Cristiano Ronaldo đang chiếm ưu thế trong cuộc bầu chọn BOAT (Ballon d’Or of All Time), chương trình tìm kiếm mùa giải cá nhân xuất sắc nhất trong lịch sử những người từng giành Quả bóng vàng. Theo số liệu sơ bộ do France Football công bố, mùa giải 2008 của tiền đạo người Bồ Đào Nha nhận 75% lượt bình chọn, trong khi hai mùa giải nổi bật của Lionel Messi chỉ đạt 9% mỗi mùa. Chênh lệch lớn này lập tức gây tranh luận, đặc biệt khi người tham gia phải trả một euro cho mỗi lượt bỏ phiếu và có thể bình chọn nhiều lần.

Ronaldo bỏ xa Messi trong cuộc đua có cơ chế bình chọn đặc biệt

France Football triển khai BOAT nhân dịp kỷ niệm 70 năm ra đời Quả bóng vàng. Chương trình mời người hâm mộ lựa chọn mùa giải cá nhân xuất sắc nhất trong số những cầu thủ từng ít nhất hai lần giành danh hiệu này.

Danh sách gồm 10 huyền thoại. Messi dẫn đầu với 8 Quả bóng vàng, tiếp theo là Ronaldo với năm lần. Johan Cruyff, Michel Platini và Marco van Basten có ba lần được vinh danh. Ronaldo Nazario, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan và Alfredo Di Stefano mỗi người giành 2 Quả bóng vàng.

Đáng chú ý, người hâm mộ không bỏ phiếu trực tiếp để xác định cầu thủ vĩ đại nhất sự nghiệp mà lựa chọn mùa giải nổi bật nhất của từng ứng viên. Vì vậy, số Quả bóng vàng trong sự nghiệp không quyết định kết quả BOAT.

Tranh cãi nổ ra về cuộc bầu chọn Quả bóng vàng hay nhất mọi thời đại, trong đó Ronaldo dẫn trước Messi (Ảnh: Infobae)
Tranh cãi nổ ra về cuộc bầu chọn Quả bóng vàng hay nhất mọi thời đại, trong đó Ronaldo dẫn trước Messi (Ảnh: Infobae)

Theo số liệu sơ bộ, mùa giải 2008 của Ronaldo chiếm tới 75% lượt bình chọn. Khi ấy, anh khoác áo Manchester United, vô địch Premier League và Champions League, đồng thời giành Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Ronaldo ghi 42 bàn trên mọi đấu trường ở mùa giải 2007/08, trong đó có 31 bàn tại Premier League.

Đó là giai đoạn Ronaldo phát triển từ một cầu thủ chạy cánh giàu kỹ thuật thành chân sút có khả năng định đoạt trận đấu bằng nhiều phương thức. Anh kết hợp tốc độ, khả năng rê bóng với những pha không chiến, chọn vị trí và dứt điểm hiệu quả. Trong trận chung kết Champions League gặp Chelsea, Ronaldo ghi bàn mở tỷ số trước khi Manchester United đăng quang sau loạt sút luân lưu.

Thành tích cá nhân cùng hai danh hiệu lớn giúp mùa giải 2008 trở thành một trong những cột mốc tiêu biểu trong sự nghiệp Ronaldo. Anh vừa đạt hiệu suất ghi bàn cao, vừa đóng vai trò chủ chốt trong thành công của đội bóng.

Messi đứng sau với hai mùa giải cùng đạt 9% lượt bình chọn. Mùa giải 2012 gắn với kỷ lục 91 bàn thắng trong một năm dương lịch, còn năm 2023 đánh dấu thời điểm anh được vinh danh sau khi cùng Argentina vô địch World Cup tại Qatar.

Messi giành Quả bóng vàng gần nhất vào năm 2023 (Ảnh: Infobae)
Messi giành Quả bóng vàng gần nhất vào năm 2023 (Ảnh: Infobae)

Năm 2012, Messi ghi 91 bàn cho Barcelona và đội tuyển Argentina trong các trận đấu chính thức. Đây là cột mốc đặc biệt về hiệu suất ghi bàn, thể hiện khả năng tạo khác biệt trong cả những pha phối hợp lẫn tình huống cá nhân. Dù Barcelona không vô địch Champions League mùa đó, thành tích của Messi vẫn được xem là một trong những đỉnh cao cá nhân đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá.

Trong khi đó, hành trình vô địch World Cup 2022 mang ý nghĩa khác. Messi ghi 7 bàn tại Qatar, giành Quả bóng vàng World Cup và góp công lớn giúp Argentina đánh bại Pháp trong trận chung kết. Nếu mùa giải 2012 nổi bật bởi năng suất ghi bàn, chiến tích tại Qatar đại diện cho thành tựu lớn nhất của anh ở cấp độ đội tuyển.

Việc Ronaldo dẫn đầu với khoảng cách lớn tạo ra nghịch lý đáng chú ý: Messi có 8 Quả bóng vàng, nhiều hơn đối thủ 3 danh hiệu, nhưng các mùa giải của anh lại không đạt tỷ lệ bình chọn tương đương. Tuy nhiên, số danh hiệu trong sự nghiệp và lựa chọn một mùa giải xuất sắc nhất là hai tiêu chí khác nhau.

Messi có nhiều mùa giải được đề cử hơn, khiến phiếu bầu dành cho anh có thể phân tán giữa các lựa chọn. Trong khi đó, người hâm mộ Ronaldo có thể tập trung vào mùa giải 2008. Dù vậy, chưa có đủ dữ liệu để xác định mức độ ảnh hưởng của yếu tố này đến kết quả.

Tranh cãi chủ yếu xuất phát từ cơ chế bỏ phiếu. Mỗi lượt bình chọn có giá một euro và người tham gia được phép bỏ phiếu nhiều lần nếu thanh toán tương ứng. Vì thế, tổng số phiếu không đồng nghĩa với số người ủng hộ duy nhất.

Trên mạng xã hội X, một tài khoản mang tên Kanye Wiz7 công khai cho biết đã bỏ 30 phiếu, tương đương 30 euro, để ủng hộ cầu thủ mình yêu thích. Bài đăng lan truyền rộng rãi, làm dấy lên nghi vấn về tính đại diện của kết quả. Khi một người có thể bỏ nhiều phiếu cho cùng lựa chọn, tỷ lệ bình chọn không phản ánh chính xác tỷ lệ người hâm mộ ủng hộ mỗi mùa giải.

France Football lên tiếng: BOAT không phải Quả bóng vàng chính thức

Trước những tranh luận, France Football đăng thông báo giải thích bản chất của BOAT, đồng thời nhấn mạnh chương trình hoàn toàn khác với Super Ballon d’Or, giải thưởng đặc biệt từng được trao duy nhất một lần trong lịch sử.

“Việc ra mắt cuộc bình chọn BOAT gần đây đã thu hút sự quan tâm rất lớn trên toàn thế giới. Thông qua nền tảng chính thức, người hâm mộ có cơ hội lựa chọn Quả bóng vàng hay nhất mọi thời đại trong số những cầu thủ từng ít nhất hai lần giành danh hiệu. Tuy nhiên, sáng kiến này cũng làm dấy lên cuộc tranh luận: BOAT có tương đương Super Ballon d’Or huyền thoại hay không? Câu trả lời là không. Đây là hai sáng kiến hoàn toàn khác nhau, không có mối liên hệ nào”, France Football giải thích.

Theo ban tổ chức, BOAT là cuộc bình chọn dành riêng cho công chúng, nhằm tôn vinh sự nhiệt tình của người hâm mộ. Kết quả không tạo ra danh hiệu chính thức và người chiến thắng cũng không nhận cúp tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2026. Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố ngày 28/10, hai ngày sau gala tại London.

Alfredo Di Stefano giành giải thưởng Siêu Quả bóng vàng duy nhất từng được trao vào năm 1989, sau khi ban giám khảo thảo luận. Trong ảnh, huyền thoại này chụp ảnh cùng Diego Maradona vào năm 1995 (Ảnh: Shutterstock)
Alfredo Di Stefano giành giải thưởng Siêu Quả bóng vàng duy nhất từng được trao vào năm 1989, sau khi ban giám khảo thảo luận. Trong ảnh, huyền thoại này chụp ảnh cùng Diego Maradona vào năm 1995 (Ảnh: Shutterstock)

Sự phân biệt này rất quan trọng bởi tên gọi BOAT dễ khiến công chúng hiểu rằng France Football đang tìm kiếm chủ nhân của một danh hiệu Quả bóng vàng đặc biệt. Trên thực tế, chương trình chỉ mang tính chất bình chọn, không bổ sung danh hiệu mới vào lịch sử giải thưởng.

Super Ballon d’Or có vị thế khác hẳn. Tháng 12/1989, France Football tổ chức cuộc lựa chọn nhằm tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất trong số những người từng nhiều lần giành Quả bóng vàng ở các thập niên trước. Alfredo Di Stéfano là người chiến thắng, vượt qua những huyền thoại như Johan Cruyff và Michel Platini.

Di Stéfano từng hai lần giành Quả bóng vàng, vào các năm 1957 và 1959, đồng thời đóng vai trò trung tâm trong giai đoạn Real Madrid thống trị Cúp C1 châu Âu với năm chức vô địch liên tiếp từ năm 1956 đến 1960. Chiếc cúp năm 1989 là sự ghi nhận đặc biệt dành cho tầm ảnh hưởng của ông đối với bóng đá.

Kể từ đó, Super Ballon d’Or chưa được trao thêm lần nào. France Football khẳng định hiện chưa có ngày tổ chức chính thức cho phiên bản thứ hai. Vì vậy, BOAT không thể được xem là sự trở lại của giải thưởng đặc biệt từng thuộc về Di Stéfano.

Cơ chế bình chọn vẫn là vấn đề gây tranh cãi lớn nhất. France Football giới thiệu BOAT như hoạt động kết nối người hâm mộ toàn cầu, nhưng việc thu một euro cho mỗi phiếu và cho phép bỏ phiếu nhiều lần khiến kết quả khó phản ánh chính xác mức độ ủng hộ của công chúng. Người sẵn sàng chi nhiều tiền có thể tạo ra số phiếu lớn hơn người chỉ tham gia một lần.

Công cụ Grok trên mạng xã hội X cũng giải thích rằng BOAT là cuộc bình chọn công khai, không phải giải thưởng chính thức và không có cúp vật lý được trao tại gala. Điều này phù hợp với thông báo của France Football về mục đích của chương trình.

Mùa giải 2008 của Ronaldo đang chiếm ưu thế nhờ sự kết hợp giữa hiệu suất ghi bàn, chức vô địch Premier League và Champions League. Messi cũng có những cột mốc nổi bật, từ 91 bàn trong năm 2012 đến chức vô địch World Cup 2022. Mỗi lựa chọn đại diện cho một khía cạnh khác nhau của đỉnh cao bóng đá.