Siêu Cúp châu Âu (UEFA Super Cup) là trận đấu do UEFA tổ chức vào tháng 8 hằng năm để mở màn mùa giải mới, giữa nhà vô địch Champions League và nhà vô địch Europa League. Đội vô địch nhận khoảng 5 triệu euro, đội á quân 4 triệu euro. Đây không hẳn là một giải đấu theo nghĩa truyền thống mà giống một "trận showcase" — giá trị chuyên môn vừa phải nhưng mang ý nghĩa biểu tượng lớn: đây luôn là danh hiệu đầu tiên được trao trong mùa giải, đồng thời là dịp UEFA đưa bóng đá đỉnh cao đến những thị trường nhỏ hơn của châu Âu.

Ý tưởng về giải đấu này ra đời năm 1972, từ nhà báo Hà Lan Anton Witkamp, người muốn có một trận đấu phân định dứt khoát đội bóng mạnh nhất châu Âu — đúng thời điểm Ajax của Johan Cruyff đang thống trị lục địa già. Trận đấu đầu tiên giữa Ajax và Rangers năm đó không được UEFA công nhận chính thức, do Rangers khi ấy đang chịu án treo giò vì sự cố bạo loạn của cổ động viên. Vì vậy, Siêu Cúp châu Âu chỉ chính thức được UEFA công nhận từ mùa giải 1973, khi Ajax đánh bại AC Milan.

post super cup.png
post super cup.png

Trong giai đoạn 1973–1999, đối thủ của nhà vô địch Cúp C1 (tiền thân Champions League) là nhà vô địch Cúp C2 châu Âu (Cup Winners' Cup) — giải đấu dành cho các đội vô địch cúp quốc gia. Thời kỳ này, hai đội thi đấu theo thể thức hai lượt đi–về, dù có một vài năm giải phải tạm gián đoạn vì lịch thi đấu dày đặc (1974, 1981).

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2000, sau khi Cúp C2 chính thức bị xóa bỏ năm 1999 và sáp nhập vào UEFA Cup (sau này đổi tên thành Europa League từ năm 2009). Từ đó, đối thủ của nhà vô địch Champions League chính thức chuyển sang nhà vô địch Europa League, và giữ nguyên thể thức này cho đến nay.

Xét về thành tích, Real Madrid là CLB giàu thành tích nhất lịch sử Siêu Cúp châu Âu với 6 lần vô địch, theo sau là AC Milan và Barcelona cùng 5 lần đăng quang. Đáng chú ý, các CLB Tây Ban Nha đang thống trị tuyệt đối với tổng cộng 17 chiến thắng — chiếm hơn 1/3 tổng số các kỳ Siêu Cúp từng được tổ chức.

Trận đấu năm nay còn mang nhiều lớp câu chuyện thú vị: PSG bước vào với tư cách đương kim vô địch, sau màn ngược dòng ngoạn mục từ 0-2 để hạ Tottenham trên chấm luân lưu năm ngoái. Trong khi đó, Aston Villa trở lại sân chơi Siêu Cúp sau đúng 44 năm — lần duy nhất họ từng vô địch là năm 1982, khi đánh bại Barcelona qua hai lượt trận, ngay sau chức vô địch Cúp C1 lịch sử. Một cuộc trở lại mang đậm màu sắc "hồi sinh di sản" của bóng đá Anh.