Không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào bán kết, XMLS Thanh Hóa bước vào cuộc đối đầu với Hà Nội Tasco Auto mà không được đánh giá cao. Tuy nhiên, thầy trò HLV Bùi Huy Sơn đã tạo nên một trong những bất ngờ đáng chú ý nhất giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG các CLB - Cúp Phân bón Cà Mau 2026.
Dù Hà Nội Tasco Auto chào đón sự trở lại của ngôi sao người Serbia Brankica Mihajlović, đội bóng xứ Thanh vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Ngoại binh Sasipaporn trở thành điểm tựa trên hàng công với những pha tấn công uy lực, liên tục ghi điểm ở thời điểm quan trọng, giúp XMLS Thanh Hóa giành chiến thắng 25-22 trong set đầu tiên.
Bước sang set hai, Hà Nội Tasco Auto nỗ lực lấy lại thế trận nhưng Mihajlović không phát huy được hiệu quả như kỳ vọng và được rút ra nghỉ. Đội bóng Thủ đô vẫn duy trì lợi thế, thậm chí dẫn trước tới 23-18 và đứng trước cơ hội cân bằng tỷ số.

Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm bản lĩnh của XMLS Thanh Hóa được thể hiện. Những điều chỉnh nhân sự hợp lý, đặc biệt là việc đưa ngoại binh Claire Hoffman lên hàng trên, giúp đội bóng xứ Thanh cải thiện khả năng tấn công. Từ thế bị dẫn năm điểm, XMLS Thanh Hóa ghi liền bảy điểm để ngược dòng thắng 25-23 đầy ngoạn mục.
Màn lội ngược dòng khó tin tiếp thêm sự hưng phấn cho các học trò HLV Bùi Huy Sơn. Trong set đấu thứ ba, Sasipaporn tiếp tục là nhân tố nổi bật, trong khi các cầu thủ nội cũng thi đấu tự tin và gắn kết hơn. Dù Hà Nội Tasco Auto nỗ lực bám đuổi, XMLS Thanh Hóa vẫn giành chiến thắng 25-23, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 3-0 (25-22, 25-23, 25-23).
Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt đối với XMLS Thanh Hóa sau chuỗi bốn trận toàn thua tại giai đoạn 2. Quan trọng hơn, màn trình diễn ấn tượng trước một đối thủ mạnh như Hà Nội Tasco Auto cho thấy đội bóng xứ Thanh vẫn sở hữu tinh thần chiến đấu và khả năng tạo nên bất ngờ.
Dù giấc mơ bán kết đã khép lại, chiến thắng đầu tay là cú hích tinh thần cần thiết để Sasipaporn cùng các đồng đội hướng tới mục tiêu trụ hạng trong phần còn lại của mùa giải.

















Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận