Trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, thị trường vé bên ngoài sân Mỹ Đình trở nên nóng bỏng. Dù trận đấu chưa diễn ra, nhiều phe vé vẫn hoạt động nhộn nhịp, liên tục chào bán vé với mức giá cao gấp nhiều lần mệnh giá ban đầu.

Phe vé xuất hiện ở trước trụ sở VFF. Ảnh: Khánh Thành
Phe vé xuất hiện ở trước trụ sở VFF. Ảnh: Khánh Thành

Theo ghi nhận, một cặp vé có mệnh giá 1,5 triệu đồng được rao tới 6 triệu đồng/cặp, cao gấp 4 lần giá gốc. Vé mệnh giá 1,2 triệu đồng được chào khoảng 4 triệu đồng/cặp, trong khi vé 800.000 đồng có giá khoảng 4 triệu đồng/cặp. Với loại vé 500.000 đồng, mức giá được đẩy lên khoảng 2 triệu đồng/cặp.

Mức chênh lệch lớn cho thấy sức nóng đặc biệt của trận chung kết lượt về, nhất là khi đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở lượt đi.

Nhu cầu vào sân Mỹ Đình tăng mạnh khiến nhiều người hâm mộ dù không mua được vé chính thức vẫn chấp nhận tìm đến thị trường thứ cấp.

Anh Trung Thọ, một CĐV từ Huế, cho biết đã phải “bấm bụng” mua vé bên ngoài sau khi không thể hoàn tất việc mua vé trực tuyến từ ban tổ chức.

Tôi vào app để mua vé từ BTC nhưng bị quá tải, không mua được. Dù chưa có vé nhưng tôi quyết định đặt vé máy bay và khách sạn. Sau đó, tôi lên các trang mạng để tìm kiếm thông tin thì thấy có một bên rao 6 triệu cho cặp 1,5 triệu. Tôi mua luôn vì khát khao lần đầu đến sân Mỹ Đình xem đội tuyển thi đấu”, anh Trung Thọ chia sẻ.

Một trong những nguyên nhân khiến thị trường vé bên ngoài sôi động là VFF không tổ chức bán vé trực tiếp như trận bán kết lượt về với Malaysia. Toàn bộ vé trận chung kết được bán trực tuyến. Việc lượng người truy cập tăng cao khiến không ít CĐV gặp khó khăn trong quá trình mua vé chính thức, buộc họ phải tìm kiếm vé trên thị trường thứ cấp.

Tại khu vực đường Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ, đoạn trước sân Mỹ Đình và khu vực trụ sở VFF, hoạt động mua bán vé diễn ra khá tấp nập.

Hàng chục người bán vé đứng dọc tuyến đường dài khoảng 1 km, trên tay cầm nhiều xấp vé với các mệnh giá khác nhau và liên tục tìm kiếm khách hàng. Chỉ cần một CĐV dừng lại hỏi giá, lập tức có 2-3 người tiếp cận, mời chào.

Giá vé được các phe vé đưa ra tùy theo vị trí khán đài và mệnh giá gốc. Tuy nhiên, điểm chung là tất cả đều cao hơn đáng kể so với giá niêm yết.

Sức hút của trận đấu càng đẩy lên cao khi đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội đăng quang ASEAN Cup 2026 trên sân nhà. Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần duy trì lợi thế để hướng tới chức vô địch.

Không chỉ người hâm mộ, các tuyển thủ Việt Nam cũng gặp khó trong việc tìm thêm vé cho người thân. Đứng trước cơ hội chạm tay vào danh hiệu ASEAN Cup, nhiều cầu thủ mong muốn gia đình có mặt trên sân Mỹ Đình để cổ vũ và chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt trong sự nghiệp.

VFF tặng mỗi tuyển thủ một cặp vé mời ở khán đài A, đồng thời hỗ trợ mua thêm vé. Tuy nhiên, số lượng này vẫn khó đáp ứng nhu cầu thực tế khi nhiều thành viên đội tuyển muốn có thêm người thân, bạn bè đến sân.

Một số tuyển thủ đội tuyển nữ Việt Nam cũng được tạo điều kiện mua hai vé/người nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của gia đình và bạn bè.

Tiền đạo Đình Bắc cũng từng than khó. Sức nóng của thị trường vé thậm chí khiến HLV Kim Sang-sik liên tục nhận được những lời nhờ vả. Trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik tiết lộ điện thoại nhận rất nhiều tin nhắn xin vé. Trước tình trạng này, nhà cầm quân người Hàn Quốc hài hước cho biết có lẽ “tôi phải tắt máy”.