Trước thềm ASEAN Cup 2026, bóng đá Thái Lan xuất hiện nhiều ý kiến muốn đội tuyển mạnh dạn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào những gương mặt quen thuộc. Những giải đấu trước đây, ý tưởng này chưa được thực hiện một cách triệt để.

Chẳng hạn tại ASEAN Cup 2024, Thái Lan vẫn kết hợp các trụ cột như Suphanat Mueanta, Supachok Sarachat, Nicholas Mickelson, Suphanan Bureerat và Patiwat Khammai với một số cầu thủ trẻ nổi lên, trong đó có Seksan Ratree và Ben Davis.

Cần biết rằng, Suphanat, Supachok, Mickelson, Suphanan và Patiwat đều góp mặt trong trận chung kết AFF Cup 2024 thua Việt Nam, trong đó Supachok ghi bàn thắng đẹp mắt ở trận chung kết lượt về trên sân Rajamangala. Tuy nhiên, những trụ cột này không tham dự ASEAN Cup 2026.

Giải năm nay chứng kiến sự chuyển giao được thể hiện rõ hơn. Thái Lan có tới 7 cầu thủ dưới 23 tuổi được sử dụng thường xuyên gồm Seksan Ratree, Kakan Khamyok, Yotsakon Burapha, Teerasak Poeiphimai, Usama Tiangkham, Waris Choolthong và Chaiphon Aodton. Pichitchai Searakrot cũng được triệu tập nhưng chưa có cơ hội ra sân. Từ trước đến nay Thái Lan luôn được giới chuyên môn đánh giá là "ứng viên vô địch nặng ký" ở giải đấu hàng đầu khu vực. Lần này cũng không khác biệt. Nhưng người Thái hiểu rõ hơn ai hết việc trao cơ hội thi đấu nhiều hơn cho những gương mặt trẻ đồng nghĩa với việc không giành Cúp không có nghĩa là thất bại, hay thậm chí tiến đến trận chung kết cũng có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ.

Thất bại trước Việt Nam vì thế có thể được nhìn theo hướng tích cực. Người Thái cho rằng không nên quá ám ảnh với quá khứ, đặc biệt là suy nghĩ Thái Lan phải luôn vượt trội trước mọi đối thủ Đông Nam Á. Bóng đá luôn có chu kỳ và sức mạnh giữa các đội tuyển có thể thay đổi theo từng giai đoạn.

Thái Lan được cho là không sử dụng đội hình mạnh nhất tại ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Thairath)
Thái Lan được cho là không sử dụng đội hình mạnh nhất tại ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Thairath)

Ở trận chung kết, sự khác biệt về quá trình chuẩn bị cũng là yếu tố đáng chú ý. Việt Nam đã tạm dừng giải quốc nội trong thời gian dài để tập trung đội tuyển. Đội hình của HLV Kim Sang-sik cũng có nhiều cầu thủ đã thi đấu cùng nhau trong nhiều năm, bên cạnh những nhân tố nhập tịch. Nguyễn Xuân Son, Hoàng Hên, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc, Đoàn Văn Hậu và thủ môn Việt kiều Lê Giang Patrik là những cái tên tiêu biểu trong đội hình Việt Nam. Lê Giang Patrik thậm chí còn được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Trong khi đó, Thái Lan bước vào giải với mục tiêu quan trọng hơn là kiểm chứng thế hệ kế tiếp. Kiatisuk Senamuang, cựu HLV tuyển Thái Lan từng hai lần vô địch ASEAN Cup, trước đó cũng từng nhận định rằng "nếu đội hình hỗn hợp này vô địch sẽ rất tốt, còn nếu không cũng không phải vấn đề quá lớn".

Thực tế, giải đấu năm nay giúp Thái Lan nhìn thấy rõ hơn những gì họ đang có. Các cầu thủ trẻ được thi đấu ở cấp độ cao, đối đầu với những đối thủ mạnh và trải nghiệm sức ép của một trận chung kết. Đây là điều cần thiết trong quá trình chuyển giao thế hệ. Những cầu thủ như Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin, Pansa Hemviboon, Supachok hay Sarach Yooyen từng là trụ cột của bóng đá Thái Lan, nhưng đội tuyển không thể dựa vào họ mãi mãi.

Việc trao cơ hội cho thế hệ mới giúp ban huấn luyện xác định vị trí nào đang thiếu nhân sự, cầu thủ nào cần cải thiện và những gương mặt nào đủ khả năng trở thành trụ cột trong tương lai. Vì vậy, thất bại trước một Việt Nam sử dụng đội hình mạnh nhất không nhất thiết đồng nghĩa với việc bóng đá Thái Lan đang đi xuống. Ngược lại, đây có thể là phép thử cần thiết cho một thế hệ mới.

Dĩ nhiên, ASEAN Cup 2026 vẫn chưa hoàn toàn kết thúc với Thái Lan. Cơ hội lật ngược tình thế vẫn còn nếu họ có thể tạo ra bước ngoặt đủ lớn ở trận đấu còn lại. Khoảng cách hiện tại khiến nhiệm vụ này không dễ dàng, nhưng một bàn thắng sớm có thể thay đổi hoàn toàn cục diện.

Với Thái Lan, điều quan trọng sau giải đấu là những cầu thủ trẻ đã được trao cơ hội và biết mình cần phải làm gì để tiến thêm một bước. Thất bại ở chung kết có thể gây tiếc nuối, nhưng nếu nhìn rộng hơn, đây cũng là cái giá cần thiết để bóng đá Thái Lan chuẩn bị cho một thế hệ mới.