Đinh Văn Tâm đã không thể tạo nên cột mốc lịch sử cho Wushu Việt Nam khi để thua Ou Jiaming của Trung Quốc trong trận chung kết hạng 56kg nam tại ASIAD 20. Việc dính chấn thương cả 2 chân khiến võ sĩ 21 tuổi khép lại giải đấu với tấm HCB, đồng thời giấc mơ HCV ASIAD của tán thủ Việt Nam tiếp tục phải chờ đợi.
Đáng chú ý, trước ASIAD 20, tán thủ Việt Nam đã 7 lần góp mặt trong các trận chung kết nhưng đều dừng lại với HCB. Đó là Phan Quốc Vinh và Nguyễn Đức Trung tại ASIAD 2006; Phan Văn Hậu, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Thị Bích tại ASIAD 2010; cùng hai lần liên tiếp của Bùi Trường Giang vào các năm 2014 và 2018. Tính thêm Đinh Văn Tâm, con số hiện tại đã là 8 lần vào chung kết nhưng chưa một lần giành HCV.

Điều khiến cột mốc này càng trở nên đặc biệt là tán thủ Việt Nam không hề thiếu thành tích ở những đấu trường lớn khác. Ngô Thị Phương Nga và Nguyễn Thị Thu Thủy từng vô địch thế giới năm 2025, trong khi Đinh Văn Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Hiển và Hứa Văn Đoàn giành HCV châu Á 2024. Riêng Văn Tâm cũng từng đánh bại chính Ou Jiaming để vô địch Cúp tán thủ thế giới, còn SEA Games từ lâu đã là sân chơi các võ sĩ Việt Nam thường xuyên cạnh tranh ngôi cao nhất.
Thực tế, khoảng cách với HCV ASIAD nhiều lần chỉ còn đúng một trận đấu. Nhưng đây cũng là sân chơi mà Trung Quốc luôn sở hữu lực lượng rất mạnh. Trong 8 trận chung kết của tán thủ Việt Nam, có tới 7 lần đối thủ ở trận cuối cùng là võ sĩ Trung Quốc.
Vì vậy, tấm HCB của Đinh Văn Tâm vừa là sự tiếc nuối, vừa cho thấy Việt Nam vẫn đang ở rất gần mục tiêu. Tán thủ Việt Nam đã có gần như mọi danh hiệu lớn. Nhưng sau thêm một kỳ ASIAD, tấm HCV Á vận hội vẫn là mảnh ghép còn thiếu.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng