Không trực tiếp góp mặt trên sân, nhưng Chanathip Songkrasin vẫn muốn truyền thêm tinh thần cho tuyển Thái Lan trước cuộc đối đầu Việt Nam tại chung kết ASEAN Cup 2026. Cựu đội trưởng tuyển Thái Lan đã đến khách sạn của đội, trò chuyện và động viên các cầu thủ trước trận lượt đi tại Rajamangala.

Chanathip phải đến khách sạn để động viên tinh thần các cầu thủ Thái Lan trước trận gặp Việt Nam. Ảnh: Thairath
Chanathip phải đến khách sạn để động viên tinh thần các cầu thủ Thái Lan trước trận gặp Việt Nam. Ảnh: Thairath

Động thái của Chanathip diễn ra trong bối cảnh tuyển Thái Lan chịu không ít sức ép. Dưới thời HLV Anthony Hudson, đội bóng xứ chùa Vàng bị chỉ trích bởi lối chơi thiếu hấp dẫn, trong khi hành trình vào chung kết cũng không thực sự thuyết phục.

Chanathip hiểu rõ áp lực mà các tuyển thủ đang phải đối mặt. Anh cho rằng trước trận chung kết, các cầu thủ phải chịu rất nhiều kỳ vọng, thậm chí cả những lời chỉ trích và xúc phạm nếu kết quả không như mong muốn.

Trước trận đấu, chúng ta đều biết rằng mọi người không đặt nhiều kỳ vọng, và sẽ có rất nhiều kịch tính và lời lẽ xúc phạm”, Chanathip chia sẻ.

Theo tiền vệ này, các tuyển thủ là những người phải hy sinh nhiều nhất khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Họ phải ở lại trại tập trung, xa gia đình và đối diện với sức ép thành tích. Với những cầu thủ trẻ, áp lực càng lớn khi đây là trận chung kết.

Tôi chỉ muốn mọi người mặc chiếc áo này, ra sân và làm tốt nhiệm vụ của mình. Chúng ta đang thi đấu vì đất nước, vì gia đình và vì người hâm mộ”, Chanathip nhắn nhủ.

Chanathip chia sẻ rằng, các cầu thủ Thái Lan phải thay đổi hoàn toàn cách chơi để hướng đến một trận đấu đẹp mắt trước Việt Nam. Anh cho rằng đội tuyển không cần chịu thêm áp lực phải kiểm soát bóng, chuyền bóng liên tục hay cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng.

Cựu đội trưởng Thái Lan lý giải đội bóng có ít thời gian tập luyện và không thể thay đổi lối chơi chỉ trong thời gian ngắn. Vì vậy, việc phòng ngự chặt chẽ và gây áp lực ở những thời điểm phù hợp là lựa chọn thực tế.

Chúng ta không cần phải cảm thấy áp lực phải chơi thứ bóng đá đẹp mắt, liên tục chuyền bóng và ghi bàn. Chúng ta không thể đột nhiên thay đổi lối chơi sang một thứ gì đó đẹp mắt rồi chỉ tập trung ghi bàn”, Chanathip nói.

Thay vào đó, anh nhấn mạnh tinh thần chiến đấu và sự kỷ luật. Theo Chanathip, điểm chung của các tuyển thủ Thái Lan là khát vọng không muốn thất bại trước bất kỳ đối thủ nào ở Đông Nam Á.

Chúng ta không được phép thua, và chúng ta phải thắng mọi đội tuyển đến từ ASEAN”, Chanathip khẳng định.

Niềm tin của Chanathip còn được đặt vào lợi thế sân nhà Rajamangala. Anh kỳ vọng khoảng 40.000 khán giả sẽ lấp đầy sân, tạo ra bầu không khí đủ mạnh để tiếp thêm năng lượng cho đội tuyển Thái Lan.

Messi của bóng đá Thái Lan cũng đặc biệt nhắc đến Việt Nam. Theo Chanathip, thầy trò HLV Kim Sang Sik chắc chắn sẽ dồn toàn lực để đánh bại Thái Lan, nhưng đội chủ nhà có đủ khả năng chống lại sức ép ấy nếu duy trì sự kỷ luật.

Việt Nam sẽ làm mọi thứ có thể. Họ sẽ tấn công chúng ta, dốc toàn lực để tiêu diệt chúng ta. Nhưng chúng ta có một hàng phòng ngự vững chắc, mọi người đều kỷ luật, hy sinh và chiến đấu vì đội”, Chanathip nhấn mạnh.

Chanathip tin rằng hai trận chung kết, lượt đi tại Rajamangala ngày 22/8 và lượt về tại Mỹ Đình ngày 26/8, có thể đưa chức vô địch về với người hâm mộ Thái Lan.

Trong khi đó, việc Việt Nam được đánh giá cao hơn trước chung kết càng trở thành động lực để Chanathip khích lệ các đàn em. Anh cho rằng Thái Lan đã chứng minh những nhận định bi quan trước giải đấu là sai khi vẫn góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

Việt Nam nghĩ họ rất giỏi, và mọi người đều đánh giá thấp chúng tôi, nói rằng chúng tôi không có cơ hội vào chung kết hay vô địch. Chúng tôi đã chứng minh điều ngược lại”, Chanathip nói.

Thông điệp cuối cùng của cựu đội trưởng Thái Lan khá rõ ràng: không được tự ti trước Việt Nam. Với Chanathip, đội tuyển Thái Lan cần bước vào trận chung kết bằng niềm tin rằng họ đủ sức đánh bại đối thủ, thay vì chịu sức ép bởi những đánh giá từ bên ngoài.