Đội tuyển Thái Lan đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau khi vượt qua Singapore ở bán kết. Tuy nhiên, bên cạnh tấm vé vào chung kết, bóng đá Thái Lan cũng phải đối mặt với một vấn đề đáng lo ngại: sức hút của đội tuyển đang giảm xuống rõ rệt.

Trong 3 trận sân nhà tại Rajamangala ở giải đấu năm nay, số khán giả liên tục giảm. Đáng chú ý, ngay cả trận bán kết lượt về cũng chỉ có 10.802 người đến sân, con số khá khiêm tốn đối với một trận đấu quan trọng của đội tuyển quốc gia.

Trận đấu

Kết quả

Khán giả

Thái Lan - Malaysia

2-0

16.037

Thái Lan - Myanmar

2-0

13.026

Thái Lan - Singapore

1-2

10.802

Ở trận thứ hai vòng bảng gặp Malaysia, Thái Lan có 16.037 người đến Rajamangala cổ vũ. Đây là lượng khán giả cao nhất trong 3 trận sân nhà của đội tuyển tại ASEAN Cup 2026. Đến cuộc đối đầu với Myanmar ở lượt trận thứ tư, số người vào sân giảm xuống còn 13.026. Dù Thái Lan tiếp tục giành chiến thắng 2-0, sức hút trên khán đài vẫn không được cải thiện.

Sân Rajamangala thưa thớt khán giả trong trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Singapore (Ảnh: Thairath)
Sân Rajamangala thưa thớt khán giả trong trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Singapore (Ảnh: Thairath)

Đáng chú ý nhất là trận bán kết lượt về gặp Singapore. Thái Lan thất bại 1-2 trên sân nhà nhưng vẫn đi tiếp nhờ chiến thắng 3-1 ở lượt đi, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 4-3. Dù tính chất trận đấu lớn hơn nhiều so với vòng bảng, Rajamangala chỉ đón 10.802 khán giả.

Tính từ trận gặp Malaysia đến bán kết lượt về, lượng khán giả đã giảm 5.235 người, tương đương hơn 32%. Điều đáng nói là sự sụt giảm diễn ra ngay cả khi Thái Lan tiến sâu vào giải đấu và đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch.

Theo truyền thông Thái Lan, có hai nguyên nhân chính khiến khán đài Rajamangala trở nên thưa thớt. Đầu tiên là vấn đề bản quyền truyền hình. ASEAN Cup 2026 không được phát sóng trên các kênh truyền hình miễn phí tại Thái Lan, khiến người hâm mộ gặp khó khăn hơn trong việc theo dõi đội tuyển. Điều này có thể làm giảm sự quan tâm và tác động trực tiếp đến nhu cầu đến sân.

Lối chơi của Thái Lan chưa thu hút được người hâm mộ tại ASEAN Cup 2026 (Ảnh: ThailandntOfficial)
Lối chơi của Thái Lan chưa thu hút được người hâm mộ tại ASEAN Cup 2026 (Ảnh: ThailandntOfficial)

Nguyên nhân thứ hai nằm ở màn trình diễn của đội tuyển. Thái Lan vẫn giành được kết quả đủ để tiến vào chung kết, nhưng lối chơi chưa tạo ra sức hút đủ lớn để người hâm mộ sẵn sàng bỏ tiền mua vé.

Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã giảm giá vé nhằm kéo người hâm mộ trở lại sân, nhưng hiệu quả vẫn chưa rõ ràng. Việc lượng khán giả tiếp tục giảm cho thấy vấn đề không đơn thuần nằm ở giá vé.

Thái Lan đã mở bán vé trận chung kết lượt đi, dự kiến diễn ra ngày 22/8 tại Rajamangala, gặp Việt Nam hoặc Malaysia. Đây sẽ là phép thử quan trọng cho sức hút của đội tuyển. Nếu Thái Lan tiến gần hơn tới chức vô địch, người hâm mộ có thể trở lại đông hơn, nhưng con số 10.802 khán giả ở trận bán kết vẫn là lời cảnh báo đáng chú ý đối với bóng đá nước này.