiền đạo người Bồ Đào Nha duy trì vị thế dẫn đầu, ngay cả khi sự nghiệp thi đấu đang bước vào giai đoạn cuối.

Messi đứng thứ hai với tổng thu nhập 145 triệu USD, trong đó 70 triệu USD đến từ Inter Miami tại MLS và 75 triệu USD từ các hoạt động bên ngoài sân cỏ. Hợp đồng của tiền đạo người Argentina với đội bóng Mỹ kéo dài đến năm 2028, kèm điều khoản cho phép anh mua cổ phần CLB. Inter Miami hiện được định giá khoảng 1,35 tỷ USD.
Ronaldo và Messi tiếp tục tạo ra khoảng cách đáng kể so với phần còn lại của danh sách. Tổng thu nhập của hai siêu sao chiếm gần một nửa trong số 942 triệu USD mà 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới dự kiến kiếm được ở mùa giải này. Con số đó chỉ thấp hơn đôi chút so với mức 945 triệu USD của năm 2025.
Kylian Mbappe xếp thứ ba với 100 triệu USD, tiếp theo là Erling Haaland với 85 triệu USD và Vinicius Junior với 76 triệu USD. Cả ba đều đang thi đấu tại những CLB hàng đầu châu Âu, trong đó Mbappe và Vinicius khoác áo Real Madrid, còn Haaland là trụ cột của Manchester City.

Mbappe từng đứng đầu bảng xếp hạng vào năm 2022 nhờ khoản tiền thưởng ký hợp đồng với Paris Saint-Germain. Tháng 9 vừa qua, tiền đạo người Pháp chấm dứt mối quan hệ kéo dài từ năm 2006 với Nike để chuyển sang hợp tác với thương hiệu Thụy Sĩ On. Thỏa thuận mới bao gồm cả quyền sở hữu cổ phần doanh nghiệp, dù tỷ lệ cụ thể chưa được công bố.
Trên sân cỏ, Mbappe giành Chiếc giày vàng tại World Cup với 10 bàn thắng, dù đội tuyển Pháp chỉ đứng thứ tư. Anh hiện có tổng cộng 22 bàn tại các kỳ World Cup, thành tích cao nhất trong lịch sử giải đấu theo thống kê được bài viết dẫn lại.
Haaland đứng thứ tư với 85 triệu USD sau khi cùng đội tuyển Na Uy có kỳ World Cup thành công nhất lịch sử. Tiền đạo này gia hạn hợp đồng với Manchester City đến năm 2034, đồng thời ký thêm các thỏa thuận thương mại với ngân hàng số Revolut và doanh nghiệp Trung Quốc Walovi. Lượng người theo dõi Haaland trên Instagram cũng tăng gần gấp đôi, lên 77 triệu.
Vinicius đứng thứ năm với 76 triệu USD, trong đó 48 triệu USD đến từ các hoạt động trên sân cỏ. Tháng 8, tiền đạo người Brazil gia hạn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2032. Anh tiếp tục là gương mặt nổi bật của bóng đá Brazil trong bối cảnh Neymar tiến gần đến giai đoạn cuối sự nghiệp.
Lamine Yamal là đại diện tiêu biểu cho thế hệ cầu thủ trẻ đang vươn lên mạnh mẽ về giá trị thương mại. Ngôi sao Barcelona đứng thứ sáu với thu nhập 55 triệu USD, tăng từ mức 43 triệu USD của năm trước. Các hợp đồng tài trợ mới với American Eagle, Coca-Cola và McDonald's góp phần thúc đẩy nguồn thu của cầu thủ 19 tuổi.

Yamal từng gây chú ý từ khi còn là em bé trong bức ảnh chụp cùng Messi năm 2007. Gần hai thập kỷ sau, anh đã trở thành một trong những gương mặt hàng đầu của bóng đá thế giới, đồng thời xây dựng sức hút thương mại riêng. Tuy nhiên, thu nhập của Yamal vẫn chỉ bằng chưa đến một phần năm so với Ronaldo.
Sadio Mane đứng thứ bảy với 54 triệu USD, chủ yếu nhờ hợp đồng với Al Nassr. Jude Bellingham xếp thứ tám với 45 triệu USD, còn Harry Kane trở lại top 10 lần đầu tiên kể từ năm 2023, đứng thứ chín với 42 triệu USD. Mohamed Salah khép lại danh sách với 40 triệu USD sau khi rời Liverpool để chuyển đến Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ.
Sự vắng mặt của Karim Benzema là thay đổi đáng chú ý so với bảng xếp hạng năm ngoái. Tiền đạo người Pháp từng kiếm khoảng 104 triệu USD trong năm 2025, nhưng chấm dứt hợp đồng với Al Hilal vào tháng 8 và hiện chưa có CLB mới. Khoảng trống của Benzema được lấp bởi Kane, giúp bóng đá Anh có hai đại diện trong top 10 lần đầu tiên kể từ năm 2018.
Tây Ban Nha có bốn cầu thủ góp mặt, gồm Mbappe, Vinicius, Bellingham và Yamal. Saudi Pro League còn hai đại diện là Ronaldo và Mane, trong khi Haaland là cầu thủ duy nhất của Ngoại hạng Anh xuất hiện trong danh sách. Việc Salah chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ khiến giải đấu hàng đầu nước Anh lần đầu tiên kể từ năm 2005 không có nhiều hơn một đại diện trong top 10.
Forbes tính toán thu nhập dựa trên tiền lương cơ bản, tiền thưởng và các thỏa thuận bản quyền hình ảnh với CLB, bên cạnh nguồn thu từ tài trợ, cấp phép thương mại và những lần xuất hiện trước công chúng. Các con số được đưa ra trước thuế và phí đại diện, dựa trên dữ liệu từ Capology cùng ý kiến của những chuyên gia trong ngành.
Bảng xếp hạng mùa 2026-2027 cho thấy Ronaldo và Messi vẫn duy trì sức mạnh tài chính vượt trội, dù bóng đá thế giới đang chứng kiến sự nổi lên của thế hệ mới. Với 300 triệu USD, Ronaldo bỏ xa người đứng thứ hai tới 155 triệu USD, tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt trên thị trường thương mại bóng đá.
Top 10 cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới mùa 2026-2027
Hạng | Cầu thủ | Thu nhập (triệu USD) | Quốc tịch | CLB |
|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 300 | Bồ Đào Nha | Al Nassr |
2 | Lionel Messi | 145 | Argentina | Inter Miami |
3 | Kylian Mbappe | 100 | Pháp | Real Madrid |
4 | Erling Haaland | 85 | Na Uy | Manchester City |
5 | Vinicius Junior | 76 | Brazil | Real Madrid |
6 | Lamine Yamal | 55 | Tây Ban Nha | Barcelona |
7 | Sadio Mane | 54 | Senegal | Al Nassr |
8 | Jude Bellingham | 45 | Anh | Real Madrid |
9 | Harry Kane | 42 | Anh | Bayern Munich |
10 | Mohamed Salah | 40 | Ai Cập | Trabzonspor |
Đơn vị thu nhập: triệu USD/mùa. Số liệu là ước tính của Forbes, bao gồm thu nhập trên sân cỏ và ngoài sân cỏ, trước thuế và phí đại diện.














Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận